Những gia đình “thắp lửa” hiến máu tình nguyện

Một gia đình 5 người đã duy trì tham gia hiến máu nhân đạo với hơn 80 lần, trở thành tấm gương gia đình hiến máu tiêu biểu.

Hiến máu tình nguyện trở thành một trong những hoạt động thường niên của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hiến máu tình nguyện trở thành một trong những hoạt động thường niên của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Gia đình 5 người hiến máu hơn 80 lần

Hơn 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) luôn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Ở tuổi 42, bà đã có 45 lần hiến tặng những giọt máu nghĩa tình giúp đỡ người bệnh trong cơn nguy hiểm.

Kể từ lần hiến máu đầu tiên, cách đây 23 năm trước, bà Châu là nữ thanh niên duy nhất của phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) tham gia hiến máu. Những năm ấy, phong trào hiến máu chưa phổ biến như bây giờ. Hoạt động ý nghĩa vậy mà bất ngờ, sau khi gia đình biết chuyện, bà Châu bị mẹ phản đối vì sợ ảnh hưởng sức khỏe.

z5675356894247_3c22ad54042bd7a3d2e0c8c29334a27d.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu trong một lần hiến máu. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng

Thế nhưng, bà tâm niệm rằng, hiến máu là cho đi và chia sẻ, đồng cảm với người bệnh. Đều đặn, bà vẫn đi hiến máu 3-4 lần/năm. Đặc biệt, bà càng kiên trì với hoạt động này khi một lần tận mắt chứng kiến người nhà bệnh nhân “lo được lo mất” trước việc thiếu máu.

“Máu là loại thuốc không sản xuất được, không mua bán được, ai cũng sợ hiến máu, ai cũng không muốn hiến máu thì người bệnh lấy máu đâu mà điều trị bệnh. Cứ nghĩ bản thân hay người thân cũng sẽ có lúc đau ốm, cần máu. Lúc đó mà không có người hiến máu thì mình sẽ như thế nào. Cứu người rồi người sẽ cứu mình”, bà Châu chia sẻ.

Việc nhỏ nhưng ý nghĩa nên bà Châu hễ gặp ai quen là truyền tai “rủ rê” tham gia. Giờ trong nhà, có đến 5 người tham gia hiến máu với hơn 80 lần. Trong đó, trường hợp “đặc biệt” là vận động ông Thái Văn Nhơn, chồng của bà Châu.

“Năm 2010, có lần chồng chở tôi đi hiến máu theo đợt vận động tại Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu (quận Thanh Khê). Trong thời gian ngồi chờ tới lượt, tôi thủ thỉ trò chuyện, phân tích cho anh ấy nghe về quy trình, ý nghĩa cũng như lợi ích của việc hiến máu. Anh ấy nghe tôi nói rồi nhìn thấy đông người hiến máu và tôi cũng hiến nên anh ấy cũng hiến thử 1 lần. Sau lần hiến máu đó, chồng tôi cảm thấy ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, cộng với sự động viên nhiệt tình của tôi nên cũng bắt đầu hiến thường xuyên 3-4 lần/năm. Từ năm 2010 đến nay, chồng tôi đã hiến máu được hơn 30 lần”, bà Châu nhớ lại.

Ngày càng nhiều người tham gia hiến máu

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, nhiều hoạt động tuyên truyền có tính lan tỏa, tác động tích cực đến phong trào đã được tổ chức như “Lễ hội Xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình đỏ”… Nhiều mô hình hiến máu hiệu quả tại các địa phương như “Gia đình hiến máu”, “Ngân hàng máu sống”, “Câu lạc bộ nhóm máu hiếm”… đã được xây dựng và đạt kết quả cao.

Nhờ vậy, mỗi năm TP Đà Nẵng đã tiếp nhận được hàng chục ngàn đơn vị máu. Trong đó, có hàng ngàn người hiến máu nhắc lại, có cá nhân/gia đình hiến máu hơn 90 lần. Bên cạnh vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, còn có nhiều gia đình tiêu biểu khác như gia đình bà Lê Thị Diệu Hằng (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) có 3 người tham gia hiến máu với 42 lần; gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) tham gia hiến máu 38 lần...

z5675940746783_98398ebb84edb2f56e9fc05dd72b6653.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Trần Phước Hùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Hiểu và thương, Hội Chữ thập đỏ quận Ngũ Hành Sơn đã tham gia hiến máu 50 lần, vận động hơn 3.000 lượt người; ông Huỳnh Kim Thanh tham gia hiến máu 47 lần, vận động trên 50 lượt người; bà Huỳnh Cao Huyền Trâm tham gia hiến máu 30 lần, vận động trên 100 lượt người...

Nhờ đó, các cơ sở y tế đã kịp thời cung cấp đủ lượng máu cần trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Năm 2023, toàn TP Đà Nẵng tổ chức vận động tiếp nhận 35.989 đơn vị máu, đạt 133% kế hoạch năm, hiến máu nhắc lại đạt 55%, hiến máu thể tích 350ml đạt 56%, tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 2,99%. Đà Nẵng là một trong những địa phương nhiều năm liền có tỷ lệ người hiến máu so với dân số cao trong cả nước.

Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Tôn vinh khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2024 cho các cá nhân, tập thể, đại diện gia đình.

Tại buổi lễ, có 31 cá nhân/tập thể đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 133 cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng cũng trao tặng Giấy khen cho 139 cá nhân/ tập thể.

Tin cùng chuyên mục