Triển lãm quốc tế CeBIT

Những thành tựu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện tử

Những thành tựu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện tử

Tại thành phố Hanover của Đức vừa bế mạc triển lãm quốc tế hàng năm CeBIT, từ lâu được coi là nơi quảng bá hàng đầu cho những sản phẩm điện tử mới nhất trên toàn thế giới. Tại đây, người ta dễ dàng nhận thấy, cuộc cách mạng số hóa thực sự đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống con người…

  • World Cup kích cầu các phương tiện kỹ thuật mới
Những thành tựu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện tử ảnh 1

Tại CeBIT lần này, người xem chú ý các robot có thể học cách lặp lại các cử động của con người.

Sự kiện World Cup (sẽ diễn ra tại Đức vào mùa hè này) không chỉ là đề tài hàng đầu của những người hâm mộ túc cầu, mà còn “lây lan” sang cả lĩnh vực công nghệ cao. Khắp nơi tại triển lãm đều trang hoàng những hình ảnh liên quan đến bóng đá. Nhưng điều chủ yếu là sự kiện bóng đá hàng đầu này đã thực sự thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ truyền hình tiên tiến. Các trận đấu tại World Cup dự tính lần đầu tiên sẽ được phát bằng dạng HDTV có chất lượng cao, qua đó gây được sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng đối với các kiểu mẫu ti vi mới.

Theo một cuộc thăm dò thị trường mới đây, lần đầu tiên tỷ lệ người Đức muốn mua được một chiếc ti vi màn hình phẳng lớn lại cao hơn số người muốn mua được chiếc xe hơi mới. Còn đối với những người không thể trở về nhà khi trận đấu đã bắt đầu, có thể sắm cho mình loại ti vi xách tay theo chuẩn DVB-H. Bám theo xu hướng này vẫn là các đại gia hàng đầu từ Nhật và Hàn Quốc. Tại CeBIT lần này, có một loạt cả ba hãng cùng đưa ra giới thiệu những ti vi plasma với màn hình cực lớn – 102 inch (Samsung, LG) và màn hình 103 inch của Panasonic.

  • Cuộc đua sản phẩm viễn thông đa dạng

Các phương tiện viễn thông như mọi năm vẫn giữ vị trí hàng đầu tại CeBIT với 7 gian triển lãm, số lượng sản phẩm lớn nhất thuộc về tập đoàn T-Mobile của nước chủ nhà. Đáng chú ý nhất là dòng sản phẩm “tam dụng” (triple play) – khi người tiêu dùng được cung cấp các sản phẩm đa tác dụng bao gồm cả liên lạc dây dẫn thông thường, Internet và media (truyền hình, video tương tác và các dịch vụ tương tự v.v…).

Những thành tựu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện tử ảnh 2

Hãng Hannspree giới thiệu một loạt các ti vi màn hình tinh thể lỏng độc đáo phù hợp với mọi thành viên trong gia đình.

Có thể thấy rõ số phận hẩm hiu của điện thoại hữu tuyến thông thường, khi công nghệ điện thoại IP đang phát triển rất nhanh. Nhờ có một loạt các chuẩn mở, số lượng các giải pháp chương trình và sự cạnh tranh của một loạt các nhà cung cấp trang bị, giá cả cho dịch vụ này đang giảm xuống rất nhanh.

Các nhà sản xuất tại châu Á, do nắm bắt nhanh xu hướng này, đã kịp thời tung ra một số lượng lớn các thiết bị hỗ trợ truyền giọng nói theo IP. Chiếm vị trí hàng đầu là các ống nghe hoạt động theo chuẩn dạng DECT. Điều này cho phép mọi người có thể sử dụng điện thoại IP không dây ngay trong những gian phòng (văn phòng hay nhà ở) mà không cần lắp đặt điểm truy cập Wi-Fi.

Đi đầu trong cuộc chạy đua IP là dịch vụ điện thoại Internet miễn phí Skype. Theo số liệu của hãng Logitech, chính nhờ sự phổ biến của Skype mà số lượng tai nghe kết hợp microphone được bán ra đã tăng tới 90% chỉ trong một năm qua. Sự phát triển nhanh của “tán gẫu có hình ảnh” (video-chat) cũng kéo theo sự tăng trưởng đột ngột của các videocamera gắn với máy tính.

Do CeBIT được khai mạc chỉ 3 tuần sau triển lãm thông tin liên lạc 3GMS, nên số lượng điện thoại di động mới được giới thiệu ở đây không nhiều. Dù vậy, tất cả đều gây những ấn tượng đáng kể. Samsung đã trình làng một số sản phẩm khá thú vị như điện thoại di động với camera 10 megapixel (tại triển lãm năm ngoái là 7 megapixel). Còn một mẫu điện thoại khác của Samsung lại gây ấn tượng với đĩa cứng lên tới 8 Gigabyte (năm ngoái mới có 3 Gigabyte).

Dòng sản phẩm máy tính xách tay lại gây được sự chú ý bởi hình dáng thiết kế bên ngoài. Nếu như Acer trước đây có vẻ “lạc lõng” với chủ đề xe hơi cho chiếc máy tính Ferrari, thì giờ đây Asus cũng giới thiệu loại máy xách tay Lamborghini màu vàng sáng bao gồm máy tính và chuột được… bọc da.

Theo xu hướng, các máy tính hiện nay sẽ “tinh giản” hết cỡ, chỉ để lại trên bàn làm việc của chúng ta những phần giao diện cần thiết nhất như màn hình, bàn phím và chuột. Trong lĩnh vực này, sản phẩm gây được sự chờ đợi nhiều nhất lại đến từ tập đoàn Microsoft với chiếc máy tính xách tay Origami có sử dụng hệ điều hành của họ – có hình dạng giống chiếc cặp nhỏ và màn hình 7 inch.

  • Cách mạng số hóa xâm nhập đời sống

Điểm mới tại CeBIT năm nay là gian triển lãm đặc biệt “Digital Living”. Theo ý tưởng ban đầu của các nhà tổ chức, nó sẽ giúp người ta hình dung được “cuộc sống số” của con người trong tương lai. “Phần đinh” của gian triển lãm chính là một phần diện tích trưng bày các trò chơi điều khiển học cùng một sân khấu, trên đó các nhạc sĩ biểu diễn các đoạn nhạc được sáng tác hầu như dựa hoàn toàn vào các thiết bị máy tính. Ngoài ra, còn phải kể tới một số hệ thống đặc biệt khác như cảnh sát điện tử hay hệ thống hỗ trợ bầu cử qua Internet v.v…

Nói về xu hướng các phát minh quan trọng cho giới kinh doanh, cần phải nhắc tới một khái niệm mới là “cuộc cách mạng RFID”. RFID (Radio Frequency Identification – Nhận dạng bằng tần số vô tuyến) là một công nghệ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của giới kinh doanh, nhất là giúp giảm bớt chi phí sản xuất. Nó giúp các nhà sản xuất dễ dàng theo dõi những loại hàng hóa của mình đã tung ra bán hay nằm trong kho một cách dễ dàng. Công nghệ này đang gặp phải một khó khăn duy nhất là giá thành tương đối cao của các con chip cực nhỏ được gắn trong các loại hàng hóa. Nhưng trong tương lai, việc sản xuất hàng loạt, cũng như tiến bộ mới trong công nghệ sản xuất sẽ giúp cho giá thành giảm xuống rất nhiều.

LINH NGA tổng hợp

Tin cùng chuyên mục