Chiều 26-6, khoảng 1,16 triệu thí sinh kết thúc bài thi môn Toán.
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có hơn 1,14 triệu thí sinh đăng ký dự thi môn Toán; trong đó có 1.132.132 thí sinh đăng ký thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; 13.317 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Đề thi gồm 22 câu, ở 3 phần: câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu), trắc nghiệm đúng/sai (4 câu) và trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu).
Trong đó, 4 câu dạng đúng/sai, mỗi câu có bốn ý. Thí sinh chọn chính xác một ý trong một câu được 0,1 điểm; hai ý được 0,25; ba ý được 0,5. Làm đúng cả bốn ý, thí sinh mới lấy trọn vẹn 1 điểm. So với đề các năm trước, cách tính điểm thay đổi, không còn được chia đều 0,25 ở mỗi câu. Theo các giáo viên, cách này giúp phân loại thí sinh giỏi, khá, trung bình.

Tại điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), các thí sinh ra khỏi phòng thi khá tươi tắn. Một số thí sinh đến từ Trường THPT Lê Quý Đôn tự tin cho biết làm được 90% đề, dĩ nhiên chưa có đáp án nên các em chưa thể biết hết đúng sai, nhưng các em đánh giá làm bài như thế là ổn.
Thí sinh Trần Lâm nhận xét, đề Toán có độ khó bình thường, phân hóa ở mức trung bình, câu hỏi đúng - sai đòi hỏi học sinh phải tư duy sâu. “Có 2 câu trả lời ngắn quá khó, em bỏ qua không làm”, Lâm cho biết.
Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thế Long (Trường THPT Thăng Long) chia sẻ, với em, đề Toán khá vừa sức và có tính phân loại cao. Tuy phần trả lời ngắn hơi khó, phần trả lời đúng/sai có khoảng 2 câu hơi lạ so với các đề em thường luyện, nhưng em tự tin đạt điểm 9+ với đề thi này.
Thí sinh Nguyễn Mai Anh (Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng) vui mừng cho biết, thời gian vừa đủ để em hoàn thành tất cả câu hỏi trong đề. Có một câu liên quan đến xác suất khá khó khiến em không tự tin lắm. Em khá chắc chắn với phần thi của mình với điểm 8 trở lên.

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn toán phân loại cao, từ điểm 7 trở lên phải là những thí sinh có năng lực toán khá giỏi. Với cách ra đề mới nhưng những phần cơ bản để thí sinh lấy điểm tốt nghiệp khá vừa sức, không đánh đố. Những câu hỏi cuối là câu phân loại năng lực thí sinh, đòi hỏi tư duy, khó có nhiều điểm 10. Đặc biệt, phần tự luận ngắn có hai câu xác suất khá khó. So với các đề trước đây, đề thi năm nay nặng phần xác suất.