Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo

Nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo đến thăm chính thức nước ta từ ngày 6 đến 7/10/2004.

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo ảnh 1
Lễ đón Thủ tướng Ôn Gia Bảo được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch

Sáng 7/10/2004, lễ đón Thủ tướng Ôn Gia Bảo được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ. Dọc hai bên đường Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Quốc kỳ hai nước Việt Nam và Trung Quốc phần phật tung bay trong nắng sớm mùa thu cùng những tấm biểu ngữ nổi bật các dòng chữ Việt Nam và Trung Quốc: "Nhiệt liệt chào mừng đồng chí Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sang thăm chính thức Việt Nam".  

 Cùng đi với Thủ tướng Ôn Gia Bảo có các vị: Lý Triệu Tinh, Bộ trưởng Ngoại giao; Bạc Hy Lai, Bộ trưởng Thương mại; Vương Xuân Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban phát triển và cải cách Nhà nước; Tề Kiến Quốc, Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; Lý Thích Thời, Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện; Hàn Trường Phú, Phó Chủ nhiệm phòng nghiên cứu Quốc vụ viện; Khưu Hiểu Hùng, Chánh Văn phòng Thủ tướng; Thẩm Quốc Phóng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Tiểu sử Thủ tướng Ôn Gia Bảo

Ông Ôn Gia Bảo, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng CS Trung Quốc, Thủ tướng Quốc Vụ viện, sinh: 9-1942.
Quê quán: Thiên Tân, gia nhập Ðảng CS Trung Quốc 4-1965.
 
1960-1965, học ngành đo đạc và tìm mỏ địa chất - khoa địa chất khoáng sản 1 - Học viện địa chất Bắc Kinh.
 
1965-1968, là nghiên cứu sinh ngành cấu tạo địa chất Học viện địa chất Bắc Kinh.
1968-1978, là kỹ thuật viên, cán sự chính trị phụ trách Ban Chính trị của đội địa chất lực học Cục Ðịa chất tỉnh Cam Túc.
 
1978-1979, Phó đội trưởng, Ủy viên Thường vụ Ðảng ủy đội địa chất lực học Cục Ðịa chất tỉnh Cam Túc.
 
1979-1981, Phó Trưởng ban, kỹ sư Cục Ðịa chất tỉnh Cam Túc.
 
1981-1982, Phó Cục trưởng Cục Ðịa chất tỉnh Cam Túc.
 
1982-1983, Chủ nhiệm, thành viên lãnh đạo của tổ đảng Phòng Nghiên cứu chính sách pháp quy Bộ Ðịa chất - Khoáng sản.
 
1983-1985, Thứ trưởng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng kiêm Chủ nhiệm Ban Chính trị Bộ Ðịa chất - Khoáng sản.
 
1985-1986, Phó Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư.
 
1986-1987, Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư.
 
1987-1992, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư dự khuyết Ban Bí thư T.Ư kiêm Chủ nhiệm Văn phòng T.Ư, Bí thư Ban Công tác các cơ quan trực thuộc T.Ư.
 
1992-1993, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị T.Ư, Bí thư Ban Bí thư.
 
Từ 1997, là Ủy viên Bộ Chính trị.
 
3/1998, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa.
 
Là Ủy viên T.Ư, Bí thư dự khuyết Ban Bí thư T.Ư khóa 13; Ủy viên T.Ư, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư khóa 14, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 15.
 
11/2002: Tại Ðại hội lần thứ 16, ông Ôn Gia Bảo được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ðảng CS Trung Quốc. 
6/2003: Ðược bầu là Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc.

Đúng 8 giờ 30 phút, Đoàn xe danh dự chở Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng các vị khách quý Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHND Trung Hoa tiến vào Quảng trường Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Phan Văn Khải đến tận cửa xe nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng các thành viên trong Đoàn. Thiếu nhi Hà Nội đại diện cho thế hệ tương lai của đất nước ôm bó hoa tươi thắm kính tặng Thủ tướng Ôn Gia Bảo.
 
Thủ tướng Phan Văn Khải trân trọng mời Thủ tướng Ôn Gia Bảo bước lên Đài danh dự; Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Trung Quốc và Việt Nam, sau đó hai vị Thủ tướng duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức hai bên.

Việt Nam có: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đào Đình Bình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Trần Văn Luật và nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ Việt Nam. Dự lễ đón có đầy đủ các thành viên chính thức trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc.
 
Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng các thành viên hai Đoàn đã chụp ảnh lưu niệm tại Đại sảnh Văn phòng Chính phủ. Ngay sau đó, Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp thân mật Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo ảnh 2
Thủ tướng Phan Văn Khải (P) tiếp thân mật Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các vị khách quý Trung Quốc sang thăm chính thức nước ta và dự Hội nghị cấp cao ASEM5 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 đến 9/10. Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên cuả đồng chí Ôn Gia Bảo trên cương vị Thủ tướng đã góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước; nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để tương xứng với tiềm năng sẵn có của hai nước.
 
Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thủ tướng Phan Văn Khải và nhân dân Việt Nam đối với Đoàn; vui mừng nhận thấy trong những năm gần đây sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế-văn hoá-xã hội và hy vọng được đẩy mạnh hơn nữa trong những năm tới.
 
Hai vị Thủ tướng cho rằng chuyến thăm lần này thể hiện sự nỗ lực giữa hai nước, nhằm phát triển hơn nữa quan hệ song phương cũng như đa phương dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. 

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo ảnh 3
Thủ tướng Phan Văn Khải vàThủ tướng Ôn Gia Bảo

Sau lễ đón, Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Ôn Gia Bảo dẫn đầu hai Đoàn Chính phủ tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký kết 8 văn kiện quan trọng gồm: Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa; Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm chuyên gia hợp tác kinh tế và thương mại Việt - Trung; Thư trao đổi về việc Việt Nam không áp dụng 3 điều khoản bất lợi mà Trung Quốc phải chấp nhận khi vào WTO; Thỏa thuận hợp tác về thanh tra, kiểm dịch và giám sát vệ sinh thực phẩm thủy sản xuất nhập khẩu; Nghị định thư kiểm dịch thực vật đối với gạo Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; Nghị định thư về việc sửa đổi bổ sung “ Hiệp định kiểm dịch y tế biên giới giữa Chính phủ nước CH XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa”; Bản ghi nhớ về việc hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất phân đạm từ than tại Ninh Bình; Thỏa thuận về hợp tác xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm tuyến Hà Nội - Hà Đông
 
Ngay buổi sáng, Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc vào Lăng đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-Người cùng Chủ tịch Mao Trạch Đông đã dầy công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

* Tối 6/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha đã tổ chức chiêu đãi chào mừng bà Maria Teresa Fernandez de la Vega, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM 5).

Nồng nhiệt chào đón Thủ tướng CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo ảnh 4
Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun cùng phu nhân

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, ông Lê Quốc Trung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha khẳng định rằng Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha là cầu nối trong việc tăng cường mối quan hệ kinh tế và văn hóa song phương vì hòa bình, tiến bộ xã hội và sự phồn vinh của hai dân tộc. Ông Lê Quốc Trung cho rằng sự có mặt của bà Phó Thủ tướng Tây Ban Nha tại Việt Nam lần này là một sự kiện quan trọng nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
 
Về phần mình, bà Maria Teresa Fernandez đã cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp nồng hậu của Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha, và nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những nước ưu tiên hàng đầu trong chính sách tằng cường quan hệ với châu Á của Chính phủ Tây Ban Nha.
 
Bà Phó Thủ tướng cho biết Tây Ban Nha sẽ làm hết mình để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, văn hóa và giáo dục.
 
Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha được thành lập vào cuối tháng 5/2004 nhân kỷ niệm 27 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương

* Tối 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun cùng phu nhân cũng đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trước thềm Hội nghị ASEM 5

(Theo TTX, VNN)

Tin cùng chuyên mục