Nỗ lực giải quyết câu chuyện mức thuế 46%
Trả lời câu hỏi của ĐB Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tới 46%, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, chưa nên đặt câu chuyện mức thuế 46% vì đang đàm phán. Nỗ lực của Chính phủ là để câu chuyện thuế 46% không xảy ra...
Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến những nỗ lực từ lãnh đạo cấp cao nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có điện đàm với phía Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng làm rất nhiều việc để mức thuế 46% không xảy ra.
“Với việc không xảy ra mức thuế 46%, khó khăn của doanh nghiệp cũng được tháo gỡ phần nào. Đoàn công tác của Chính phủ đang tích cực đàm phán và triển vọng là tích cực, chúng ta đang cố gắng đạt mục tiêu như vậy”, Phó Thủ tướng Thường trực thông tin.

Trao đổi thêm, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, trước các biến động khó lường, đất nước cần có chiến lược dài hơi. Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã chủ động tái cơ cấu nền kinh tế.
Bên cạnh đó là việc phát huy lợi thế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, không phụ thuộc vào một thị trường. Nước ta đang tìm kiếm các thị trường mới, hỗ trợ các doanh nghiệp để xuất khẩu hàng hóa cho thị trường mới.
Cùng với đó, Chính phủ tăng cường thay đổi cho hàng xuất khẩu, chế biến sâu hơn, tạo giá trị xuất khẩu cao hơn. Với việc cơ cấu lại nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng có thể ứng phó lại những biến động. Trong trường hợp có rủi ro, Chính phủ sẵn sàng có các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ doanh nghiệp.
ĐB Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi) nêu vấn đề ô nhiễm môi trường ở các đô thị ngày càng nghiêm trọng và đề nghị cho biết giải pháp tổng thể. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thừa nhận ô nhiễm ở các đô thị là vấn nạn lớn, nếu không giải quyết là có lỗi với người dân.
Thời gian qua, Chính phủ và các địa phương đã triển khai nhiều việc, trong đó đổi mới cách thu gom xử lý rác thải, thay vì chôn thì đã đốt rác phát điện; di dời các cơ sở sản xuất khỏi nội đô; xử lý các dòng sông, hồ trong thành phố như sông Tô Lịch ở Hà Nội, nguồn lực đầu tư rất lớn; đưa các trường đại học ra khỏi khu vực trung tâm.
Bên cạnh đó, tăng cường trồng cây xanh, như khu vực Hồ Gươm, trong tương lai gần sẽ mở rộng không gian công cộng, không bố trí các công trình chen chúc vào khu vực này…
Về lâu dài, Chính phủ được Bộ Chính trị giao xây dựng đề án giải quyết ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước. Chính phủ sẽ tính đến vấn đề các phương tiện giao thông trong đô thị, phát triển giao thông xanh, hạn chế giao thông cá nhân, tăng tiện ích giao thông công cộng. Đây là đề án dài hơi, căn cơ, nhiều giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm để người dân sống trong không khí trong lành.
Không khoan nhượng hàng giả, kém chất lượng
Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã báo cáo về việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái thời gian qua. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán sữa, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; hàng hóa giả mạo xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn, nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý trên 40.000 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu ngân sách 6.583 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.737 vụ và 3.043 đối tượng... Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, quyết tâm của Chính phủ trong ngăn chặn đẩy lùi tội phạm với tinh thần “không khoan nhượng, không có vùng cấm”; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; khắc phục ngay bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Đặc biệt, Chính phủ quán triệt xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức suy thoái, tham nhũng, tiếp tay, thông đồng với vi phạm.

Giải pháp đạt mục tiêu 8% GDP
Về các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian tới Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, ngành có quyết tâm cao hơn, nỗ lực hơn, quyết liệt hơn để đạt được mục tiêu đề ra.
Đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, nhất là đẩy nhanh tiến độ, thi công dự án công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng cổng một cửa đầu tư quốc gia và cấp tỉnh; đẩy mạnh hợp tác công - tư, thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án quy mô lớn…
Về xuất khẩu, khai thác hiệu quả đối với 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và thúc đẩy các hiệp định mới. Khai thác đa dạng hóa thị trường và sản phẩm chuỗi cung ứng, phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 tăng 12%, xuất siêu khoảng 30 tỷ USD. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về thuế, tín dụng để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kết nối cung - cầu, đẩy mạnh Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch, mở rộng chính sách visa, phấn đấu đạt từ 120-130 triệu khách nội địa và từ 22 -23 triệu khách quốc tế trong năm 2025.
Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, trong đó tập trung triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù, tạo đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử; tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án 06, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; nghiên cứu mô hình cảng miễn thuế; nghiên cứu cơ chế chính sách khai thác không gian vũ trụ, không gian biển…
Có 97 lượt ĐB đăng ký trong 1,5 ngày chất vấn
Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau 1,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, 2 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn là những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, đời sống nhân dân và tương lai phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội cho biết đã có 97 lượt ĐB phát biểu, 17 lượt ĐB tranh luận. Cùng tham gia trả lời chất vấn có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng thay mặt Chính phủ báo cáo rõ và trực tiếp trả lời chất vấn của các ĐB Quốc hội.