Nhóm đối tượng tổ chức, đưa ngư dân sang nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép lãnh 21 năm tù

Ngày 30-9, tại UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cac bi cao luu dong.jpg
Các bị cáo tại phiên toà lưu động

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2023, do muốn đánh bắt hải sản trên vùng biển Malaysia nên Quách Thanh Tuấn (sinh năm 1984, cư trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) thông qua đối tượng tên Salam (sinh năm 1987, trú xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, hiện đang sinh sống ở Malaysia) để hợp thức hóa tàu cá CM-92365-TS của mình thành tàu cá KNF6649.

Tuấn chủ động móc nối, câu kết với Nguyễn Văn Công (sinh năm 1975, cư trú thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1978, cư trú xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) tìm ngư phủ để trốn đi nước ngoài đánh bắt trái phép tại vùng biển của Malaysia.

Công đã hai lần tìm 9 ngư phủ cho Tuấn, Phu một lần tìm cho Tuấn 5 ngư phủ. Quá trình sang Malaysia bằng đường biển, Tuấn thuê Dương Hoàng Giang (sinh năm 1969, cư trú thị trấn Sông Đốc) lái tàu và chỉ đạo Giang sửa chữa tàu cá CM-92365-TS thành tàu cá KNF6649 của Malaysia để phù hợp trong quá trình đánh bắt trái phép thủy sản. Trong các lần giúp sức, Giang và Phu được hưởng lợi 10 triệu đồng/người, riêng Công làm thuyền trưởng nhưng chưa được chia tiền thì đã bị bắt cho đến nay.

Ngày 8-7-2024, lực lượng cảnh sát biển phát hiện vi phạm và tạm giữ tàu cá CM-92365-TS khi tàu về vùng biển Việt Nam để bán hải sản. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Cơ quan An mình điều tra Công an tỉnh Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự nhà nước về xuất nhập cảnh và khai thác thủy sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài, nên cần có hình phạt thích đáng.

Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tuấn 7 năm tù giam, Công 6 năm tù giam, Phu 5 năm tù giam, Giang 3 năm tù giam. Bên cạnh đó, HĐXX phạt bổ sung bị cáo Tuấn và Công 20 triệu đồng; Phu và Giang bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục