NSND Tự Long trình diễn đàn môi, Binz hát chèo, Tăng Phúc múa chén

Trong Công diễn 4 (tập 10) tối 7-9, các nghệ sĩ trong "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024" đã mang đến những tiết mục đặc biệt. Các ca khúc họ thể hiện kết hợp, tôn vinh nhiều loại hình nghệ thuật như: Nhã nhạc cung đình Huế, chèo, đờn ca tài tử... 

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.00.04.png
Ấn tượng nghệ thuật truyền thống được làm mới ở "Anh trai vượt ngàn chông gai 2024"

Trong tập 10 Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 phát sóng tối 7-9, 28 anh tài biểu diễn 4 tiết mục song ca và 4 tiết mục nhóm. 4 tiết mục nhóm mang đậm màu sắc nghệ thuật dân gian, bao gồm Chiếc khăn piêu (nhạc Phát triển dân ca Xá, lời Doãn Nho); Đào liễu (thể loại chèo cổ); Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu); Mưa trên phố Huế (Minh Kỳ - Tôn Nữ Thụy Khương).

Cụ thể, trong tiết mục Mưa trên phố Huế, các nghệ sĩ mang đến không gian đậm chất Huế như kết hợp nghệ thuật múa chén, Nhã nhạc Cung đình Huế, hình ảnh nón lá, áo dài... thêm vào đó là những ngôn ngữ âm nhạc hiện đại từ giai điệu đến các đoạn rap. Tiết mục có sự kết hợp nghệ sĩ khách mời là NSƯT Anh Tấn, nghệ sĩ Hồ Nga, nhóm Mặt trời đỏ.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-07 lúc 23.59.55.png
Các nghệ sĩ khách mời
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.00.24.png
Đặc sắc Nhã nhạc cung đình Huế trong tiết mục “Mưa trên phố Huế”

Với tiết mục Đào liễu, các nghệ sĩ tái hiện không gian hội làng rực sắc đỏ - lễ hội đặc trưng lưu giữ văn hóa Việt Nam, kết hợp những giai điệu, vũ đạo hiện đại. Lần đầu tiên, rapper Binz hát chèo và thể hiện tốt giai điệu, ý tứ một bản nhạc truyền thống.

Góp mặt trong tiết mục, NSND Thu Huyền dành lời khen: “Thật bất ngờ khi các bạn hát hay quá. Hát chèo mà có thể hát trên nền nhạc sôi động như thế. Rất xúc động”.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.02.10.png
Tiết mục "Đào liễu" được dàn dựng không gian ấn tượng
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.02.22.png
Binz hát chèo

Tái hiện thời đại ra đời của Dạ cổ hoài lang cách đây hơn 100 năm ở vùng đất Nam bộ, các anh tài Nhà Mứt Gừng mang đến tiết mục xúc động khi cố gắng lột tả được nỗi đau chia lìa vợ - chồng, người thân trong gia đình vì cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Tiết mục có sự kết hợp với NSND Hữu Quốc.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.03.57.png
Tiết mục "Dạ cổ hoài lang"

Tiết mục Chiếc khăn piêu được các nghệ sĩ kết hợp nhạc cụ khèn, đàn môi, sáo mèo cùng hình ảnh chiếc khăn piêu, cô gái Thái, chiến sĩ Biên phòng... Tiết mục có sự góp mặt của nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh. Qua màn trình diễn, các nghệ sĩ mong muốn tri ân các anh hùng dân tộc đã ngã xuống nơi biên giới, ca ngợi tình cảm hậu phương với chiến sĩ đang canh gác vùng biên giới hiện nay.

Trình diễn đàn môi trong tiết mục, NSND Tự Long cho biết, đây là tiết mục khó khăn cho các đồng đội khi phải làm thỏa mãn khán giả ở hai yêu cầu là dung hòa được giá trị truyền thống và sự hiện đại.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.05.18.png
Qua tiết mục "Chiếc khăn piêu", các nghệ sĩ gợi nhắc giới trẻ nhớ ơn chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-08 lúc 00.06.54.png
Nghệ sĩ sáo mèo Đinh Nhật Minh thổi sáo, hòa điệu khi NSND Tự Long trình diễn đàn môi

Trong phần thi song ca, Quốc Thiên và Rhymastic mời khán giả thưởng thức không gian cảm xúc mới của Đêm cô đơn (sáng tác Trung Kiên) vui tươi hơn so với bản gốc. Trong khi đó, Phạm Khánh Hưng và Đỗ Hoàng Hiệp trình diễn Gọi anh (Dương Thụ) da diết.

Ca khúc Chuyện nhà bé thôi, con đừng về (Kai Đinh) của Kay Trần, Bùi Công Nam lấy đi ít nhiều nước mắt khán giả khi khơi lên giá trị tình cảm gia đình. Là tiết mục cuối cùng, 12H03 (APJ) của Cường Seven và Trọng Hiếu khuấy động không khí bằng giai điệu sôi động cùng vũ đạo lôi cuốn.

Kết thúc 8 màn trình diễn ấn tượng trong tập này, 4 anh tài phải nói lời chia tay chương trình gồm Đăng Khôi, Neko Lê, Phạm Khánh Hưng, Nguyễn Trần Duy Nhất.

Ảnh chụp Màn hình 2024-09-07 lúc 23.57.52.png
Kay Trần, Bùi Công Nam song ca
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-07 lúc 23.57.30.png
Rhymastic và Quốc Thiên
Ảnh chụp Màn hình 2024-09-07 lúc 23.58.59.png
Cường Seven và Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục