Những giá trị tốt đẹp không ngừng lan tỏa

Những giá trị tốt đẹp không ngừng lan tỏa

Cuộc thi “Toả sáng giá trị Việt” chọn được 8 tác phẩm vượt trội nhất trong số hơn 250 tác phẩm dự thi để trao giải chặng 3. Càng về cuối, cuộc thi càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thí sinh, nhất là các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên trên cả nước, góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Bước vào chặng 4, cũng là chặng cuối của cuộc thi, Ban Tổ chức quyết định tăng số lượng đoạt giải chặng lên gấp ba lần.

chang 3 Toa sang-1.jpg

Quang Linh “gây sốt” vì điều gì? - câu hỏi đặt ra trong bài viết “Hành trình toả sáng của Quang Linh Vlogs” được giải đáp cặn kẽ bằng hành trình trở thành “người hùng châu Phi” của chàng thợ xây chỉ vừa tốt nghiệp THPT. Anh và “team châu Phi” có nhiều hoạt động từ thiện và giúp đỡ người dân ở Angola. Khi đến những bản làng châu Phi xa xôi, thấy người dân ở đây sống khổ cực, thiếu ăn, thiếu mặc, Linh đã nung nấu quyết tâm phải tìm cách giúp họ. Ban đầu là chia sẻ thực phẩm và nhu yếu phẩm đến điều quan trọng hơn là giúp họ phương thức làm ăn. Linh và “team châu Phi” tổ chức nhiều dự án thiện nguyện quy mô lớn hơn cho người dân bản địa, đồng thời làm rạng danh hình ảnh thanh niên Việt Nam nghĩa hiệp, dấn thân và nhân ái với bạn bè quốc tế.

Còn vị bác sĩ đáng kính trong tác phẩm “Dấn thân chữa bệnh cứu người” đúng như chức phận của người thầy thuốc, toả sáng một cách thầm lặng, xuất hiện ở bất cứ nơi nào người ốm đau cần đến. Nhiều năm qua, TS-BS Đỗ Nguyên Tín cùng đồng nghiệp liên tục “xách máy lên và đi” vào mỗi dịp cuối tuần, đến một vùng quê xa xôi nào đó để tầm soát bệnh tim miễn phí cho trẻ nhỏ, bởi ông nghĩ: Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh khá đông, nếu cứ ở bệnh viện chờ bệnh nhân tìm đến, còn những người nghèo không lên được TPHCM, hoặc chưa từng tầm soát bệnh tim thì sao? Vậy là ông không ngồi chờ nữa, mà phải đi, gom tiền túi mua chiếc máy siêu âm xách tay, khi thì đến chùa, khi thì đến trại trẻ mồ côi để tổ chức siêu âm tim miễn phí. Rồi dần dần, bạn bè, đồng nghiệp chung tay góp sức.

chang 3 Toa sang-6.jpg

“Xã hội có rất nhiều người chọn cho đi làm lẽ sống, hay miệt mài làm rạng danh đất nước và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Những giá trị tốt đẹp đó được lan toả chính là ý tưởng để bắt đầu và cũng là sứ mệnh xuyên suốt của cuộc thi Toả sáng giá trị Việt”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ. Đúng như tinh thần của cuộc thi, nhiều tấm gương được truyền tải, gửi trao sau mỗi tác phẩm dự thi. Đó là: cô giáo trẻ cùng hành trình chạy xuyên Việt để gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo trong tác phẩm “Cô giáo trẻ chạy bộ 1.700 cây số tiếp sức "những trái tim yếu ớt"”; hay như Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc Công ty Real Times Robotics Việt Nam, với những hoài bão lớn lao. Anh là người hiếm hoi nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái ở trong nước. Từ một tiến sĩ kinh tế, với công việc có mức lương vô cùng hấp dẫn tại Mỹ, đã gạt bỏ để quay trở về Việt Nam lập nghiệp trong 1 lĩnh vực hoàn toàn trái ngược, với khát vọng cống hiến cho quê hương.

chang 3 Toa sang-2.jpg

ThS Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM nhìn nhận: “Ở góc độ một người phụ trách phát triển thương hiệu của trường đại học, cũng là cựu Bí thư Đoàn trường, tôi theo dõi cuộc thi rất sát và cũng đã chứng kiến nhiều tác động tích cực của cuộc thi đối với cuộc sống, nhất là người trẻ. Đơn cử như nhân vật trong tác phẩm “Cụt yêu đời - Ngọc Nhứt” với đôi tai đứt lìa sau tai nạn thuở ấu thơ, song bạn vẫn tỏa sáng theo chính cách của mình, đạt giải nhất sân chơi khởi nghiệp, xây dựng nhiều kênh cá nhân thành công, tốt nghiệp giỏi và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, phụ huynh và cả bạn bè cùng trang lứa. Tôi tin rằng những điều tử tế khi được lan tỏa sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn”.

chang 3 Toa sang-7.jpg

Còn ThS Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Giám đốc truyền thông của Trường quốc tế song ngữ Hoàng Gia chia sẻ: “Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt của Báo SGGP chọn hướng chuyển tải thông điệp đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau bằng cách rất riêng: theo tuyến của các tổ chức đoàn thể, trường học. Khái niệm “cuộc thi”, “giải thưởng” vì thế không còn quá quan trọng với cả người tham gia lẫn người hưởng ứng, bình bầu bởi điều cốt lõi là lan tỏa, là “reach - tiếp cận” đủ rộng đến cộng đồng. Câu chuyện của Tỏa sáng giá trị Việt cho chúng ta thêm niềm tin vào giá trị của tin tốt, gương sáng… giữa thời đại “giật tít”, “câu like”.

Cũng với ý nghĩa này, vào đầu tháng 11-2024, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có công văn đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, cơ sở đoàn, các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc tăng cường thông tin và tham gia cuộc thi “Tỏa sáng giá trị Việt” giai đoạn 2023-2025. Từ đây, nhiều tỉnh đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực tìm kiếm và lan toả những điều tốt đẹp xung quanh mình trong từng câu chuyện kể. “Tỏa sáng giá trị Việt là cuộc thi rất ý nghĩa giúp tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; góp phần phát triển đất nước, xây dựng hình mẫu, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Tại chặng 4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định sẽ tăng cường tuyên truyền và khuyến khích các đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hơn nữa các tác phẩm dưới dạng video clip. Đây là hình thức dự thi sinh động giúp các bạn tự mày mò, nghiên cứu cách làm video từ đó giúp các bạn thỏa sức sáng tạo và có thêm nhiều kỹ năng mới”, lãnh đạo Tỉnh đoàn Bình Định cho biết.

Cuộc thi Tỏa sáng giá trị Việt giai đoạn 2023-2025 nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng của Báo SGGP hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025); 50 năm Ngày Báo SGGP ra số báo đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2025). “Cùng với việc đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với những cái xấu, cái độc hại trong đời sống xã hội, thì biểu dương, ca ngợi cái đẹp, cái cao cả là trách nhiệm quan trọng của các cơ quan báo chí. Đó cũng là một cách báo chí đóng góp cho công cuộc đất nước vươn mình, phát triển thịnh vượng”, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ.

“Để cuộc thi tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, cơ sở đoàn, các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cuộc thi; vận động phóng viên, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các địa phương tích cực gởi tác phẩm tham gia hưởng ứng cuộc thi; đảm bảo tối thiểu có 10 tác phẩm (8 bài viết, 2 video clip) tham gia dự thi mỗi chặng”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn

chang 3 Toa sang-3.jpg

5 tác phẩm là bài viết:

- Dấn thân chữa bệnh cứu người (Giao Linh)

- Hành động để nguôi ngoai đau thương ở làng Nủ (Đỗ Trung)

- Cánh chim báo hiệu của vật lý hạt thế giới (Ngọc Oai)

- Vững tin quảng bá nghệ thuật xiếc ra thế giới (Thúy Bình)

- Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho! (Nguyễn Anh)

chang 3 Toa sang-4.jpg

3 tác phẩm video:

- Trí tuệ Việt vươn tầm thế giới (Tiến Thảo)

- Cô giáo trẻ chạy bộ 1.700 cây số tiếp sức "những trái tim yếu ớt" (Thanh Chiêu – Phạm Hữu)

- Chúng tôi không phải anh hùng! (Đỗ Văn – Thiên Thanh – Thụy Quyên – Hoàng Hùng)

chang 3 Toa sang-5.jpg

THỂ LỆ CUỘC THI

Mời bạn đọc truy cập địa chỉ https://www.sggp.org.vn/toasanggiatriviet/ để xem đầy đủ Thể lệ cuộc thi và các tác phẩm đã đăng tải.

Tin cùng chuyên mục