“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh trở lại đường đua chuyên nghiệp

Ngày khai màn Giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023 đánh dấu sự trở lại đường đua chuyên nghiệp của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh sau thời gian điều trị chấn thương.
Tú Chinh (số đeo 281) về nhất ở vòng loại 100m nữ Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023. Ảnh: THANH TÙNG
Tú Chinh (số đeo 281) về nhất ở vòng loại 100m nữ Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 1-4, giải điền kinh Cúp Tốc độ Thống Nhất TPHCM 2023 chính thức khởi tranh tại 2 địa điểm: sân vận động Thống Nhất và Trung tâm VHTT quận 8. Giải năm nay diễn ra trong ngày 1 và 2-4, có sự tham dự của 41 đơn vị, trong đó một số tuyển thủ quốc gia sẽ thi đấu cọ xát trước thềm SEA Games 32.

Đáng chú ý trong ngày khai cuộc, Lê Tú Chinh đã có màn tái xuất trên đường chạy 100m nữ và cán đích đầu tiên ở vòng đấu loại với thời gian 11 giây 81. Cùng nội dung, gương mặt trẻ tiềm năng của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Trần Thị Nhi Yến đạt thành tích 11 giây 82.

Sau gần một năm điều trị và hồi phục chấn thương, Lê Tú Chinh cho biết bản thân còn tâm lý hơi dè chừng một chút và có nhiều cảm giác lạ khi trở lại đường đua sau khoảng thời gian dài không thi đấu. “Tôi sẽ cố gắng để nhanh chóng hồi phục chấn thương hoàn toàn, trở lại thi đấu đỉnh cao và hoàn thành những mục tiêu chưa đạt được”, Tú Chinh đặt quyết tâm cao.

Sự trở lại của Tú Chinh mang nhiều tín hiệu tích cực đối với điền kinh Việt Nam khi SEA Games 32 đã cận kề. Cô đã rất nỗ lực phấn đấu để có sự trở lại này và đang dần lấy lại phong độ. Cúp Tốc độ Thống Nhất 2023 là cơ hội tốt để thầy trò HLV Nguyễn Thị Thanh Hương đánh giá trạng thái hiện tại của nữ VĐV, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong giáo án huấn luyện thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục