Nỗ lực giải bài toán học phí cho sinh viên

Năm học mới 2024-2025, nhiều trường đại học công lập và công lập tự chủ tăng học phí theo lộ trình của Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí,... (gọi tắt là Nghị định 97). Để giảm gánh nặng học phí cho sinh viên, nhiều trường cũng nỗ lực tăng các chính sách học bổng cho sinh viên và cả những ngành học kỹ thuật, công nghệ, ngành đặc thù.

Tăng học phí kèm chính sách hỗ trợ

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, học phí hiện nay được xem là cao nhất cả nước của các trường chuyên đào tạo nhóm ngành luật. Theo đó, mức học phí năm nay của trường với các ngành của chương trình hệ đại trà dao động từ 39,75 - 54,93 triệu đồng/năm. Còn với các ngành thuộc chương trình chất lượng cao từ 70,5 - 199,7 triệu đồng/năm. Đến năm học tới, học phí ở các hệ đào tạo sẽ tiếp tục tăng lên và dao động từ 44,75 - 219,7 triệu đồng/năm...

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đi kèm với mức học phí mới, trường cũng đã xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ cho người học. Cụ thể, năm 2024, nhà trường trích lập nguồn thu học phí để lập các quỹ học bổng, hỗ trợ sinh viên theo quy định lên tới gần 28 tỷ đồng/năm; tăng quỹ phát triển hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên và sinh viên lên mức 20 tỷ đồng/năm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho biết, học phí của trường có điều chỉnh theo hướng tăng nhẹ (dao động từ 30 - 44 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành đào tạo) theo lộ trình của Nghị định 97. Tuy nhiên, kèm theo đó, nhà trường tăng mức học bổng dành cho các đối tượng sinh viên diện chính sách và cả sinh viên khó khăn không thuộc diện chính sách.

Cụ thể, từ năm 2024 trở đi, nhà trường miễn giảm học phí cho học sinh là con của giáo viên, là nữ sinh học các khối ngành kỹ thuật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi... Ngoài miễn giảm học phí, chính sách học bổng khuyến khích học tập cũng được tăng lên mức từ 100%-130% học phí. Với sinh viên nữ, theo các ngành kỹ thuật, công nghệ nhà trường sẽ xem xét giảm học phí, mức giảm lên đến 40%. Việc giảm học phí này duy trì trong suốt quá trình học tập, nếu sinh viên đạt kết quả từ loại khá trở lên.

Sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) trong giờ học thực hành

Sinh viên ngành Kỹ thuật địa chất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM) trong giờ học thực hành

Trong khi đó, TS Thái Doãn Thanh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM cho biết, năm 2024 học phí điều chỉnh tăng theo lộ trình tự chủ và cũng là năm đầu tiên trường áp dụng chính sách miễn giảm 50% học phí học kỳ 1 một số ngành kỹ thuật. Cùng với đó, trường cũng dành hơn 40 tỷ đồng được trích từ nguồn quỹ học bổng và quỹ hỗ trợ sinh viên để trao học bổng.

Đa dạng nguồn học bổng cho tân sinh viên

Ngoài các chương trình học bổng cố định từ các nguồn quỹ trích lập theo quy định và hỗ trợ từ doanh nghiệp, năm 2024 nhiều trường ĐH công lập và tư thục cũng dành nhiều chương trình học bổng tuyển sinh hấp dẫn để hỗ trợ tân sinh viên.

TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cho biết, năm 2024 áp dụng nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển nhập học sẽ được giảm 20%-100% học phí năm học đầu tiên. Đối với sinh viên trúng tuyển vào các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý bệnh viện, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Việt Nam học, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Vật lý Y khoa, Kỹ thuật Y sinh, Quan hệ quốc tế,... sẽ được giảm 50% học phí toàn khóa học. Riêng với sinh viên nữ, sẽ được giảm 30% học phí toàn khóa nếu theo học các ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc...

Theo ThS Lưu Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến, ngoài các chương trình học bổng như: Học bổng tài năng, Học bổng học tập suốt đời miễn giảm học phí 30%-100% hàng năm, nhà trường cũng có chính sách học bổng tuyển sinh dành cho nhiều đối tượng thí sinh. Trung tâm Chăm sóc người học nhà trường sẽ rà soát và hướng dẫn tân sinh viên tiếp cận các chương trình học bổng như: tân sinh viên từ 26-60 tuổi sẽ được nhà trường miễn giảm 35%-100% học phí cho toàn khóa học. Riêng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách sẽ được hỗ trợ 70% học phí toàn khóa và hỗ trợ 50% học phí toàn khóa cho sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ.

G1a.jpg
Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) học thực hành tại phòng thí nghiệm Ảnh: THANH HÙNG

Trong khi đó, các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM như: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn... cũng dành hàng tỷ đồng học bổng tuyển sinh trong năm 2024 nhằm khuyến khích thí sinh trúng tuyển vào những ngành học đặc thù, những ngành thuộc khoa học cơ bản.

Theo ThS Trà Thanh Trung, Trưởng phòng phụ trách Bộ phận đại học chính quy, Ban Đào tạo, ĐHQG TPHCM, tham gia các chương trình giao lưu trực tuyến về tuyển sinh do Báo SGGP tổ chức có rất nhiều câu hỏi của thí sinh bày tỏ băn khoăn về vấn đề học phí. Trong đó, không ít thí sinh có dự tính chuyển hướng không muốn học đại học vì mức học phí cao, tài chính gia đình không thể lo nổi suốt 4 năm học; chưa tính thêm các khoản sinh hoạt phí khác. Đây không chỉ là nỗi lo của thí sinh mà cũng là mối quan tâm của nhiều trường đại học công lập khi chuyển sang cơ chế tự chủ buộc phải tăng học phí khi không còn nhận nguồn ngân sách từ nhà nước.

Tin cùng chuyên mục