Nước tràn đê ở Đa Hội (Bắc Giang) là đê bối

Nước sông Cầu tràn qua đê bối tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vào tối 10-9, khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, theo thông tin từ người dân địa phương.

Nước tràn đê ở Đa Hội (Bắc Giang) là đê bối

Thượng tá Triệu Văn Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa, xác nhận rằng đê bối tại thôn Đa Hội đã bị bục một đoạn dài 30m vào chiều cùng ngày, bất chấp nỗ lực gia cố của các cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, các lực lượng đã nhanh chóng giúp người dân thôn Đa Hội di dời tài sản lên cao và chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Đến tối 10-9, 230 hộ dân của thôn Đa Hội đã được di dời và đảm bảo an toàn.

IMG_2954.jpeg
Lực lượng chức năng tập trung gia cố đê Đa Hội, chiều 10-9. Ảnh: NAM THẮNG

Đến 22 giờ 30 ngày 10-9, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đã có thông tin về vấn đề này.

Cơ quan này cho biết, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Giang báo cáo xã Hợp Thịnh (sáp nhập từ 2 xã Đồng Đạo và Đa Hội) nằm ngoài tuyến đê chính tả sông Cầu và được bảo vệ bởi 2 tuyến: đê bối Đồng Đạo và đê bối Đa Hội.

"Đê bối" giống như đê quai, bảo vệ vòng ngoài của đê chính và chỉ bảo vệ đến mức báo động số 3.

Chiều tối 10-9, mực nước trên sông Cầu đã vượt trên báo động 3 khoảng 0,5m. Do đó, đê bối Đa Hội bị tràn, đê bối Đồng Đạo cũng chuẩn bị tràn. Khi lũ lên tràn qua đê bối thì người dân được di dời vào phía trong đê chính. Khi đó, địa phương sẽ tập trung hộ đê, đảm bảo an toàn cho đê chính là đê tả sông Cầu.

Cơ quan này khẳng định, trường hợp lũ đang lên nhanh mà đê bối bị sự cố thì càng phải khẩn trương di dời người dân vào nơi an toàn và chủ động cho nước tràn vào trong bối để không tạo áp lực đột ngột cho đê chính.

IMG_2955.jpeg
Hiệp Hòa (Bắc Giang) có một số thôn đang bị cô lập do nước lũ
IMG_2956.jpeg
Tuy nhiên các lực lượng đang tập trung gia cố, bảo vệ đê ngăn nước lũ. Ảnh: Trang thông tin Hiệp Hòa

Thông tin từ UBND huyện Hiệp Hoà cũng cho biết thêm, đến chiều 10-9, trên địa bàn có 29 thôn bị cô lập do ngập lụt; một số tuyến đê có sự cố nhỏ. Huyện đã tập trung khắc phục, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Riêng tuyến đê bối ở thôn Đa Hội, nếu nước không rút, tiếp tục dâng cao thì các lực lượng sẽ tổ chức di dời toàn bộ 500 hộ dân với gần 2.000 người ở nơi đây. Huyện đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang hỗ trợ về nhân lực.

Tin cùng chuyên mục