Những công trình mang khát vọng vươn lên

Chỉ còn 8 tháng nữa là đất nước ta sẽ kỷ niệm sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc: 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, TPHCM đang nỗ lực xây dựng, hoàn thành các công trình lớn, mang dấu ấn và khát vọng vươn lên của thành phố.

Hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM hôm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khơi dòng nguồn lực

Ngày ngày đi làm qua quốc lộ 13 trong mười năm qua, anh Trần Mạnh Đức (38 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TPHCM) thấm thía cảnh khổ sở vì kẹt xe, khói bụi. Thế nên khi biết tin thành phố đã xác định thời gian khởi công dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 13 vào đúng dịp 30-4-2025, anh Đức khấp khởi mừng. “Nghe về dự án đã lâu mà chưa thấy triển khai, tôi vẫn luôn mong chờ một ngày con đường được nâng cấp, mở rộng để người dân đi lại thuận tiện”, anh Đức bày tỏ.

Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 là một trong 61 công trình, chương trình, dự án mà TPHCM thực hiện để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong số này, có rất nhiều dự án giao thông lớn được người dân mong chờ bấy lâu, như: dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ hoàn thành; dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 TPHCM, giai đoạn 1 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ khởi công vào dịp 30-4-2025; các nút giao Mỹ Thủy, An Phú hoàn thành trong năm 2025; dự án mở rộng quốc lộ 50 hoàn thành và thông xe toàn bộ công trình trong năm 2025; dự án tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài sẽ khởi công xây dựng cầu vượt, cầu trong nút giao vào dịp 30-4-2025…

Song song đó, TPHCM đang rất nỗ lực để giải bài toán nguồn lực đầu tư. Riêng trong giai đoạn 2021-2025 cần tới 672.000 tỷ đồng, mà ngân sách chỉ đáp ứng được khoảng 21%. Vì vậy, TPHCM đã xây dựng Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023-2030; xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030. Đặc biệt, TPHCM cũng đang gấp rút hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM để khởi công vào dịp 30-4 tới.

Những công trình quy mô lớn, siêu hiện đại sẽ được khởi công hoặc hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất thống đất nước, gồm: Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng; Cung Văn hóa thiếu nhi TPHCM; Nhà hát giao hưởng - nhạc, vũ kịch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tại khu trường đua Phú Thọ...

Vượt khó, khẩn trương

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã khẳng định, giai đoạn 2025-2030, TPHCM kiên trì với mức tăng trưởng kinh tế - xã hội khoảng 9%. Như vậy, thành phố phải tiến hành hàng loạt nhiệm vụ, công việc để thực hiện được mục tiêu này. TS Dư Phước Tân, chuyên gia về đô thị, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng, để thực hiện thành công chỉ tiêu tăng trưởng kể trên, TPHCM cần đầu tư một cách đồng bộ các dự án, công trình tạo động lực mới; đầu tư các mô hình, chính sách mới và các không gian đô thị mới. Đặc biệt là cần bắt tay từng bước triển khai ngay Đề án đầu tư hệ thống đường sắt đô thị TPHCM đã được duyệt.

B4e.jpg
Dự án metro số 1 dài 19,7km, gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao, đi qua các quận 1, Bình Thạnh và TP Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thực tế, TPHCM đang quyết tâm thực hiện những công trình, dự án mang khát vọng vươn lên. Chẳng hạn, về dự án đường sắt đô thị, bên cạnh tuyến metro số 1 đã thành hình và metro số 2 đang dần khởi động, TPHCM đã chủ động xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM theo Kết luận số 49 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khát vọng lớn nhất từ đề án này là TPHCM phấn đấu đến năm 2035 cơ bản hoàn thành 183km đường sắt đô thị, gồm 6 tuyến, 148 nhà ga, với số vốn đầu tư khoảng hơn 824.000 tỷ đồng. Về công cụ điều tiết bằng quy hoạch, TPHCM sẽ hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đây là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, là công cụ quản lý, phát triển thành phố. Hay để kiến tạo, định hình lại không gian phát triển mới, TPHCM đang nhanh chóng phát triển mới 1.000ha đất khu công nghiệp. Đồng thời xây dựng hoàn thành Đề án chuyển đổi thí điểm 5 khu chế xuất, khu công nghiệp (Tân Thuận, Tân Bình, Cát Lái, Hiệp Phước, Bình Chiểu), hoàn thành trong năm 2024. Trước ngày 30-4-2025, TPHCM cũng sẽ khởi công ít nhất một trung tâm logistics.

Theo TS Vũ Thành Tự Anh (Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam), TPHCM cần phát huy điểm mạnh tuyệt đối của mình thành động lực tăng trưởng mới. Đó là khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội. Bởi những năm 2021-2022, tỷ trọng đầu tư tư nhân trong GRDP của TPHCM cao gấp 5 lần bình quân cả nước (TPHCM là hơn 50%, trong khi cả nước là 10%). Còn theo đánh giá của TS Trần Du Lịch (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM), việc sớm hoàn thành những công trình, dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển không gian và hạ tầng đô thị, không những mang lại nhiều hiệu quả, mà còn tạo nên một diện mạo mới cho TPHCM, tạo nền tảng vững chắc để TPHCM tiếp tục đi lên trên con đường phát triển.

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều công trình giao thông, dân sinh trọng điểm trong cả nước đã được hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ để sớm đi vào khai thác, phục vụ nhân dân.

B4d.jpg
Tuyến đường kết nối ven biển (6 làn xe) vừa khánh thành, mở ra động lực để phát triển đô thị biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) Ảnh: NGỌC OAI
B4c.jpg
Gần 500 kỹ sư, công nhân thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 (qua tỉnh Tiền Giang) xuyên lễ 2-9. Ảnh: NGỌC PHÚC
B4b.jpg
Dự án Trường Tiểu học Tân Túc (huyện Bình Chánh, TPHCM) đã hoàn thành để đưa vào sử dụng cho năm học 2024-2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG
B4f.jpg
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2, khu vực thôn Quý Đức, khu vực cầu Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024. Ảnh: HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục