Nhộn nhịp lễ hội rằm tháng Giêng

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh đang nhộn nhịp lễ hội rằm tháng Giêng với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, thu hút hàng trăm ngàn du khách thập phương. Năm nay, bên cạnh việc duy trì những nét đẹp truyền thống, 2 tỉnh này đã sớm ứng dụng công nghệ hỗ trợ du khách, cải thiện chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch nổi tiếng.

Những ngày cao điểm diễn ra lễ hội rằm tháng Giêng tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, du khách đi tới đâu cũng thấy các quầy bày nước uống miễn phí, nhiều vị trí còn có các đội hình xe ôm và hỗ trợ bơm vá xe không thu tiền.

Chị Huỳnh Thị Mộng Kiều (45 tuổi, quê Đồng Tháp) chia sẻ: “Khi xe vừa tới các tuyến đường dẫn vào chùa, đã thấy các đội hình tình nguyện phân luồng giao thông, hỗ trợ lái xe di chuyển, nhiều nam nữ thanh niên mang nước suối chào mời miễn phí đã giúp du khách từ xa tới quên hết mệt mỏi.”

N6a.jpg
Không khí nhộn nhịp trong lễ hội rước kiệu Bà tại Bình Dương

Tâm điểm của lễ hội rằm tháng Giêng năm nay là Đại lễ cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu tuần du (còn gọi là lễ rước kiệu Bà) vào chiều 12-2, thu hút khoảng 50 đoàn nhạc lễ, xe hoa, lân sư rồng cùng hàng chục ngàn người dân tham gia... Những màn biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, phát lộc của các đoàn tham gia rước kiệu đã mang đến một không khí lễ hội hết sức nhộn nhịp trên các tuyến đường trung tâm TP Thủ Dầu Một.

Điều ấn tượng là ở nhiều địa điểm, khi du khách cần hỗ trợ là xuất hiện ngay tình nguyện viên hoặc các tổ an ninh trật tự tiếp cận giúp đỡ. Cụ thể như trường hợp anh Hồ Minh Sang (quê Vĩnh Long) mồ hôi nhễ nhại khi vừa dâng hương trong khuôn viên chùa trở ra tìm người thân, đã được các tình nguyện viên tiếp cận đưa khăn ướt, nước lạnh và hướng dẫn vị trí có nhiều bóng mát nghỉ chân.

Cùng đó, nhiều hành động trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; mỗi việc làm trong công tác thiện nguyện của các tổ chức hay cá nhân đều đã góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa mùa lễ hội, quảng bá hình ảnh người dân đất Thủ lịch sự, thân thiện, hiếu khách đến với du khách gần xa.

Tại tỉnh Tây Ninh, những ngày qua, hàng chục ngàn khách du lịch đổ về các điểm du lịch tâm linh khiến không khí lễ hội rằm tháng Giêng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Du khách thập phương đến chiêm bái tại Tòa thánh Cao Đài được dùng cơm chay, nước uống miễn phí. Dự kiến trong 2 ngày 15 và 16 tháng Giêng sẽ có khoảng 200.000 lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen hành hương chiêm bái.

Có thể thấy, dù các sự kiện trong dịp rằm tháng Giêng năm nay ở Bình Dương, Tây Ninh diễn ra liên tục và tại nhiều địa điểm cùng lúc nhưng chính quyền địa phương đã hạn chế được cảnh chen lấn, xô đẩy hay người dân các tỉnh thành tới trễ do kẹt đường sá, đó là nhờ các tiện ích công nghệ được ngành chức năng các địa phương triển khai từ sớm.

Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương Bùi Hữu Toàn, Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh đã sớm triển khai chuyên mục lễ hội rằm tháng Giêng, chuyên mục Du xuân trên website để thông tin các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội rằm tháng Giêng dành cho du khách, đồng thời kết hợp giới thiệu một số điểm du lịch nổi tiếng, nhất là đã được tích hợp trong ấn phẩm du xuân (mã QR, website và app du lịch) sẵn sàng hỗ trợ ngay từ khi người dân, du khách lên kế hoạch hành hương, lễ chùa.

Tin cùng chuyên mục