Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Hòa Vang gắn với mục tiêu trở thành thị xã vào năm 2025

Ngày 3-7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 19-3-2012 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham quan một số sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham quan một số sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Ảnh: XUÂN QUỲNH

5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 22 thôn kiểu mẫu

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, 10 năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bằng nhiều nguồn lực, TP Đà Nẵng đã huy động hơn 7.300 tỷ đồng để triển khai các dự án kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn, xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm. Có khoảng 892,695km giao thông nông thôn trên địa bàn được cải tạo, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kết nối mạng lưới giao thông, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Hòa Vang được khang trang. Có 8/11 xã được công nhận đô thị loại 5.

Thành phố cũng đầu tư nâng cấp, sữa chữa 80 công trình thủy lợi, bê tông kiên cố hóa 79,32km kênh mương; diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 92%; gần 70% tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm được đầu tư theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đây là điểm nhấn mới trong đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện góp phần phục vụ dân sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

UBND huyện Hòa Vang cũng đầu tư gần 600 phòng học, có 45/45 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 11 trung tâm văn hóa thể thao xã; xây mới, nâng cấp 100 nhà văn hóa thôn, 13 chợ được nâng cấp và mở rộng, 11/11 xã đều được phủ mạng internet đến thôn…

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, hiện 11/11 xã của huyện Hòa Vang đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vượt chuẩn so với quy định của Trung ương. Huyện Hòa Vang cần tiếp tục nâng cao công tác đầu tư phát triển giáo dục, xem giáo dục là cơ sở để đào tạo phát triển con người Hòa Vang. Người Hòa Vang trưởng thành đi đến nơi đâu có sức sống bền bỉ và nhất là có những cơ hội hỗ trợ quê hương tốt hơn.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến thời điểm này, huyện Hòa Vang có 21 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 1 sản phẩm OCOP 4 sao được đề nghị Trung ương đánh giá 5.

Đến nay, có hơn 22.000 lượt lao động được giải quyết việc làm, tổ chức đào tạo nghề cho gần 8.900 lao động nông thôn. Đặc biệt, từ năm 2017-2022, huyện Hòa Vang hỗ trợ đưa hơn 630 lượt lao động là nông dân sang tu nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc. Tính đến cuối năm 2022, huyện Hòa Vang hơn 47.000 lao động qua đào tạo, đạt trên 65%; lao động có việc làm thường xuyên là trên 72.000 người, đạt tỷ lệ 96,71%, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu, tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thu nhập bình quân đầu người Hòa Vang đạt 56 triệu đồng/người/năm và đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn thành phố) giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 98%.

Đến nay có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong. Huyện Hòa Vang được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2015. Số thôn kiểu mẫu được công nhận là 22/113 thôn...

Cần có giải pháp đột phá

Tuy nhiên, một số cơ chế chính sách đã được ban hành chưa sát với thực tiễn, triển khai còn vướng mắc nên hiệu quả chưa cao. Nguồn lực đầu tư rất lớn nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân, nhất là hệ thống giao thông nông thôn nhanh xuống cấp. Công tác bảo vệ môi trường chưa đồng bộ, nhất là thu gom rác thải, xử lý nước thải sinh hoạt.

Bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động nổi bật của Nông thôn mới Hòa Vang

Bảo vệ môi trường là một trong những hoạt động nổi bật của Nông thôn mới Hòa Vang

Để tạo tiền đề thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và trong việc phát triển huyện Hòa Vang những năm tiếp theo, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ chế, chính sách của thành phố về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới để người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ và cùng tham gia đầu tư, chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Bên cạnh việc rà soát Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng có giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị trên địa bàn các xã, đồng thời đảm bảo điều kiện để huyện Hòa Vang xây dựng hoàn thành đạt chuẩn Đô thị loại IV. Chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện quy hoạch phân khu, nhất là các phân khu liên quan đến Hòa Vang, tạo điều kiện thúc đẩy xúc tiến đầu tư và các dự án trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kết luận tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kết luận tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đảng đoàn HĐND TP Đà Nẵng phối hợp với Ban cán sự đảng UBND TP rà soát, đánh giá tổng thể việc cụ thể hóa, tính hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được ban hành liên quan đến việc thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới vừa qua để kịp thời tháo gỡ các khó khăn và đề xuất sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với thực tiễn, tạo động lực cho huyện Hòa Vang phát triển một cách bền vững, mang tầm vóc của một đô thị sinh thái giàu bản sắc.

Tin cùng chuyên mục