Nước sinh hoạt ở Đà Lạt đen như nước cống

Nhiều hộ dân sinh sống tại Đà Lạt bất ngờ khi nguồn nước sinh hoạt bỗng đen kịt, nhiều cặn, có mùi hôi tanh.

Trong hai ngày 8 và 9-2, nhiều người dân sinh sống tại đường Nguyên Tử Lực, đường Mai Xuân Thưởng, đường Võ Trường Toản (phường 8, TP Đà Lạt) ghi nhận tình trạng nước sinh hoạt có màu đen, nhiều cặn và mùi tanh.

Nước được xả từ hệ thống cấp nước sinh hoạt có màu đen, mùi tanh

Nước được xả từ hệ thống cấp nước sinh hoạt có màu đen, mùi tanh

Anh Nguyễn Long (đường Mai Xuân Thưởng, phường 8) cho biết: “Chiều tối ngày 8-2, chúng tôi xả nước để nấu ăn thì bất ngờ nước chảy ra màu đen. Sau đó tôi khoá van lại chờ khoảng 15 phút mở lại nhưng nước vẫn không thay đổi. Tiếp tục xả nhiều chậu nước nhưng không đỡ đen”.

Sau khi ghi nhận sự việc, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng (đơn vị cung cấp nước sinh hoạt cho TP Đà Lạt) đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, đến ngày 9-2 tình trạng nước có cặn vẫn còn.

Theo ông Hà Ngọc Quế, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng, nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó, đơn vị có cắt nước để tháo gỡ, sửa chữa 2 đồng hồ ở hồ Đa Thiện. Sau đó, cung cấp nước trở lại thì xảy ra tình trạng trên.

“Hệ thống cung cấp nước khu vực trên có sử dụng nhiều ống sắt, tuổi thọ trên 20 năm nên bị gỉ, khi nước được cung cấp với áp lực mạnh sẽ thải ra nhiều gỉ sắt nên nước bị đen như vậy", ông Quế giải thích nguyên nhân.

Về giải pháp khắc phục, ông Quế cho biết ngày mai công ty sẽ thay ống nhựa để thay thế khoảng 200m ống sắt cũ ở đầu đường Mai Xuân Thưởng và sẽ súc rửa toàn bộ đường ống để đẩy cặn còn sót lại ra ngoài.

Tin cùng chuyên mục