Nở rộ dịch vụ chăm sóc người già ở Thái Lan

Một buổi sáng sớm, bà Yupadee Sukosol ngồi trước ngôi nhà nhỏ ở tỉnh Samut Prakan, cách Bangkok 40km về phía Nam, nhâm nhi tách trà và ngắm những nhành lan nở dưới ánh nắng mặt trời.

Căn hộ rộng 33m² của người y tá 87 tuổi đã nghỉ hưu này không phải là nơi ở bình thường. Nó nằm ở tầng 1 của một chung cư 9 tầng được trang bị tiện nghi cho người cao tuổi có tên Sawangkanives - có nghĩa là nơi cư trú mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người đang già đi - do Hội Chữ thập đỏ Thái Lan điều hành. Tất cả 468 căn hộ trong tòa nhà đều có người ở.

Thái Lan đang trải qua quá trình già hóa dân số nhanh chóng, với dân số trên 60 tuổi chiếm khoảng 20% tổng dân số. Việc đất nước này được dự báo sẽ trở thành một “xã hội siêu già” vào năm 2035 đang dẫn đến sự tham gia tích cực của các bệnh viện và doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho các dịch vụ chăm sóc người già, cả về y tế và phi y tế. Một cuộc đua mở rộng dịch vụ và cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi đang diễn ra rầm rộ khắp đất nước này.

%8A.jpg
Bà Yupadee Sukosol tại Viện dưỡng lão Sawangkanives. Ảnh: Nikkei Asia

Theo Trade.gov, trong khi các trung tâm y tế dành cho người già của hệ thống bệnh viện công luôn quá tải thì các bệnh viện lớn tư nhân như Bumrungrad, Bangkok, Samitivej và MedPark… đang mở rộng sang kinh doanh nhà dưỡng lão và nhắm đến cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên biệt cho người cao tuổi có thu nhập cao.

Bên cạnh đó, các công ty tư nhân, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang vận hành khoảng 800 cơ sở dưỡng lão, cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn, bao gồm chỗ ở, hỗ trợ hàng ngày và đôi khi cả dịch vụ y tế.

Cũng theo trang này, dự báo đến năm 2038, dân số người già sẽ đạt 20 triệu, chiếm 30% tổng dân số Thái Lan. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho cả bệnh viện tư và doanh nghiệp tư nhân, với thị trường chăm sóc người già được định giá khoảng 2,8 tỷ USD.

Công nghệ y tế (HealthTech) cũng đang phát triển, với dự báo ngành này đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2025, hỗ trợ các dịch vụ như tư vấn sức khỏe từ xa (telemedicine) và ứng dụng sức khỏe di động, đặc biệt hữu ích cho người cao tuổi. Ước tính, thị trường nhà dưỡng lão của Thái Lan sẽ tăng trưởng 30% hàng năm trong 5 năm tới. Xu hướng này đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp và bệnh viện tư nhân. Các bệnh viện, nhà điều hành khách sạn và các nhà phát triển bất động sản lớn đang chuyển sang nắm giữ một phần thị phần.

Bên cạnh đó, theo Nikkei Asia, xã hội già hóa nhanh chóng của Thái Lan không chỉ tạo ra cơ hội trong lĩnh vực xây nhà dưỡng lão hay chăm sóc người cao tuổi tại nhà mà còn kích thích các doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe. Ví dụ như thể dục cho người cao tuổi, thực phẩm cho người cao tuổi, lập kế hoạch tài chính cho người về hưu và đồ nội thất chuyên dụng cho từng nhóm tuổi.

Theo Market Research Thailand, thị trường thực phẩm cho người cao tuổi dự kiến tăng trưởng với tốc độ trung bình 10% mỗi năm đến năm 2030, do ý thức sức khỏe của người cao tuổi tăng. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tới.

Báo cáo từ Công ty Kiểm toán KPMG cho biết, thị trường đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch tài chính cho người cao tuổi cũng đang tăng trưởng, với hơn 1,5 triệu người về hưu tham gia các chương trình tài chính vào năm 2024.

Tin cùng chuyên mục