Ngày 2-2, tại Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2025.
Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo TPHCM: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.
Phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
Trong bầu không khí ấm áp, thân tình của buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ, buổi họp mặt nhằm tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào và phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
Đồng thời, ôn lại truyền thống lịch sử các căn cứ cách mạng ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong những năm kháng chiến chống kẻ thù xâm lược của quân và dân ta.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn khắc ghi và mãi mãi biết ơn sự hy sinh, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các thế hệ cách mạng đi trước và sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của những người con ưu tú từ mọi miền đất nước đã hy sinh xương máu, góp phần viết nên thiên anh hùng ca bất tử của Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.
Năm tháng sẽ trôi qua nhưng truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn là niềm tự hào sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. “Truyền thống này là hành trang quan trọng để mỗi chúng ta thấy rõ trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, nhân dân TPHCM có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cách mạng tiền bối Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ.
Ôn lại truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân.
Cùng với đó, luôn thống nhất ý chí và hành động, bứt phá vươn lên hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có, vị trí chiến lược, quyết tâm thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh và bền vững, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Điểm lại những kết quả toàn diện mà TPHCM đạt được trong thời gian qua và năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, đó là nhờ quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Đó còn là kết tinh của truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Những kết quả đó là cơ sở quan trọng cho TPHCM tăng tốc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xây dựng TPHCM phát triển với trách nhiệm cao nhất
Năm 2025 là năm rất quan trọng với các nhiệm vụ rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chia sẻ, TPHCM đang nỗ lực, quyết tâm, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Đây cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước và TPHCM, đặc biệt là Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Trong bối cảnh và yêu cầu đặc biệt đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM xác định phải tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện với trách nhiệm cao nhất các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.
Cụ thể trong đó, TPHCM thực hiện tốt chủ đề năm 2025: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố”.
Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp phù hợp để tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM đã đề ra. Đồng thời, thực hiện khẩn trương, chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIV của Đảng.
Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thành phố và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là các công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
TPHCM tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tập trung triển khai hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM.
Song song đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.
Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM; giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, các vụ việc được nhân dân quan tâm.
TPHCM nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIV của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng chia sẻ thêm một số nhiệm vụ trọng tâm khác liên quan đến đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND các cấp của TPHCM. Bên cạnh đó là công tác dân vận của hệ thống chính trị; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...
TPHCM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết 31 và Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.
TPHCM đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, lấy người dân làm trung tâm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác kết nối doanh nghiệp trong thực hiện kinh tế xanh.