Nhiều lưu ý cho thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Năm 2024, kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 1 triệu thí sinh tham gia với 2 mục tiêu: xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông cũ để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018). 

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng 25-6 tại Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng 25-6 tại Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28-6 với 5 bài thi Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh, bài thi Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Với mục tiêu kép là xét tốt nghiệp và dùng kết quả để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên kỳ thi vô cùng quan trọng với thí sinh sau 12 năm học tập.

Trước khi bước vào kỳ thi, những lưu ý dành cho thí sinh là vô cùng quan trọng. Do đó, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề Những lưu ý cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào lúc 9 giờ, ngày 25-6. Nội dung giao lưu trực tuyến sẽ tập trung lưu ý về những quy định của quy chế thi, những thông tin lưu ý trong ngày làm thủ tục dự thi, cách làm bài thi, những trường hợp đặc cách thi tốt nghiệp, cách làm đơn phúc khảo…

Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi.

khách mời.jpg
Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn tặng hoa cho các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến sáng 25-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khách mời

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Nguyễn Huy Toàn

Xin thầy cho em hỏi: Trường có chính sách vay vốn học tập hay có chỗ ký túc xá cho sinh viên không ah?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Sinh viên khoá 2024 khi trúng tuyển vào HUTECH sẽ có chính sách học bổng HUTECH bao gồm: Học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH”, Học bổng Tài năng, Học bổng Tiếp sức, Học bổng Giáo dục, Học bổng Gia đình với nhiều giá trị học bổng đa năng. Đặc biệt, tất cả các thí sinh khi chọn HUTECH (mã trường DKC) là Nguyện vọng 1 sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí học kỳ 1. Mức học bổng này sẽ còn 25% khi chọn HUTECH là Nguyện vọng 2, 3.

Ngoài ra, nhà trường sẽ xác nhận bạn là sinh viên của trường để bạn vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội phục vụ cho học tập. Nhiều chính sách học bổng của doanh nghiệp… cũng dành cho bạn nếu bạn phù hợp. Nhà trường cũng hỗ trợ giới thiệu nhà trọ, ký túc xá cho bạn ngày nhập học.

Trân trọng.

Lâm Quốc Bảo

Học ngành Dược học ngoài thực tập tại các phòng thí nghiệm của trường, sinh viên còn học thực hành được ở đâu, thưa Thầy? 

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Học ngành Dược tại HUTECH, ngoài thực hành, thực tập tại trung tâm thực hành - thí nghiệm của trường, sinh viên còn được tham gia nhiều hoạt động tham quan, học tập thực tế tại Nhà thuốc, Bệnh viện, Công ty sản xuất Dược phẩm, Vật tư y tế …

Hoạt động này giúp sinh viên có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên giảng đường, giúp bạn có thể tự tin làm việc sau này.

Trân trọng.

10.jpg
Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành
Đình Trọng

Xin thầy cho biết mức học phí các ngành Dược học, Thú y, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học của trường ah? Cảm ơn Thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Tại HUTECH, học phí các ngành bạn quan tâm cụ thể như sau:

. Ngành Dược học và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: đơn giá học phí là 1.560.000 đồng/tín chỉ (20-21 triệu đồng/học kỳ)

. Ngành Thú y và Điều dưỡng, cũng như các ngành còn lại: đơn giá học phí 1.400.000/ tín chỉ (18-19 triệu đồng/học kỳ)

Xin cảm ơn.

Hồng Trinh, học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 11

Con nghe thông tin đây là kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Vậy nếu rớt kỳ thi năm nay, con có được thi lại vào năm sau? Những bài thi nào sẽ được bảo lưu điểm?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Về nguyên tắc là thí sinh không đậu kỳ thi này vẫn được phép dự thi vào năm sau nhưng hiện nay chưa có quy chế thi cho năm 2025 nên việc bảo lưu điểm bài thi và cách thức đăng ký dự thi, dự thi của thí sinh cần chờ quy chế mới ban hành. Thí sinh nên theo dõi tại các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thông tin từ các phương tiện truyền tải thông tin để được hỗ trợ đăng ký dự thi tốt nhất.

Nhật Quân, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm

Con có thói quen uống nước trong giờ làm bài. Vậy chai nước suối có được phép mang vào phòng thi?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Tại mỗi điểm thi đều có chuẩn bị nước uống cho thí sinh nên việc thí sinh cần uống nước có thể sử dụng nước của điểm thi. Trong phòng thi không nên mang nước vào phòng thi để tránh làm ướt bài thi của mình và của thí sinh khác.

Tuấn Anh

Thưa thầy,nhiều người không có bằng Dược sĩ đại học nhưng mở tiệm thuốc tây lại đi thuê bằng. Làm như vậy có vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật không thưa thầy?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Tôi nghĩ mọi hoạt động liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực Dược đều phải căn cứ theo Luật Dược hiện hành. Trong đó, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin liên quan.

Chúc bạn sức khỏe.

Thanh Hằng

Thưa thầy, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có phải suốt ngày chỉ ngồi trong phòng với máy móc để xét nghiệm tìm virus, tìm mầm bệnh không ah? Cảm ơn thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Được xem là một trong những ngành học có tính ứng dụng cao trong xu thế phát triển của xã hội hiện đại và không thể thiếu trong các cơ sở y tế, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học thể hiện sức hấp dẫn lớn đối với giới trẻ hiện nay. Nhất là trong thời điểm khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh mà tập trung nhiều vào vấn đề phòng bệnh.

Ngành học này ở HUTECH, ngoài những giờ học tại phòng LAB, làm việc với máy móc, xét nghiệm… cũng sẽ có những tiết học thực địa, hiện trường, tham gia vào các hoạt động tại bệnh viện, y học cộng đồng...

Thông tin cùng bạn!

Minh Trường, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1

Con muốn hỏi thầy hiệu trưởng ở Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là con đã trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ, vậy con chỉ cần điểm thi tốt nghiệp “chống liệt” là an tâm có suất học ở đại học đúng không? Thầy có lời khuyên gì cho những bạn thí sinh chỉ cần điểm thi vừa đủ để được công nhận đậu tốt nghiệp?

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Trước tiên thầy xin chúc mừng con đã trúng tuyển đại học theo phương thức xét tuyển học bạ, vậy là con chỉ cần điểm thi tốt nghiệp “chống liệt” là an tâm có suất học ở đại học. Và cũng có rất nhiều 2K6 đang có "niềm vui" như con.

Tuy nhiên thầy không tán thành suy nghĩ của con là con chỉ cần thi làm sao có điểm thi vừa đủ để được công nhận tốt nghiệp. Con cần phải loại bỏ ngay suy nghĩ đó, suy nghĩ chỉ cần điểm thi vừa đủ để công nhận tốt nghiệp tức trên 1 điểm nó sẽ làm con giảm đi phong độ, giảm đi động lực, giảm đi tinh thần và sức chiến đấu chiến đấu trước kỳ thi.

Đảo.jpg
ThS Đỗ Đình Đảo đang trả lời tư vấn trực tuyến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Con nên lưu ý rằng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này chính là sản phẩm, là kết quả phản ảnh 12 năm đèn sách của con. Thầy khuyên con cần phải tập trung bình tĩnh tự tin, tận dụng thời gian đến giây phút cuối cùng, quyết tâm giành kết quả cao nhất đó mới là điều hãnh diện, niềm tự hào trong suốt mười hai năm đèn sách của con. Một kết quả các bài thi với những con điểm 10 tròn trĩnh có phải vui hơn một kết quả "đậu ĐH" với các bài thi điểm 2,3,4 đúng không nào.

Chúc con sẽ có 2 niềm vui trong kỳ thi năm nay đó là: "trúng tuyển đại học" và "điểm thật cao trong kỳ thi".

Thanh Mỹ

Học phí các ngành khối sức khỏe hiện tương đối cao và được điều chỉnh từng năm. Nhà trường có những chính sách gì để hỗ trợ người học, thưa thầy?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Học phí ngành khối sức khoẻ tại HUTECH thu theo từng học kỳ (1 năm học có 3 học kỳ) và dựa vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.

Đối với ngành Dược học và ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, đơn giá 1 tín chỉ là 1.560.000 đồng, ngành Điều dưỡng là 1.400.000 đồng/tín chỉ. Tính trung bình, ngành Dược và ngành Xét nghiệm học phí 1 năm là 20-21 triệu đồng/học kỳ, ngành Điều dưỡng là 18-19 triệu đồng/học kỳ.

Sinh viên khoá 2024 khi trúng tuyển vào HUTECH sẽ có chính sách học bổng HUTECH bao gồm: Học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH”, Học bổng Tài năng, Học bổng Tiếp sức, Học bổng Giáo dục, Học bổng Gia đình với nhiều giá trị học bổng đa năng.

Đặc biệt, tất cả các thí sinh khi chọn HUTECH (mã trường DKC) là Nguyện vọng 1 sẽ được nhận học bổng trị giá 50% học phí học kỳ 1. Mức học bổng này sẽ còn 25% khi chọn HUTECH là Nguyện vọng 2, 3.

Mọi chi tiết xin tham khảo tại website HUTECH.

Xin cảm ơn.

Phước Trung, phụ huynh ở quận 12

Tâm lý phụ huynh khi đưa con đi thi đều nóng lòng, sốt ruột. Tôi thấy hàng năm qua báo chí, đa phần phụ huynh đều ở lại ngồi chờ con trước cổng trường. Việc này có được khuyến khích hay hạn chế? Nếu con tôi phát hiện quên vật dụng khi vào phòng thi, tôi có thể mang vào điểm thi cho con được không? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Phần lớn tâm lý phụ huynh khi đưa con đi thi đều nóng lòng, sốt ruột, chờ con hoàn thành bài thi và bước ra khỏi điểm thi với kết quả tốt nhất. Trong thời gian con thi thì phần lớn đều ngồi chờ con tại các vị trí gần trước cổng trường của điểm thi. Việc này là hết sức bình thường, phụ huynh nên tìm 1 vị trí thuận lợi gần khu vực cổng trường tại điểm thi để chờ con nhưng lưu ý đừng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và giao thông ở tại điểm thi.

Nếu các con bị quên một số vật dụng được phép mang vào phòng thi mà phát hiện trước giờ mở đề thi thì các em có thể chủ động liên hệ với ba mẹ, người thân để mang đến điểm thi, gởi ở tại phòng bảo vệ và thí sinh đến nhận ở tại phòng bảo vệ hoặc phòng gởi đồ của thí sinh. Ba mẹ và người nhà chỉ được gởi các vật dụng được phép mang vào phòng thi cho con tại phòng bảo vệ tại điểm thi.

Hoàng Quân - học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức

Con muốn hỏi thầy ở Sở GD-ĐT TPHCM là thí sinh được phép mang vào phòng thi những vật dụng gì và không được phép mang vào phòng thi những vật dụng gì? Nếu điện thoại di động tắt nguồn thì có bị xem là vi phạm quy chế thi không? 

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Thí sinh được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì; thước kẻ; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị;m dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác);

Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

0d6f1037-0e8d-4b8a-b36b-feb7f4eb4bc8.jpg
Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn tặng hoa cho các chuyên gia hướng nghiệp - tuyển sinh tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Điện thoại di động hay máy tính bảng hoặc bất kỳ thiết bị nào có chức năng thu phát sóng thì cho dù có tắt nguồn cũng là thiết bị truyền tin nên không được phép mang vào phòng thi. Chú ý, cho dù thí sinh ở Phòng chờ cũng không được mang thiết bị truyền tin (như điện thoại di động, ...).

Ngô Ngọc Long

Để theo học ngành CNTT tại trường, người học cần những tố chất và năng lực như thế nào để theo học ngành này ah? Cảm ơn thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Để thành công trong các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin, bạn cần có những tố chất và kỹ năng sau:

. Có đam mê với công nghệ - phần mềm, đặc biệt là máy tính;

. Trí thông minh và khả năng sáng tạo;

. Tư duy logic và nhạy bén;

. Tính chính xác và thận trọng trong công việc;

. Ham học hỏi và trau dồi kiến thức;

. Có khả năng chịu áp lực công việc;

. Khả năng ngoại ngữ tốt là một ưu thế…

HUTECH đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin theo hướng ứng dụng, chú trọng thực hành… nên bạn có thể yên tâm về việc sẽ được trải nghiệm thực tế, thực hành khá nhiều.

Trân trọng.

8.jpg
Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM trong giờ học thực hành
Thanh Thảo, học sinh lớp 12, Trường THPT Tân Phong

Cho con hỏi thí sinh có được phép sử dụng 2 màu mực khác nhau trong bài thi tự luận không ạ? Trường hợp đang viết bài mà bút của con hết mực, con sử dụng một cây viết khác cùng màu mực nhưng mức độ đậm nhạt có thể không tương đồng, vậy có bị xem là đánh dấu bài hay vi phạm quy chế thi không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Tốt nhất thí sinh nên chuẩn bị 1 cây viết mới và 1 cây dự phòng cùng màu mực để việc làm bài thi được thuận lợi. Không nên dùng 2 màu mực viết khác nhau cho cùng 1 bài thi; 1 cây viết mới thí sinh có thể dùng cho hết kỳ thi.

Trần Anh Hào

Khi tập huấn cho cán bộ giảng viên tham công tác kỳ thi, nhà trường đã có sự lưu ý như thế nào để việc coi thi được tốt nhất ah?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Anh Hào,

Nhà trường luôn tổ chức tập huấn rất cẩn thận cho đội ngũ giảng viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên trong những năm gần đây giảng viên của Nhà trường chỉ tham gia với vai trò giám sát kỳ thi. Do đó, nội dung được tập huấn chủ yếu là các quy định dành cho thí sinh và cán bộ coi thi tại điểm thi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giảng viên của Nhà trường luôn tập trung phát hiện sớm những sai sót của thí sinh cũng như cán bộ coi thi để chấn chỉnh nhằm có một kỳ thi an toàn, đúng quy chế, đồng thời cũng tạo điều kiện để thí sinh thoải mái trong kỳ thi và cán bộ coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Chúc bạn thành công.

Trần Anh Trung

Thưa thầy, các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe của trường khi xét tuyển bằng các phương thức khác đều phải theo quy định của Bộ GD-ĐT? Xin thầy nói rõ thêm? Cảm ơn Thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào Anh Trung!

Năm 2024, xét tuyển bằng học bạ vẫn là một phương thức tuyển sinh được nhiều trường đại học (ĐH) lựa chọn. Theo đó, nhiều trường đại học trong đó có HUTECH sử dụng phương thức này để xét vào khối sức khỏe của trường và sẽ có những điều kiện khác nhau:

  • Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên xét tuyển các ngành thuộc nhóm các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt và Dược học… (ở HUTECH, thí sinh xét ngành Dược).
  • Thí sinh có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên xét tuyển các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng… (ở HUTECH, thí sinh có thể xét ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học).

Đối với các phương thức khác không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc về học lực năm lớp 12 hoặc kết quả xếp loại THPT theo quy định. Chi tiết, vui lòng tham khảo thêm đề án tuyển sinh của từng trường.

Trân trọng.

Võ Thị Trước, phụ huynh ở quận 12

Tôi là phụ huynh có con năm nay tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cho tôi hỏi thí sinh đến muộn bao nhiêu phút so với giờ tập trung sẽ không được phép vào phòng thi? Nếu đang làm bài, sức khỏe con tôi không tốt, cần xuống phòng y tế thì có được bù thời gian làm bài không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Thí sinh đến muộn sau 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Ngọc Lan, học viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 4

Con không có sức học tốt ở các môn khoa học tự nhiên, chỉ tự tin ở môn Ngữ văn. Thầy cho con xin lời khuyên để làm sao bình tĩnh, tự tin khi làm bài? Nếu kết quả 1-2 môn thi không tốt, con có thể xin bảo lưu kết quả qua năm sau xét tuyển đại học được không? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Ngoài môn ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại đều hình thức trắc nghiệm. Đã đến ngày thi rồi con cần tập trung những ý sau đây:

1. Xây dựng thời khóa biểu ôn tập một cách chi tiết và cụ thể

- Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối học môn nào, bài nào, thời lượng cụ thể.

- Lưu ý: lên kế hoạch học phải lồng vào đó thời gian giải lao, nghỉ ngơi hợp lý.

2. Giữ sức khỏe ổn định

- Phải ăn uống điều độ, Không được thức quá khuya;

- Khi tinh thần mệt mỏi thì không thể sáng suốt để suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách thấu đáo được, thường làm sai những điều rất cơ bản và đơn giản.

3. Chủ động và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi

- Cần phải tập trung ôn luyện cho thật tốt, không nên học lệch, học tủ;

- Phải tạo tư thế chủ động, tự tin trong mọi tình huống;

- Không nên lo sợ, hoang mang; không nghe những lời bói toán, cầu may.

4. Đặt mục tiêu phù hợp, vừa sức với bản thân

- Một mục tiêu đúng đắn là phải phù hợp với năng lực của bản thân, nó tạo động lực giúp mình cố gắng, phấn đấu vươn lên.

- Không nên đặt mục tiêu quá cao, điều đó sẽ khiến các bạn chán nản khi không thực hiện được;

- Cũng không nên đặt mục tiêu quá thấp, điều đó sẽ dẫn đến tâm lý tiêu cực, đi thi cho biết với suy nghĩ học tài thi phận, thui chột sự quyết tâm khi ôn luyện.

- Hãy tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức.

5. Bỏ qua nỗi suy nghĩ, lo lắng không cần thiết

- Hãy gác bỏ những thắc mắc, bận tâm về những sự cố nho nhỏ khi gặp phải trước những buổi thi;

- Hãy tập trung vào công việc chính và duy nhất là ôn luyện để cho kỳ thi có kết quả tốt nhất.

6. Không nên học dồn, nhồi nhét kiến thức trong khoảng thời gian ngắn

- Việc học một cách ôm đồm, không khoa học sẽ khiến bạn bị bối rối, hoảng loạn, không còn biết phải học gì và làm gì. Học nhồi nhét không đem lại hiệu quả như mong muốn, ngược lại nó làm cho đầu óc bạn căng thẳng;

- Việc học cần phải thực hiện trong một thời gian dài, kiến thức phải được tích lũy cả một quá trình. Nếu gần đến ngày thi mà đầu bạn vẫn còn “trống rỗng” thì chỉ còn cách tập trung học những kiến thức cơ bản, trọng tâm, vừa sức.

7. Học cách làm chủ bản thân khi bước vào phòng thi

- Trước khi đi thi, PH nên tìm hiểu việc di chuyển và ước lượng thời gian để tránh trường hợp đến địa điểm thi muộn gây tâm lý căng thẳng khi bước vào phòng thi;

- Phải lường trước các sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn có thể xảy ra và hướng xử lý;

- Khi bước vào phòng thi nên tập phớt lờ những áp lực, tận dụng vài phút để thư giãn;

- Khi làm bài nên quan tâm đến việc đọc kỹ đề bài yêu cầu; không vội vàng, nôn nóng làm ngay lập tức; nên phân bố thời gian hợp lý cho từng nội dung, không nên quá sa đà vào một vấn đề mà làm mất nhiều thời gian không cần thiết.

8. Lưu ý khi làm bài môn trắc nghiệm

- Đọc lần 1: đọc qua, giải quyết toàn bộ các câu dễ, chắc ăn 100%, tuyệt đối không dừng lại quá lâu cho 1 câu. (phải làm được khoảng 60-70%)

+ Đọc câu 1 (dễ): nếu biết câu trả lời chắc chắn " thì tô vào phiếu TLTN luôn;

+ Đọc câu 2 (vừa): nếu do dự câu a và b " thì ghi ra nháp để xem lại sau;

+ Đọc câu 3 (khó): nếu không có câu trả lời " thì ghi ra nháp để xử lý sau.

- Đọc lần 2: tập trung giải quyết câu vừa (do dự), có thể giải quyết được (25-30%)

+ Đọc lại câu đang do dự, câu cần tính toán " quyết định luôn không để nữa;

+ Các câu cần tính toán thì cần bấm máy cẩn thận (bấm 2 lần), thà chậm mà chắc.

- Đọc lại lần cuối: những câu còn lại, câu khó (5-10%)

+ Chọn câu mình cho là hợp lý nhất, có thể giải quyết bằng nhiều phương pháp (suy luận, loại trừ,…)

+ Nếu không có đáp án thì chấp nhận tô theo xác suất, tô cùng một phương án những câu không làm được; (chọn tất cả là đáp án C chẳng hạn).

+ Riêng 5 phút cuối cùng, phải kiểm tra lại lần cuối, chẳng dại gì để trống câu trả lời;

- Cần lưu ý về thời gian, phân bổ một cách hợp lý,

(VD: Toán 50 câu, 90 phút; trung bình mỗi câu 1,8 phút).

- Nguyên tắc: đọc một câu khoảng 30 giây mà không có hướng giải quyết thì nên bỏ qua làm câu khác.

Đối với câu khó tối đa là 3 , không nên vượt qua thời gian này.

Quốc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu

Con thấy các năm trước, các anh chị dù nộp bài thi sớm cũng không được phép rời khỏi điểm thi. Không biết năm nay quy định về thời gian nộp bài thi sớm như thế nào? Sau bao nhiêu thời gian làm bài con mới được rời khỏi phòng thi?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi cho đến khi hết thời gian làm bài thi. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể rời khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

1-1434.jpg.jpg
Minh Nguyệt, phụ huynh ở TP Thủ Đức

Tôi muốn hỏi trang phục khi các cháu đến điểm thi như thế nào? Có bắt buộc mặc đúng đồng phục ở trường cấp 3 không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Quy chế thi không quy định vấn đề này nên thí sinh có thể lựa chọn trang phục phù hợp cho mình để dự thi. Thí sinh chú ý rằng, đây là kỳ thi ở cấp độ quốc gia nên việc lựa chọn trang phục như áo sơ mi, quần tây hoặc đồng phục trường cũng là một phần khẳng định vị thế của thí sinh, thể hiện sự tôn trọng cho kỳ thi.

Ngô Quốc Bình

Nhiều trường hiện nay có ngành Khoa học máy tính, CNTT, Khoa học dữ liệu, Mạng máy tính... Những ngày này có giống nhau không thưa thầy? Con tôi muốn trở thành kỹ sư về CNTT chuyên về thiết kế và lập trình thì chọn ngành nào cho phù hợp? Cảm ơn thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào Anh Bình,

Các ngành Khoa học máy tính, CNTT, Khoa học dữ liệu, Mạng máy tính… không giống nhau, mỗi ngành sẽ chuyên về một lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như khoa học máy tính là chuyên về thuật toán, phần mềm còn khoa học dữ liệu thì chuyên về phân tích, khai thác và xử lý dữ liệu dùng thống kê và phần mềm. Tuy nhiên, những ngành này có nhiều điểm tương đồng về mức căn bản, đều sẽ phải học cách lập trình, toán nâng cao, sử dụng các dụng cụ phần mềm máy tính…

Con anh muốn trở thành kỹ sư chuyên về thiết kế và lập trình thì nên lựa chọn ngành Công nghệ thông tin hoặc là Khoa học máy tính. Các ngành này sẽ học về phần mềm lẫn phần cứng liên quan đến máy tính và HUTECH đều có đào tạo. Những ngành này cũng đang có nhu cầu nhân lực khá cao.

Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho HUTECH.

Xuân Hiếu

Trong những năm qua, vai trò của các trường đại học đối với các kỳ thi tốt nghiệp THPT là rất lớn. Theo thầy, trong năm 2025 và những năm tới, có cần các trường ĐH phải tham gia phục vụ kỳ thi nữa hay không khi mà kỳ thi giao về các địa phương lo? Cảm ơn thầy

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Xuân Hiếu,

Cảm ơn Xuân Hiếu đã đặt vấn đề này. Đúng là sự tham gia của các Trường ĐH trong kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp kỳ thi được tổ chức an toàn, công bằng hơn. Theo tôi, trong các năm tiếp theo nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn được tổ chức như hiện tại thì sự tham gia của các Trường ĐH là cần thiết vì mục đích của kỳ thi ngoài việc xét tốt nghiệp THPT; khảo sát, đánh giá quá trình dạy và học ở bậc THPT thì kết quả kỳ thi là một thông tin quan trọng để các trường ĐH xét tuyển đầu vào. Vì vậy kỳ thi cần phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, công tâm với mọi thí sinh trên cả nước.

Chúc Xuân Hiếu thành công.

Long Hồ, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Con đang là học sinh lớp 10. Mặc dù chưa phải là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhưng con rất quan tâm về các quy định chứng chỉ miễn thi môn Ngoại ngữ để có lộ trình chuẩn bị sớm từ bây giờ. Thầy cho con hỏi quy định về chứng chỉ miễn thi môn Ngoại ngữ, giáo viên ở lớp 11 và 12 có hỗ trợ tụi con để có các chứng chỉ này? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Tùy theo môn ngoại ngữ mà em đang học, em cần tham khảo Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Trong đó, Thông tư này quy định miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT như sau:

Có một trong các chứng chỉ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các Chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục thi. Em tìm "danh mục chứng chỉ ngoại ngữ miễn thi tốt nghiệp 2024" sẽ có đầy đủ các thông tin của em cần tìm nhé.

Đinh Thanh Phú

Thưa thầy, năm nay tôi bị ép tham gia phục vụ kỳ thi tại một đại phương ở Tây Nam bộ. Thật tình tôi rất sợ nếu lỡ để xảy ra vấn đề thi khi tham gia coi thi thì về trường sẽ rất mệt mỏi như ảnh hưởng thi đua cuối năm, kiểm điểm... Làm sao để mình vượt qua những tâm lý này thưa thầy?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào Thầy Phú!

Tôi nghĩ quý thầy cô tham gia kỳ thi nói chung và thầy Phú nói riêng, cần dành thời gian để nắm rõ quy chế, xem lại các mô tả công việc ứng với từng chức danh mà mình được phân công.

Thầy cô có thể tìm một đồng nghiệp đã có kinh nghiệm trước đó để nghe chia sẻ, có thể sẽ làm tâm lý bớt căng thẳng.

Chúc thầy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nguyễn Hoàng Phúc

Thưa ông, vì sao cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi (nhất là cán bộ coi thi) được tập huấn rất kỹ nhưng vẫn hay phạm những lỗi như tự ý giải thích đề khi thí sinh thắc mắc, không bù giờ làm cho thí sinh khi phát đề chậm…? Làm sao để hạn chế tối đa lỗi này?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Hoàng Phúc,

Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác tập huấn cũng như kiểm tra, giám sát mà tình trạng cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi đã giảm đáng kể. Riêng với giảng viên của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM được cử tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT là những người được chọn lọc và tập huấn rất cẩn thận nên chưa xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Theo tôi, để hạn chế những sai sót này, ngoài việc chọn lựa cán bộ coi thi có kinh nghiệm thì cần tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi, đặc biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa còn khó khăn về các điều kiện đi lại và thông tin liên lạc.

Chúc bạn thành công.

Lý Thanh Nhàn

Thưa thầy, thầy có từng tham gia phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp? Để làm tốt nhiệm vụ (cán bộ coi thi, thanh tra) các giảng viên ở các trường ĐH phải có sự chuẩn bị ra sao ạ?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn!

Để tham gia công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, đội ngũ được triệu tập phải qua những đợt tập huấn theo quy định thì mới có đủ nghiệp vụ.

Tâm thế chung của các thầy cô vẫn là những người đồng hành để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế… do đó, các bạn thí sinh và quý phụ huynh cũng đừng quá áp lực, căng thẳng.

Trân trọng ./.

6.jpg
Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh chụp tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mai Hương

Trường hỗ trợ cho sinh viên thực tập, học thực tế và khi ra trường tìm kiếm cơ hội việc làm ra sao thưa thầy? Cảm ơn thầy ah

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

HUTECH định hướng là trường đại học ứng dụng, chú trọng thực hành nên rất quan tâm đến vấn đề trải nghiệm thực tế, kết nối doanh nghiệp, thực tập và việc làm cho sinh viên. Nhà trường có mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng lớn để tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập thường xuyên và liên tục.

Điểm nổi bật có thể kể đến là các Ngày hội việc làm khối ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật, Khoa học ứng dụng, Ngày hội việc làm Nhật Bản, Hàn Quốc, Quốc tế… tạo điều kiện để sinh viên có thể chọn việc làm phù hợp… Cũng vì thế mà tỷ lệ sinh viên có việc làm ở HUTECH là khá cao, 95% ngay sau khi tốt nghiệp.

Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm đẹp khi chọn HUTECH là nơi học tập và phát triển bản thân!

An Long, phụ huynh ở quận Tân Phú

Con tôi vừa bị té cầu thang ở nhà, từ đây đến ngày thi nếu tay cháu không kịp bình phục thì tôi phải báo ai để nhờ hỗ trợ? Nếu tay cháu còn đau nhiều, không thể cầm bút viết bài thì cháu có được hỗ trợ cán bộ coi thi viết bài được không? Việc nhờ người khác viết hộ bài thi có khiến cháu bị trừ điểm hay không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Trường hợp khó khăn trong việc di chuyển, viết bài. Thí sinh liên hệ với Đơn vị đăng ký dự thi (trường THPT thí sinh đang học) và cán bộ coi thi trong ngày đầu làm thủ tục dự thi để được hỗ trợ. Việc cán bộ coi thi hỗ trợ viết bài thi cho thí sinh không khiến cháu bị trừ điểm bài thi.

Phùng Thị Xuân Thanh

Nếu cán bộ bị vi phạm lỗi khi thực hiện nhiệm vụ, trường sẽ có hình thức xử lý như thế nào? 

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào chị Xuân Thanh,

Tất cả các giảng viên tham gia làm nhiệm vụ công tác thi tốt nghiệp THPT đều được tập huấn về quy chế thi rất cẩn thận. Từ trước đến nay, giảng viên của Nhà trường tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT chưa có giảng viên nào vi phạm quy định. Tuy nhiên, nếu giảng viên vi phạm quy chế thi thì Nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định hiện hành và tuyệt đối không cho những giảng viên này tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT trong những năm tiếp theo.

Chúc chị thành công.

Minh Long, phụ huynh ở quận Tân Phú

Nhà tôi cách điểm thi gần 6km, vậy con tôi có thể mang theo áo khoác, nước uống khi vào phòng thi không? Trường hợp sức khỏe con không tốt, điểm thi có báo cho phụ huynh biết hay không? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

1. Áo khoác thí sinh được phép mặc vào phòng thi, nước uống thì phụ huynh cho vào bình có nắp đậy, lưu ý không để bình nước trên bàn nếu bất cẩn sẽ làm đổ lên tờ giấy làm bài của thí sinh.

2. Trong những buổi thi, nếu thí sinh có vấn đề về sức khỏe thì thí sinh cần báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi để được nhanh chóng đưa xuống phòng hỗ trợ y tế tại điểm thi. Điểm thi sẽ có cách liên hệ với phụ huynh khi cần thiết. Mọi vấn đề về sức khỏe của thí sinh sẽ được cán bộ y tế tại điểm thi hỗ trợ ngay tại chỗ. Nếu có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe thì trưởng điểm coi thi sẽ quyết định di chuyển thí sinh sang các cơ sở chăm sóc sức khỏe gần nhất.

Hạnh Nguyên, phụ huynh ở quận Bình Thạnh

Tôi muốn hỏi về điểm liệt của các môn thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Có sự khác biệt nào giữa các môn thi độc lập là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và các môn thi thuộc bài thi tổ hợp không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Để có thể công nhận tốt nghiệp THPT thì thí sinh phải có điểm tất cả các bài thi và các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên, đủ điều kiện dự thi và không bị kỷ luật hủy kết quả thi.

Quí 1.jpg
Ông Nguyễn Văn Quí đang tư vấn cho thí sinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Vũ Minh Thái

Em muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch nhưng em lại rất đam mê môn tiếng Anh. Nếu em giỏi tiếng Anh có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch được hay không? Hay em vừa học song song 2 ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Du lịch có được không thưa thầy?

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Giỏi và đam mê Tiếng Anh là một lợi thế rất lớn để bạn học tập và làm việc sau này, nhất là trong lĩnh vực du lịch - lữ hành mà bạn quan tâm. Tại HUTECH, bạn có thể có nhiều sự lựa chọn:

  1. Học chương trình đại học Chuẩn quốc tế, đào tạo bằng Tiếng Anh. Chương trình này dành cho những thí sinh trúng tuyển vào HUTECH và có mong muốn phát triển bản thân ở môi trường quốc tế.
  2. Học song song 2 ngành cùng lúc: Bạn có thể xét tuyển vào 1 ngành Quản trị Dịch vụ du lịch - lữ hành, trúng tuyển vào HUTECH và liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục đăng ký học thêm ngành Ngôn ngữ Anh, trình độ đại học chính quy. (Bạn cũng có thể học ngành này, nhưng ở hình thức đào tạo từ xa - hình thức trực tuyến của trường).
  3. Một hướng khác, bạn có thể đầu tư cho 1 ngành Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành thật tốt, thời gian ngoài chương trình tại HUTECH, có thể tìm hiểu và theo học một số khóa đào tạo Tiếng Anh tại trung tâm Ngoại ngữ của trường hoặc bên ngoài …

Bạn có thể xét tuyển ngành Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành theo hình thức học bạ tại đây!

Chúc bạn thành công!

Th.S Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) tư vấn cho thí sinh. Thực hiện: TAM NGUYÊN
Long Quân, phụ huynh ở huyện Bình Chánh

Tôi là phụ huynh có con năm nay tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi thấy con tôi gần như đuối sức trong những ngày ôn tập nước rút trước kỳ thi. Tôi cần làm gì để hỗ trợ con mình? Xin cảm ơn thầy.

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Xin chào chị!

Không chỉ riêng bé nhà chị, gần như các sĩ tử 2K6 đều đang rất đuối sức trong những ngày ôn tập nước rút trước kỳ thi.

Đứng trên phương diện phụ huynh, trong những ngày này chị cần theo sát, quan tâm, động viên, trò chuyện nhiều hơn với con. Cần giúp con chuẩn bị tâm lý vững vàng trước ngày thi. Chị tham khảo những ý sau:

Muốn có được tâm lý vững vàng trước kỳ thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi trước giờ gọi vào phòng thi ít nhất 30 phút.

Khi nhận giấy thi và giấy nháp, hãy kiểm tra tất cả các trang xem có gì bất thường không, nếu có bất thường liên hệ ngay với thầy/cô giám thị để đổi giấy thi và giấy nháp. Cẩn trọng viết các thông tin chính xác vào giấy thi và giấy nháp, những gì chưa rõ có thể trao đổi công khai với thầy cô giám thị để được hướng dẫn kỹ hơn. Khi nhận đề thi, cần kiểm tra các trang của đề thi đã đầy đủ, rõ ràng chưa.

Tuyệt đối không bị "ám ảnh" kỳ thi, bình tĩnh "chiến đấu" đến giây phút cuối cùng. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội "sửa sai" trong bài thi nữa.

Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo.

Bên cạnh đó cần chú ý thêm

1. Về ăn uống:

- Trong suốt thời gian ôn tập cho đến lúc đi thi, HS nên chú ý đến việc đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Nên dùng thức ăn tăng cường dưỡng chất cho cơ thể nói chung và cho não bộ nói riêng; chúng góp phần tăng trí nhớ, giúp dễ tiếp thu bài, làm giảm sự mệt mỏi trí óc.

- Nên ăn trứng, tôm, cua, dầu thực vật, mỡ, bơ, mè, các loại đậu, bí đỏ, cà chua, cà rốt, rau xanh, trái cây chín.

- Đừng quên bữa ăn sáng nhẹ.

2. Về thức uống:

- Nên uống từ 1,5-2 lít nước/ngày, uống nước ép trái cây, sữa tươi, sữa chua;

- Không nên uống nước có ga, rượu, bia, trà đặc, cà phê, thuốc lá hoặc thuốc gây hưng phấn, những thứ này có thể giúp ích nhất thời như có thể thức suốt đêm để học bài, nhưng sau đó sẽ rơi vào trạng thái uể oải, mỏi mệt.

3. Về giấc ngủ:

- Cố gắng sắp xếp đảm bảo cho giấc ngủ đủ 6 tiếng/ngày; nên ngủ trưa 30 phút để tế bào não nghỉ ngơi, phục hồi chức năng.

- Không nên thức quá khuya, tối đa đến 11 giờ khuya; không nên dậy trước 5 giờ sáng;

4. Về giải trí:

- Cứ sau 45 phút ôn bài, nên tạm dừng, đứng lên, ra ngoài tập nhẹ, để mắt được nghỉ và chân tay đỡ mỏi, sau khoảng 10-15 phút lại tiếp tục học.

- Nếu thấy căng thẳng quá thì nên dừng lại và nghe nhạc thư giãn. Chỉ có tâm trạng thanh thản, an vui thì hiệu quả ôn tập mới cao.

5. Về vận động:

- Nên thường xuyên vận động, đi bộ, thể dục để tăng cường sức khỏe, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, học tập hiệu quả.

6. Về không gian:

- Tạo không gian yên tĩnh trong lúc ôn tập là điều không thể thiếu.

- Không khí gia đình cần được sự duy trì ấm cúng, vui vẻ, hòa thuận chắc chắn sẽ góp phần động viên tinh thần trước kỳ thi.

7. Về việc chuẩn bị cho ngày thi:

- Ngày thi đầu tiên rất quan trọng, đầu xuôi thì đuôi lọt, chính vì vậy mình phải chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt.

- Trước ngày thi rất quan trọng, nên nghỉ ngơi thoải mái, nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Nếu muốn ôn bài thì chỉ xem lướt qua những phần mình cho là quan trọng và cần ghi nhớ.

- Buổi sáng trước khi đi thi nên ăn nhẹ trước khi vào phòng thi. Tốt nhất là nên ăn ở nhà để đảm bảo vệ sinh.

- Chuẩn bị tinh thần: Không nên để sự cố trạng thái tâm lý xấu vì quá lo lắng, căng thẳng điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi với biểu hiện thường gặp là: nhức đầu, mệt mỏi suy nhược, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa do quá lo lắng.

Trong giai đoạn này các sĩ tử cần được chăm sóc tốt, giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái, ôn tập chặt chẽ để đủ tự tin bước vào phòng thi và đạt hiệu quả cao nhất.

Chúc con sẽ hoàn tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 chị nhé.

Ninh Trung, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An

Thầy cho con hỏi là ở ngày đầu tiên làm thủ tục, nếu con không có mặt thì có được dự thi ở các ngày thi chính thức không? Trong 2 ngày thi chính thức, khi vào phòng thi, con phải chuẩn bị những giấy tờ gì? 

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Ngày đầu tiên là ngày làm thủ tục, thí sinh vì lý do không tham dự thì có thể dự thi và mang chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn của Điểm tiếp nhận hồ sơ.

Phúc Nguyên, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Du

Con muốn hỏi nếu đề thi của con bị nhòe, mất chữ thì con có thể báo cán bộ coi thi đổi đề thi khác được không? Đối với giấy làm bài, nếu đang viết nửa chừng, con viết sai, muốn đổi một tờ giấy thi khác làm lại bài thì có được không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Con có 5 phút để kiểm tra đề thi, chú ý kiểm hết tất cả các mặt của các tờ đề thi. Trường hợp phát hiện mờ, nhòe, không có chữ hết, ... thí sinh vui lòng thông báo với cán bộ coi thi để được hỗ trợ đổi đề mới.

PTBT.jpg
Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn tại buổi giao lưu trực tuyến sáng 25-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phạm Tiến Đạt

Thưa thầy, thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm của nhà trường cần lưu ý những gì thưa thầy? 

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Tiến Đạt,

Sau khi trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần tuân thủ các bước tiếp theo trong quy trình xét tuyển của Bộ GD-ĐT đó là:

- Đăng ký nguyện vọng trên cổng của Bộ GD-ĐT (dự kiến từ ngày 18-7 đến ngày 30-7);

- Thanh toán lệ phí xét tuyển (dự kiến từ ngày 31-7 đến ngày 6-8).

Thí sinh cần lưu ý là nếu chọn một trong các nguyện vọng đã được thông báo trúng tuyển có điều kiện (xét tuyển sớm) thì thí sinh chỉ cần đăng ký nguyện vọng mà mình muốn theo học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT (chỉ cần đăng ký một nguyện vọng trong số các nguyện vọng đã được thông báo trúng tuyển có điều kiện).

Chúc Tiến Đạt thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.

Thái Minh Nguyệt

Năm 2024, trường có những chính sách tuyển sinh như thế nào dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường thưa thầy? Nếu khó khăn trường có hỗ trợ giảm học phí hay vay vốn học tập không thưa thầy? 

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Năm 2024, HUTECH tuyển sinh 63 ngành học. Khi chọn HUTECH để xét tuyển đại học, thí sinh sẽ có 04 phương thức:

  1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
  2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM
  3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
  4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm 03 môn lớp 12, thí sinh có thể chọn tổ hợp phù hợp để xét tuyển vào trường.

4 phương thức này bình đẳng, độc lập với nhau. Do đó, bạn có thể chọn phương thức nào cảm thấy phù hợp nhất để xét tuyển, trong đó, phương thức xét học bạ đang được nhiều thí sinh quan tâm, tìm hiểu và xét tuyển vào trường.

Nhằm đồng hành cùng thí sinh, HUTECH dành tặng Học bổng “Tự hào sinh viên HUTECH” trị giá 50% học phí học kỳ đầu tiên cho tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định và trúng tuyển vào HUTECH bằng Nguyện vọng 1; tặng học bổng trị giá 25% học phí học kỳ đầu tiên cho tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo thời gian quy định và trúng tuyển vào HUTECH bằng nguyện vọng 2, 3.

Bên cạnh đó, học bổng tuyển sinh của trường năm 2024 tổng trị giá 150 tỷ đồng cũng sẽ dành tặng cho các bạn thí sinh xuất sắc, vượt khó, con em của cán bộ - giáo viên các trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo ….

Thông tin cùng bạn!

Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Tăng

Trước mỗi kỳ thi quan trọng, áp lực đối với tụi con không chỉ từ thầy cô, bạn bè mà cả cha mẹ và chính bản thân con. Càng gần đến ngày thi còn càng cảm thấy mệt mỏi, sợ mình không đạt kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ. Con phải làm sao, thưa thầy? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Càng gần đến ngày thi, nhiều thí sinh càng cảm thấy mệt mỏi, sợ mình không đạt kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ. Các con đang bị áp lực tâm lý của kỳ thi. Thí sinh hãy tham khảo một số điều sau đây:

1. Vài điều lưu ý trước khi đi thi

Một là, chuẩn bị vật dụng đi thi

Nghĩ là đơn giản, nhưng không thừa, nếu vào phòng thi mà thiếu vật dụng sẽ gây nhiều điều phiền phức, ảnh hưởng tâm lý làm bài.

Soạn trước tất cả vật dụng cần thiết cho vào một túi cúc và để trong cặp sách. Gồm có:

1. Thẻ dự thi, Căn cước công dân, Thẻ HS, …

2. Mang 3-4 bút bi màu xanh, 2 cây bút chì 2B hoặc 4B, thước kẻ, ê ke, compa, tẩy…

3. Atlat (không ghi gì thêm), nếu có ghi gì thêm thì CBCT sẽ không cho dùng;

4. Máy tính cầm tay đúng quy định (không có thẻ nhớ), nếu không đúng quy định thì CBCT sẽ thu, TS sẽ không có máy tính dùng, gặp rắc rối, ảnh hưởng đến tâm lý thi;

5. Đồng hồ đeo tay để canh giờ làm bài, tránh trường hợp không làm kịp thời gian.

6. Nước uống đựng trong chai không có nhãn mác.

c8b71d86-eec2-477c-9f54-e4c5d2f5b898.jpg
Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp năm 2024 tại TPHCM. Ảnh: THU TÂM

Dụng cụ không được đem vào phòng thi:

1. Viết xóa vì TS không được dùng;

2. Điện thoại: Mang điện thoại trong người, dù không sử dụng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị lập biên bản.

Nếu chẳng may quên Thẻ dự thi thì sao ?

Hãy bình tĩnh, CBCT sẽ có cách giúp các em. Đừng để rối lên làm mất tinh thần, ảnh hưởng đến việc làm bài của mình.

Hai là, lưu ý khi làm bài văn (tự luận)

Sau khi đọc đề xong, không nên bắt tay vào làm bài liền;

Nên xây dựng dàn bài chi tiết, có thể kèm thời gian bên cạnh (nếu được)

Sau đó mới bắt tay vào việc làm bài;

Không hoang mang khi thấy các bạn trong phòng ngồi cắm cúi viết, xin thêm giấy thi, tờ 2, tờ 3. Hãy yên tâm, không phải viết nhiều thì được nhiều điểm, quan trọng là chất lượng của bài, đầy đủ ý, không thiếu sót.

Phải trả lời được các vấn đề mà đề thi đặt ra. Tối kỵ chuyện lạc đề.

Chữ viết cần rõ ràng, không được viết cẩu thả (chữ xấu nhưng đọc được).

Ba là, khi làm bài trắc nghiệm

Đọc lần 1: đọc qua, giải quyết toàn bộ các câu dễ, chắc ăn 100%, tuyệt đối không dừng lại quá lâu cho 1 câu. (phải làm được khoảng 60-70%)

+ Đọc câu 1 (dễ): nếu biết câu trả lời chắc chắn " thì tô vào phiếu TLTN luôn;

+ Đọc câu 2 (vừa): nếu do dự câu a và b " thì ghi ra nháp để xem lại sau;

+ Đọc câu 3 (khó): nếu không có câu trả lời " thì ghi ra nháp để xử lý sau.

Đọc lần 2: tập trung giải quyết câu vừa (do dự), có thể giải quyết được (25-30%)

+ Đọc lại câu đang do dự, câu cần tính toán " quyết định luôn không để nữa;

+ Các câu cần tính toán thì cần bấm máy cẩn thận (bấm 2 lần), thà chậm mà chắc.

Đọc lại lần cuối: những câu còn lại, câu khó (5-10%)

+ Chọn câu mình cho là hợp lý nhất, có thể giải quyết bằng nhiều phương pháp (suy luận, loại trừ,…)

+ Nếu không có đáp án thì chấp nhận tô theo xác suất, tô cùng một phương án những câu không làm được; (chọn tất cả là đáp án C chẳng hạn).

+ Riêng 5 phút cuối cùng, phải kiểm tra lại lần cuối, chẳng dại gì để trống câu trả lời;

- Cần lưu ý về thời gian, phân bổ một cách hợp lý,

(VD: Toán 50 câu, 90 phút; trung bình mỗi câu 1,8 phút).

- Nguyên tắc: đọc một câu khoảng 30 giây mà không có hướng giải quyết thì nên bỏ qua làm câu khác.

Đối với câu khó tối đa là 3 phút, không nên vượt qua thời gian này.

Bốn là, sau khi thi xong một bài thi

Làm xong bài thi thì hãy cho qua luôn, đừng bận tâm đến nữa, không cần biết mình đã làm đúng sai như thế nào. Hãy giữ cho tâm mình bình lặng, tập trung cho bài thi tiếp theo.

Đừng để tiếc nuối, lo lắng, buồn bã làm ảnh hưởng bài thi tiếp theo.

Buổi trưa hãy chợp mắt một chút cho đầu minh mẫn để bài thi môn buổi chiều đạt hiệu quả cao.

Buổi tối cố gắng ngủ sớm, để đầu óc thư giản; tuyệt đối không thức khuya, đừng quá căng thẳng, lo lắng vì tới giờ phút này dù có lo cũng chẳng được gì.

Năm là, một số lưu ý khi làm bài

1. Không dùng hai màu mực, không dùng mực đỏ, không dùng ký hiệu lạ khi viết vào bài thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Khi làm bài lỡ bị sai, thì gạch đi bằng một nét gạch, không dùng bút xoá.

- Nếu không may bị mắc vào các lỗi trên hoặc một số lỗi khác thì làm sao ?

+ Nếu còn nhiều thời gian thì xin đổi giấy thi, viết lại.

+ Còn khi đã làm rồi thì đừng đổi giấy để chép lại.

Các thầy cô CBCT sẽ có biên bản ghi nhớ sau khi thu bài, để bài thi của các em có thể đem ra chấm chung mà không ảnh hưởng đến kết quả.

2. Đối với bài trắc nghiệm:

Phải tô bằng viết chì, tô đầy ô trả lời

- Nếu muốn đổi câu trả lời thì phải bôi thật sạch, nếu không máy sẽ không chấm câu đó, vì cho là phạm quy: tô 2 đáp án.

- Trước khi nộp bài, phải kiểm tra lại trường hợp: không tô, tô mờ, tô 2 ô,…

3. Nguyên tắc làm bài: Chọn câu dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc đó, như vậy vẫn tốt hơn làm nhiều mà không trúng được bao nhiêu.

- Nếu gặp đề thi khó, tuyệt đối không hoang mang, việc gì cũng có cách giải quyết nếu mình thật sự bình tĩnh;

- Với nền tảng kiến thức đã học + Bình tĩnh + Tự tin " Rồi cũng sẽ có cách giải quyết mặc dù đó là những vấn đề hoàn toàn mới đối với mình.

- Bí quyết: Khi cảm thấy đầu óc căng thẳng thì HÍT thật sâu và THỞ ra từ từ để lấy tinh thần, rồi sẽ thấy đầu óc mình sảng khoái hơn, sáng suốt hơn.

2. Làm sao để giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi nếu chẳng may gặp câu hỏi khó hoặc bị “tủ đè”?

Trước tiên thì con cần phải chuẩn bị trước tâm lý là sẽ bị "tủ đè". Trong 1 kỳ thi chung thì chắc chắc sẽ không ít thí sinh rơi vào hoàn cảnh này.

Con cần không bị "ám ảnh" phòng thi và "tủ đè", bình tĩnh học và làm bài thi. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội "sửa sai" trong bài thi nữa.

Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo, kỳ tích sẽ đến với bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

2. Tâm lý mùa thi

Sự ổn định về mặt tâm lý chính là chìa khóa để thí sinh có thể đạt được kết quả thi như mong muốn.

Những phương pháp cơ bản nhằm ổn định tâm lý trong kỳ thi tuyển sinh:

1. Xây dựng thời khóa biểu ôn tập một cách chi tiết và cụ thể

- Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối học môn nào, bài nào, thời lượng cụ thể.

- Lưu ý: lên kế hoạch học phải lồng vào đó thời gian giải lao, nghỉ ngơi hợp lý.

2. Giữ sức khỏe ổn định

- Phải ăn uống điều độ, Không được thức quá khuya;

- Khi tinh thần mệt mỏi thì không thể sáng suốt để suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách thấu đáo được, thường làm sai những điều rất cơ bản và đơn giản.

3. Chủ động và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi

- Cần phải tập trung ôn luyện cho thật tốt, không nên học lệch, học tủ;

- Phải tạo tư thế chủ động, tự tin trong mọi tình huống;

- Không nên lo sợ, hoang mang; không nghe những lời bói toán, cầu may.

4. Đặt mục tiêu phù hợp, vừa sức với bản thân

- Một mục tiêu đúng đắn là phải phù hợp với năng lực của bản thân, nó tạo động lực giúp mình cố gắng, phấn đấu vươn lên.

- Không nên đặt mục tiêu quá cao, điều đó sẽ khiến các bạn chán nản khi không thực hiện được;

- Cũng không nên đặt mục tiêu quá thấp, điều đó sẽ dẫn đến tâm lý tiêu cực, đi thi cho biết với suy nghĩ học tài thi phận, thui chột sự quyết tâm khi ôn luyện.

- Hãy tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức.

5. Bỏ qua nỗi suy nghĩ, lo lắng không cần thiết

- Hãy gác bỏ những thắc mắc, bận tâm về những sự cố nho nhỏ khi gặp phải trước những buổi thi;

- Hãy tập trung vào công việc chính và duy nhất là ôn luyện để cho kỳ thi có kết quả tốt nhất.

6. Không nên học dồn, nhồi nhét kiến thức trong khoảng thời gian ngắn

- Việc học một cách ôm đồm, không khoa học sẽ khiến bạn bị bối rối, hoảng loạn, không còn biết phải học gì và làm gì. Học nhồi nhét không đem lại hiệu quả như mong muốn, ngược lại nó làm cho đầu óc bạn căng thẳng;

- Việc học cần phải thực hiện trong một thời gian dài, kiến thức phải được tích lũy cả một quá trình. Nếu gần đến ngày thi mà đầu bạn vẫn còn “trống rỗng” thì chỉ còn cách tập trung học những kiến thức cơ bản, trọng tâm, vừa sức.

7. Học cách làm chủ bản thân khi bước vào phòng thi

- Trước khi đi thi, PH nên tìm hiểu việc di chuyển và ước lượng thời gian để tránh trường hợp đến địa điểm thi muộn gây tâm lý căng thẳng khi bước vào phòng thi;

- Phải lường trước các sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn có thể xảy ra và hướng xử lý;

- Khi bước vào phòng thi nên tập phớt lờ những áp lực, tận dụng vài phút để thư giãn;

- Khi làm bài nên quan tâm đến việc đọc kỹ đề bài yêu cầu; không vội vàng, nôn nóng làm ngay lập tức; nên phân bố thời gian hợp lý cho từng nội dung, không nên quá sa đà vào một vấn đề mà làm mất nhiều thời gian không cần thiết.

3. Sức khỏe mùa thi

1. Về ăn uống:

- Trong suốt thời gian ôn tập cho đến lúc đi thi, HS nên chú ý đến việc đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Nên dùng thức ăn tăng cường dưỡng chất cho cơ thể nói chung và cho não bộ nói riêng; chúng góp phần tăng trí nhớ, giúp dễ tiếp thu bài, làm giảm sự mệt mỏi trí óc.

- Nên ăn trứng, tôm, cua, dầu thực vật, mỡ, bơ, mè, các loại đậu, bí đỏ, cà chua, cà rốt, rau xanh, trái cây chín.

- Đừng quên bữa ăn sáng nhẹ.

2. Về thức uống:

- Nên uống từ 1,5-2 lít nước/ngày, uống nước ép trái cây, sữa tươi, sữa chua;

- Không nên uống nước có ga, rượu, bia, trà đặc, cà phê, thuốc lá hoặc thuốc gây hưng phấn, những thứ này có thể giúp ích nhất thời như có thể thức suốt đêm để học bài, nhưng sau đó sẽ rơi vào trạng thái uể oải, mỏi mệt.

3. Về giấc ngủ:

- Cố gắng sắp xếp đảm bảo cho giấc ngủ đủ 6 tiếng/ngày; nên ngủ trưa 30 phút để tế bào não nghỉ ngơi, phục hồi chức năng.

- Không nên thức quá khuya, tối đa đến 11 giờ khuya; không nên dậy trước 5 giờ sáng;

4. Về giải trí:

- Cứ sau 45 phút ôn bài, nên tạm dừng, đứng lên, ra ngoài tập nhẹ, để mắt được nghỉ và chân tay đỡ mỏi, sau khoảng 10-15 phút lại tiếp tục học.

- Nếu thấy căng thẳng quá thì nên dừng lại và nghe nhạc thư giãn. Chỉ có tâm trạng thanh thản, an vui thì hiệu quả ôn tập mới cao.

5. Về vận động:

- Nên thường xuyên vận động, đi bộ, thể dục để tăng cường sức khỏe, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, học tập hiệu quả.

6. Về không gian:

- Tạo không gian yên tĩnh trong lúc ôn tập là điều không thể thiếu.

- Không khí gia đình cần được sự duy trì ấm cúng, vui vẻ, hòa thuận chắc chắn sẽ góp phần động viên tinh thần trước kỳ thi.

7. Về việc chuẩn bị cho ngày thi:

- Ngày thi đầu tiên rất quan trọng, đầu xuôi thì đuôi lọt, chính vì vậy mình phải chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt.

- Trước ngày thi rất quan trọng, nên nghỉ ngơi thoải mái, nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Nếu muốn ôn bài thì chỉ xem lướt qua những phần mình cho là quan trọng và cần ghi nhớ.

- Buổi sáng trước khi đi thi nên ăn nhẹ trước khi vào phòng thi. Tốt nhất là nên ăn ở nhà để đảm bảo vệ sinh.

- Chuẩn bị tinh thần: Không nên để sự cố trạng thái tâm lý xấu vì quá lo lắng, căng thẳng điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi với biểu hiện thường gặp là: nhức đầu, mệt mỏi suy nhược, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa do quá lo lắng.

Trong giai đoạn này các sĩ tử cần được chăm sóc tốt, giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái, ôn tập chặt chẽ để đủ tự tin bước vào phòng thi và đạt hiệu quả cao nhất.

Chúc con sớm vượt qua áp lực trong những ngày chuẩn bị bước vào kỳ thi và sẽ đạt kết quả cao nhất con nhé.

Ngọc Lan, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn An Ninh

Trong thời gian làm bài, thí sinh có thể đi vệ sinh không ạ? Con thấy quy chế thi nói không được rời khỏi phòng thi, nhưng nếu có lý do chính đáng thì có được không? 

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được rời khỏi phòng thi cho đến khi hết thời gian làm bài thi. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể rời khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài.

Diễm Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10

Thầy ơi, từ đây đến ngày thi, con cần duy trì thời gian học tập và chế độ ăn uống thế nào để có sức khỏe tốt nhất tham gia kỳ thi? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

1. Xây dựng thời khóa biểu ôn tập một cách chi tiết và cụ thể

- Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối học môn nào, bài nào, thời lượng cụ thể.

- Lưu ý: lên kế hoạch học phải lồng vào đó thời gian giải lao, nghỉ ngơi hợp lý.

2. Giữ sức khỏe ổn định

- Phải ăn uống điều độ, Không được thức quá khuya;

- Khi tinh thần mệt mỏi thì không thể sáng suốt để suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách thấu đáo được, thường làm sai những điều rất cơ bản và đơn giản.

3. Chủ động và nghiêm túc trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi

- Cần phải tập trung ôn luyện cho thật tốt, không nên học lệch, học tủ;

- Phải tạo tư thế chủ động, tự tin trong mọi tình huống;

- Không nên lo sợ, hoang mang; không nghe những lời bói toán, cầu may.

4. Đặt mục tiêu phù hợp, vừa sức với bản thân

- Một mục tiêu đúng đắn là phải phù hợp với năng lực của bản thân, nó tạo động lực giúp mình cố gắng, phấn đấu vươn lên.

- Không nên đặt mục tiêu quá cao, điều đó sẽ khiến các bạn chán nản khi không thực hiện được;

- Cũng không nên đặt mục tiêu quá thấp, điều đó sẽ dẫn đến tâm lý tiêu cực, đi thi cho biết với suy nghĩ học tài thi phận, thui chột sự quyết tâm khi ôn luyện.

- Hãy tin tưởng vào bản thân và cố gắng hết sức.

5. Bỏ qua nỗi suy nghĩ, lo lắng không cần thiết

- Hãy gác bỏ những thắc mắc, bận tâm về những sự cố nho nhỏ khi gặp phải trước những buổi thi;

- Hãy tập trung vào công việc chính và duy nhất là ôn luyện để cho kỳ thi có kết quả tốt nhất.

6. Không nên học dồn, nhồi nhét kiến thức trong khoảng thời gian ngắn

- Việc học một cách ôm đồm, không khoa học sẽ khiến bạn bị bối rối, hoảng loạn, không còn biết phải học gì và làm gì. Học nhồi nhét không đem lại hiệu quả như mong muốn, ngược lại nó làm cho đầu óc bạn căng thẳng;

- Việc học cần phải thực hiện trong một thời gian dài, kiến thức phải được tích lũy cả một quá trình. Nếu gần đến ngày thi mà đầu bạn vẫn còn “trống rỗng” thì chỉ còn cách tập trung học những kiến thức cơ bản, trọng tâm, vừa sức.

7. Học cách làm chủ bản thân khi bước vào phòng thi

- Trước khi đi thi, PH nên tìm hiểu việc di chuyển và ước lượng thời gian để tránh trường hợp đến địa điểm thi muộn gây tâm lý căng thẳng khi bước vào phòng thi;

- Phải lường trước các sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn có thể xảy ra và hướng xử lý;

- Khi bước vào phòng thi nên tập phớt lờ những áp lực, tận dụng vài phút để thư giãn;

- Khi làm bài nên quan tâm đến việc đọc kỹ đề bài yêu cầu; không vội vàng, nôn nóng làm ngay lập tức; nên phân bố thời gian hợp lý cho từng nội dung, không nên quá sa đà vào một vấn đề mà làm mất nhiều thời gian không cần thiết.

8. Về ăn uống:

- Trong suốt thời gian ôn tập cho đến lúc đi thi, HS nên chú ý đến việc đảm bảo dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Nên dùng thức ăn tăng cường dưỡng chất cho cơ thể nói chung và cho não bộ nói riêng; chúng góp phần tăng trí nhớ, giúp dễ tiếp thu bài, làm giảm sự mệt mỏi trí óc.

- Nên ăn trứng, tôm, cua, dầu thực vật, mỡ, bơ, mè, các loại đậu, bí đỏ, cà chua, cà rốt, rau xanh, trái cây chín.

- Đừng quên bữa ăn sáng nhẹ.

9. Về thức uống:

- Nên uống từ 1,5-2 lít nước/ngày, uống nước ép trái cây, sữa tươi, sữa chua;

- Không nên uống nước có ga, rượu, bia, trà đặc, cà phê, thuốc lá hoặc thuốc gây hưng phấn, những thứ này có thể giúp ích nhất thời như có thể thức suốt đêm để học bài, nhưng sau đó sẽ rơi vào trạng thái uể oải, mỏi mệt.

10. Về giấc ngủ:

- Cố gắng sắp xếp đảm bảo cho giấc ngủ đủ 6 tiếng/ngày; nên ngủ trưa 30 phút để tế bào não nghỉ ngơi, phục hồi chức năng.

- Không nên thức quá khuya, tối đa đến 11 giờ khuya; không nên dậy trước 5 giờ sáng;

11. Về giải trí:

- Cứ sau 45 phút ôn bài, nên tạm dừng, đứng lên, ra ngoài tập nhẹ, để mắt được nghỉ và chân tay đỡ mỏi, sau khoảng 10-15 phút lại tiếp tục học.

- Nếu thấy căng thẳng quá thì nên dừng lại và nghe nhạc thư giãn. Chỉ có tâm trạng thanh thản, an vui thì hiệu quả ôn tập mới cao.

12. Về vận động:

- Nên thường xuyên vận động, đi bộ, thể dục để tăng cường sức khỏe, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái, học tập hiệu quả.

13. Về không gian:

- Tạo không gian yên tĩnh trong lúc ôn tập là điều không thể thiếu.

- Không khí gia đình cần được sự duy trì ấm cúng, vui vẻ, hòa thuận chắc chắn sẽ góp phần động viên tinh thần trước kỳ thi.

14. Về việc chuẩn bị cho ngày thi:

- Ngày thi đầu tiên rất quan trọng, đầu xuôi thì đuôi lọt, chính vì vậy mình phải chuẩn bị thật chu đáo về mọi mặt.

- Trước ngày thi rất quan trọng, nên nghỉ ngơi thoải mái, nên ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Nếu muốn ôn bài thì chỉ xem lướt qua những phần mình cho là quan trọng và cần ghi nhớ.

- Buổi sáng trước khi đi thi nên ăn nhẹ trước khi vào phòng thi. Tốt nhất là nên ăn ở nhà để đảm bảo vệ sinh.

- Chuẩn bị tinh thần: Không nên để sự cố trạng thái tâm lý xấu vì quá lo lắng, căng thẳng điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm bài thi với biểu hiện thường gặp là: nhức đầu, mệt mỏi suy nhược, suy giảm trí nhớ, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa do quá lo lắng.

Trong giai đoạn này các sĩ tử cần được chăm sóc tốt, giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái, ôn tập chặt chẽ để đủ tự tin bước vào phòng thi và đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyễn Nhân Trung, thí sinh tự do

Tôi là thí sinh tự do của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Cho tôi hỏi đại diện Sở GD-ĐT TPHCM là tôi chỉ đăng ký thi môn thứ nhất và thứ ba của tổ hợp khoa học tự nhiên, vậy khi bước vào giờ làm bài môn thi thứ hai của bài thi tổ hợp, tôi sẽ làm gì và ở đâu? Tôi xin cảm ơn 

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại phòng thi đó, Trưởng điểm thi và cán bộ coi thi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho thí sinh. Thí sinh cần tuân thủ đúng quy chế thi để tránh ảnh hưởng đến kết quả thi.

bao-nhieu-diem-do-tot-nghiep-thpt2307144129-1657078566705871640224-17115296203141875531564-1912.jpg.jpg
Thái Văn Châu

Khi lựa chọn ngành nghề, thí sinh cần ưu tiên và quan tâm đến những tiêu chí gì thưa thầy?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Văn Châu,

Một số lưu ý ưu tiên khi chọn lựa ngành nghề có thể kể đến như: phù hợp với năng lực, sở trường của người học; phù hợp với đam mê của người học; phù hợp với điều kiện tài chính của người học và cuối cùng là phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề trong xã hội.

Trong thực tế, tất cả các ngành nghề đào tạo đều có những vị trí việc làm nhất định sau khi người học tốt nghiệp. Việc còn lại là người học có đáp ứng được yêu cầu công việc từ phía doanh nghiệp hay không. Do đó việc chọn ngành học không nên chạy theo xu hướng đám đông mà cần phải xác định rõ bản thân có thể làm được gì?, thích gì?

Chúc Văn Châu thành công và hẹn gặp em tại giảng đường IUH.

9.jpg
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trong giờ học thực hành
Hoàng Lan, học sinh lớp 12, Trường THPT Long Trường

Thầy cho con hỏi là khi làm bài thi trắc nghiệm, có quy định bắt buộc phải sử dụng bút chì không? Nếu con dùng bút bi có màu mực đen hoặc xanh thì có bị xem là vi phạm quy chế thi không ạ? 

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Trong hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trắc nghiệm, thí sinh dùng viết chì 2B để tô vào ô đáp án. Việc sử dụng viết mực sẽ gây ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh vì không thể thay đổi đáp án.

Quí 1.jpg
Ông Nguyễn Văn Quí tại buổi giao lưu trực tuyến sáng 25-6. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phương Dung, học sinh lớp 12, Trường THPT Ernst Thalmann

Con muốn hỏi là balô, áo khoác điểm thi có hỗ trợ giữ dùm con không? Vì khi vào phòng thi, thí sinh không được mang những vật dụng này, vậy con sẽ để ở đâu? Trường hợp mất đồ dùng cá nhân, con có được hỗ trợ giải quyết?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Điểm thi sẽ có hỗ trợ cho việc gửi đồ của thí sinh nhưng tốt nhất thí sinh không nên mang theo vật dụng có giá trị cao như điện thoại di động để tránh trường hợp bị thất lạc.

Hà Bảo Nhi

Thưa thầy cho em hỏi: Năm nay trường có những chính sách học bổng, hỗ trợ gì cho tân sinh viên của trường không ah?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Bảo Nhi,

Năm 2024, IUH có rất nhiều chính sách học bổng dành cho tân sinh viên, có thể kể đến như: học bổng khuyến khích học tập (dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt) mức cao nhất lên đến 130% học phí; học bổng dành cho các học sinh có thành tích nổi trội trong quá trình học THPT; học bổng dành cho con của giáo viên các trường THPT có ký kết hợp tác với IUH và con của giảng viên IUH; học bổng dành cho nữ sinh học ở các ngành có tỷ lệ nữ sinh tham gia học thấp; học bổng dành cho anh chị em ruột cùng học tại Trường; học bổng do các doanh nghiệp, cựu sinh viên tài trợ;... tùy thuộc vào từng loại học bổng mà có các tiêu chí để xét khác nhau.

Chúc Bảo Nhi thành công và hy vọng gặp em tại giảng đường IUH.

3.jpg
TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) đang trả lời câu hỏi bạn đọc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Ngọc Tú, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Con là học sinh lớp 11. Con thấy năm nào cũng có thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Thầy cho con hỏi ở trường THPT, thầy, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn có lưu ý các anh, chị những vật dụng được phép mang vào phòng thi và không được phép mang vào phòng thi hay không? Các thầy cô ở trường THPT đã làm gì để hỗ trợ tâm lý và dặn dò thí sinh trước kỳ thi? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

1. Điện thoại di động là tuyệt đối không được phép mang vào phòng thi cho dù đã tắt nguồn.

Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi:

· Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính

· Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (đính kèm công văn 2318/BGDĐT – CNTT V/v danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022)

· Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

c66801c3-e11d-493d-85ea-f429989ab413.jpg
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: THU TÂM
Minh Nhật, học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, quận 3

Thầy ơi, ở góc độ cán bộ quản lý một trường THPT, thầy có những kinh nghiệm và lưu ý gì đối với thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT ạ? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

1. Nhng sai lm thí sinh nên tránh

Khi đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lo lắng hồi hộp, áp lực căng thẳng dẫn đến quên sót và để xảy ra những sai lầm đáng tiếc.

Có những sai lầm, đôi khi rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đó là thí sinh không chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ giấy tờ, dụng cụ, vật dụng dự thi, quên thẻ dự thi, CMND/CCCD…; ngủ không đủ giấc, nhịn đói đi thi, không uống đủ nước, đi thi muộn, học tủ, học lệch, chủ quan không ôn thi, không rà soát lại bài trước khi thi; mang điện thoại vào phòng thi, sử dụng chất kích thích (trà đặc, cà phê đậm, nước tăng lực…); lạc đề, không đọc kỹ đề bài, không kiểm tra kỹ đề thi, nhập sai số liệu vào máy tính.

Đó còn là việc quên ghi tên vào bài làm, ghi thiếu thông tin, ghi sai mã đề thi, ghi sai số báo danh, quên tô đáp án, tô sai đáp án, tô một câu hai đáp án, bỏ trống ô trả lời, quên sao chép từ giấy nháp sang giấy làm bài thi, viết tắt theo thói quen, viết nhiều ký hiệu, gạch đầu dòng tùy tiện, không rõ ý, không khoa học, bảo quản không tốt bài thi (giấy làm bài thi bị gãy gập, hư hỏng, mất bài thi…).

Không để ý thời gian làm bài thi, nghĩ quá nhiều, suy nghĩ và làm quá lâu một câu, quá tập trung vào câu khó trước, ra khỏi phòng thi sớm mà không kiểm tra kỹ lại bài thi, suy nghĩ quá nhiều về môn đã thi xong… cũng được xem là những điều thí sinh nên tránh.

2. Nhng lưu ý cn thiết dành cho thí sinh

Thông thường, gần đến ngày thi thí sinh khá áp lực, lo lắng, ăn uống không điều độ ảnh hưởng nhất định đến thể trạng, sức khỏe. Muốn có kết quả tốt, trước hết thí sinh phải có sức khỏe tốt, có kế hoạch học tập và thư giãn hợp lý để lấy lại sự cân bằng cần thiết, dành thời gian để tập thể dục, nghe nhạc, xem phim, có chế độ ăn uống đúng bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng bằng các thực phẩm bổ dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa, hoa quả tươi, rau xanh…

Tuyệt đối không ăn uống các thực phẩm lạ, thực phẩm không rõ nguồn gốc, mất an toàn vệ sinh, gây nên một số bệnh đáng tiếc khi đi thi như đau bụng, tiêu chảy, sốt… Tốt nhất, thí sinh phải ăn chín uống sôi, ăn những món ăn quen thuộc. Trước ngày thi không nên thức khuya hoặc dậy quá sớm, ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng và tinh thần sảng khoái, chọn khung giờ học phù hợp, tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích như trà đậm, cà phê đặc, nước tăng lực…

Trước ngày thi không nên học ôn với cường độ cao, chỉ cần rà soát lại kiến thức đã học. Để tập trung kiến thức cho từng môn thi tốt hơn, có thể ôn tập lại kiến thức bằng cách ghi dàn ý lại những thông tin quan trọng, ghi lại từ khóa, công thức, khái niệm...

Việc chuẩn bị kỹ "hành trang" giúp thí sinh không thiếu sót gì trước khi đi thi. Do đó, trước ngày đi thi 1-2 ngày, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ quan trọng như thẻ dự thi, CMND/CCCD, các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định. Máy tính bỏ túi cần phải thay pin mới, không nên mượn máy tính lạ chưa quen sử dụng.

3. Gi vng tâm lý phòng thi

Muốn có được tâm lý vững vàng trước kỳ thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi trước giờ gọi vào phòng thi ít nhất 30 phút.

Khi nhận giấy thi và giấy nháp, hãy kiểm tra tất cả các trang xem có gì bất thường không, nếu có bất thường liên hệ ngay với thầy/cô giám thị để đổi giấy thi và giấy nháp. Cẩn trọng viết các thông tin chính xác vào giấy thi và giấy nháp, những gì chưa rõ có thể trao đổi công khai với thầy cô giám thị để được hướng dẫn kỹ hơn. Khi nhận đề thi, cần kiểm tra các trang của đề thi đã đầy đủ, rõ ràng chưa.

Tuyệt đối không bị "ám thị" phòng thi, bình tĩnh "chiến đấu" đến giây phút cuối cùng. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội "sửa sai" trong bài thi nữa.

Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo, kỳ tích sẽ đến với bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chúc con sẽ hoàn tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thanh Trang, 45 tuổi, phụ huynh ở quận 6

Tôi có con năm nay tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi muốn xin những lưu ý, dặn dò dành cho phụ huynh để tôi có thể hỗ trợ tốt nhất con mình trước kỳ thi quan trọng. Tôi cảm ơn. 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

1. Nhng sai lm thí sinh nên tránh

Khi đến ngày thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lo lắng hồi hộp, áp lực căng thẳng dẫn đến quên sót và để xảy ra những sai lầm đáng tiếc.

Có những sai lầm, đôi khi rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đó là thí sinh không chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ giấy tờ, dụng cụ, vật dụng dự thi, quên thẻ dự thi, CMND/CCCD…; ngủ không đủ giấc, nhịn đói đi thi, không uống đủ nước, đi thi muộn, học tủ, học lệch, chủ quan không ôn thi, không rà soát lại bài trước khi thi; mang điện thoại vào phòng thi, sử dụng chất kích thích (trà đặc, cà phê đậm, nước tăng lực…); lạc đề, không đọc kỹ đề bài, không kiểm tra kỹ đề thi, nhập sai số liệu vào máy tính.

quang cảnh.jpg
Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến sáng nay tại Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đó còn là việc quên ghi tên vào bài làm, ghi thiếu thông tin, ghi sai mã đề thi, ghi sai số báo danh, quên tô đáp án, tô sai đáp án, tô một câu hai đáp án, bỏ trống ô trả lời, quên sao chép từ giấy nháp sang giấy làm bài thi, viết tắt theo thói quen, viết nhiều ký hiệu, gạch đầu dòng tùy tiện, không rõ ý, không khoa học, bảo quản không tốt bài thi (giấy làm bài thi bị gãy gập, hư hỏng, mất bài thi…).

Không để ý thời gian làm bài thi, nghĩ quá nhiều, suy nghĩ và làm quá lâu một câu, quá tập trung vào câu khó trước, ra khỏi phòng thi sớm mà không kiểm tra kỹ lại bài thi, suy nghĩ quá nhiều về môn đã thi xong… cũng được xem là những điều thí sinh nên tránh.

2. Nhng lưu ý cn thiết dành cho thí sinh

Thông thường, gần đến ngày thi thí sinh khá áp lực, lo lắng, ăn uống không điều độ ảnh hưởng nhất định đến thể trạng, sức khỏe. Muốn có kết quả tốt, trước hết thí sinh phải có sức khỏe tốt, có kế hoạch học tập và thư giãn hợp lý để lấy lại sự cân bằng cần thiết, dành thời gian để tập thể dục, nghe nhạc, xem phim, có chế độ ăn uống đúng bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng bằng các thực phẩm bổ dưỡng: thịt, cá, trứng, sữa, hoa quả tươi, rau xanh…

Tuyệt đối không ăn uống các thực phẩm lạ, thực phẩm không rõ nguồn gốc, mất an toàn vệ sinh, gây nên một số bệnh đáng tiếc khi đi thi như đau bụng, tiêu chảy, sốt… Tốt nhất, thí sinh phải ăn chín uống sôi, ăn những món ăn quen thuộc. Trước ngày thi không nên thức khuya hoặc dậy quá sớm, ngủ đủ giấc để nạp lại năng lượng và tinh thần sảng khoái, chọn khung giờ học phù hợp, tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích như trà đậm, cà phê đặc, nước tăng lực…

Trước ngày thi không nên học ôn với cường độ cao, chỉ cần rà soát lại kiến thức đã học. Để tập trung kiến thức cho từng môn thi tốt hơn, có thể ôn tập lại kiến thức bằng cách ghi dàn ý lại những thông tin quan trọng, ghi lại từ khóa, công thức, khái niệm...

Việc chuẩn bị kỹ "hành trang" giúp thí sinh không thiếu sót gì trước khi đi thi. Do đó, trước ngày đi thi 1-2 ngày, thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ quan trọng như thẻ dự thi, CMND/CCCD, các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định. Máy tính bỏ túi cần phải thay pin mới, không nên mượn máy tính lạ chưa quen sử dụng.

3. Gi vng tâm lý phòng thi

Muốn có được tâm lý vững vàng trước kỳ thi, thí sinh cần có mặt tại điểm thi trước giờ gọi vào phòng thi ít nhất 30 phút.

Khi nhận giấy thi và giấy nháp, hãy kiểm tra tất cả các trang xem có gì bất thường không, nếu có bất thường liên hệ ngay với thầy/cô giám thị để đổi giấy thi và giấy nháp. Cẩn trọng viết các thông tin chính xác vào giấy thi và giấy nháp, những gì chưa rõ có thể trao đổi công khai với thầy cô giám thị để được hướng dẫn kỹ hơn. Khi nhận đề thi, cần kiểm tra các trang của đề thi đã đầy đủ, rõ ràng chưa.

Tuyệt đối không bị "ám thị" phòng thi, bình tĩnh "chiến đấu" đến giây phút cuối cùng. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội "sửa sai" trong bài thi nữa.

Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo, kỳ tích sẽ đến với bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chúc con sẽ hoàn tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 con nhé.

Ngô Thị Hoài Thương

Dư luận hiện đang băn khoăn về sự tinh vi của tình trạng gian lận khi sử dụng công nghệ cao để gian lận. Thầy nghĩ gì về vấn đề này?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào chị Hoài Thương,

Đúng như chị trình bày, trong những năm gần đây vẫn có tình trạng thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi, trong đó có việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận trong quá trình làm bài thi. Đây là vấn đề được ngành giáo dục và xã hội rất quan tâm.

Năm 2024, Bộ GD-ĐT đã cập nhật quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, công bằng cho kỳ thi, trong đó có những biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn tối đa việc gian lận thông qua sử dụng các thiết bị công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các Thầy Cô tham gia công tác coi thi, giám sát được tập huấn rất cẩn thận để có đủ kiến thức, kỹ năng phát hiện các trường hợp thí sinh cố tình gian lận trong thi cử.

Vì vậy chúng ta hy vọng sẽ có một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, công bằng đối với tất cả các thí sinh trên cả nước.

Chúc chị thành công.

trung nhan.jpg
TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) đang trả lời câu hỏi bạn đọc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Bá Phúc

Nếu em chỉ chọn một phương thức xét học bạ lớp 12 để đăng ký vào ngành Dược học liệu có an toàn không thưa thầy? Điều kiện xét tuyển ra sao và xin thầy tư vấn giúp em? Cảm ơn thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Năm 2024, khi chọn HUTECH để xét tuyển ngành Dược học, thí sinh sẽ có 04 phương thức:

  1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
  2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM
  3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12)
  4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm 03 môn lớp 12, thí sinh có thể chọn tổ hợp tối ưu: (A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C08 (Văn, Hóa, Sinh), D07 (Toán, Hóa, Anh) để xét tuyển.

04 phương thức này bình đẳng, độc lập với nhau. Do đó, bạn có thể chọn phương thức nào cảm thấy phù hợp nhất để xét tuyển.

Riêng phương thức xét học bạ, điều kiện xét tuyển vào ngành Dược đảm bảo là xét tuyển phải đạt từ 24 điểm trở lên, kèm theo kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi. Để tăng tối đa cơ hội trúng tuyển, ngay lúc này, bạn có thể tham gia xét tuyển học bạ vào HUTECH để được công nhận trúng tuyển có điều kiện. Sau đó, hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT để được công nhận tốt nghiệp và đăng ký nguyện vọng trúng tuyển có điều kiện này là nguyện vọng 1 trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cơ hội trúng tuyển gần như 100%.

Nếu bạn chưa tự tin vào điểm số học bạ và điểm số ở các phương thức khác đảm bảo, bạn vẫn có thể chọn để xét tuyển theo quy định.

Chúc bạn thành công!

2.jpg
Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Thu Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Lương Thế Vinh

Trong ngày đầu tiên làm thủ tục, nếu thông tin cá nhân bị sai sót, con sẽ báo ai để chỉnh sửa? Trong ngày làm thủ tục thì con có thể mang điện thoại di động vào phòng thi không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Trường hợp thí sinh bị sai thông tin, có thể thông báo với cán bộ coi thi trong ngày đầu làm thủ tục dự thi theo mẫu cùng với minh chứng (mẫu này nhận tại nơi đăng ký dự thi) để được hướng dẫn đăng ký điều chỉnh. Ngày làm thủ tục không phải là ngày thi nên việc thí sinh mang điện thoại vào Điểm thi chưa được tính là mang điện thoại vào phòng thi. Chú ý rằng trong quá trình dự thi cho dù thí sinh đang ở Phòng Chờ cũng không được dùng thiết bị thu phát sóng như: điện thoại, ....

Trúc Linh, 39 tuổi, phụ huynh ở quận Bình Thạnh

Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý ở trường THPT, thầy đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay đã giảm áp lực hay tăng áp lực nhiều hơn so với cách đây 5-10 năm trước? Tôi muốn lắng nghe ý kiến của thầy. Xin cảm ơn. 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Năm 2015, Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ để các cơ sở giáo dục ĐH sử dụng xét tuyển đầu vào. Thí sinh (TS) phải thi 4 môn, gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 môn tự chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử và địa lý.

Năm 2017, Bộ GD-ĐT quyết định chỉ tổ chức một loại cụm thi tại mỗi tỉnh, thành do Sở GD-ĐT chủ trì; các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức theo điều động của Bộ GD-ĐT. Tổ chức thi theo bài thay vì theo môn, với 3 bài thi độc lập: toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội). TS thi 4 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong 2 bài thi tổ hợp. TS có thể dự thi cả 2 bài tự chọn, điểm bài thi nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

tặng hoa.jpg
ThS Đỗ Đình Đảo (thứ 2 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Năm 2020 đến nay, kỳ thi THPT quốc gia đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, tập trung vào mục tiêu chính là xét tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá mặt bằng chất lượng HS phổ thông cả nước. Kỳ thi bắt buộc thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp. Học sinh vẫn được chọn một trong 2 môn (khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên) để làm bài nhưng không được chọn cả 2 bài thi như trước.

Sau 10 năm đổi mới thi, tuyển sinh đại học, quyền tự chủ của các trường đại học ngày càng được mở rộng. Cùng với đó, thí sinh cũng có thêm nhiều quyền lợi hơn.

Với các trường ĐH, từ việc chỉ có một lựa chọn tuyển sinh là kết quả kì thi 3 chung, đến nay, đã có tới ít nhất 20 phương thức được các trường sử dụng để lựa chọn những thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo.

Với thí sinh, thay vì dự ít nhất 2 kì thi cấp quốc gia là thi tốt nghiệp THPT và thi 3 chung thì chỉ còn phải dự 1 kì thi THPT quốc gia (hiện nay là thi tốt nghiệp THPT) và tham gia tự nguyện một số kì thi riêng của các trường ĐH tổ chức để lấy kết quả xét tuyển. Thí sinh có thể biết được cơ hội trúng tuyển ĐH trước khi dự thi tốt nghiệp THPT. Chính vì vậy, giảm chi phí, giảm thời gian, và đặc biệt là giảm áp lực tâm lí cho thí sinh.

Quan trọng hơn, thí sinh được lựa chọn những ngành học mình yêu thích để theo học, thay vì việc tìm mọi cách để có được 1 cơ hội trúng tuyển ĐH.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thí sinh cũng gặp một số khó khăn khi tuyển sinh từng bước đổi mới như nhầm lẫn phương thức xét tuyển. Thí sinh cần phải xem thật kỹ phương thức xét tuyển của trường Đại học mà có nhu cầu đăng ký xét tuyển.

Chúc cháu sẽ tìm được một ngôi trường đại học như ý gởi gắm tương lai.

Lan Khuê, học sinh lớp 12, Trường THPT Lý Thái Tổ

Con muốn hỏi là nếu vì lý do nào đó nên không được công nhận kết quả làm bài một môn thi (như đến trễ giờ thi, vi phạm quy chế thi) thì kết quả những môn còn lại có được bảo lưu không?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Tùy theo mức độ vi phạm quy chế thi sẽ có hình thức xử lý khác nhau, vì vậy thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo để mô tả rõ vấn đề của mình để Sở có câu trả lời chính xác cho thí sinh.

Quí.jpg
Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Quí đang tư vấn cho thí sinh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lan Phương, học sinh Trường THPT Hùng Vương

Thưa thầy ở Sở GD-ĐT TPHCM, con đăng ký môn Ngoại ngữ là tiếng Trung, vậy đến môn thi đó con sẽ được bố trí phòng thi riêng hay vẫn được ngồi làm bài chung với các bạn thí sinh khác vì hầu hết các bạn đều thi môn tiếng Anh?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Tất cả các môn như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn... đều là môn ngoại ngữ nên thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ sẽ có thể thi chung cùng 1 phòng hoặc khác phòng tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi.

Trần Tấn Bình

Với kinh nghiệm tổ chức thi đại học rồi thi tốt nghiệp THPT quốc gia, thầy có lời khuyên gì dành cho thí sinh trong kỳ thi sắp tới không ah?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Tấn Bình,

Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM là một cơ sở đào tạo Đại học lớn, vì vậy hằng năm được Bộ GD-ĐT tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức (trước đây) cũng như giám sát ở những địa bàn có số lượng thí sinh dự thi lớn. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường đã linh hoạt xử lý rất nhiều trường hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh có một kỳ thi an toàn. Từ những kinh nghiệm đó, Nhà trường có những lời khuyên cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng là:

- Nên xem lại lịch thi của các môn thi trước mỗi buổi thi;

- Đặt đồng hồ báo thức và nhờ người thân trong gia đình cùng báo thức hộ;

- Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như viết chì, bút mực, gôm, tẩy, máy tính, phiếu báo dự thi, CCCD, ... ;

- Nên để đầu óc thư giãn và ngủ đủ giấc và cuối cùng là nên cẩn thận khi đi lại trên đường và nên đến phòng thi sớm hơn 15 phút.

Chúc các em có một kỳ thi thành công và đạt kết quả cao nhất. Hy vọng gặp các em ở giảng đường IUH.

Võ Thị Hạnh

Hiện nay có quan điểm không cần học đại học vẫn thành công và con tôi cũng bị ảnh hưởng vấn đề này. Bản thân tôi thì nghĩ hoàn toàn ngược lại vì không học sẽ không có kiến thức. Mà không có kiến thức thì muốn làm việc gì cho tốt cũng rất khó. Xin thầy chia sẻ và gợi mở giúp tôi về vấn đề này để tôi có thêm cơ sở để khuyên con? Cảm ơn thầy

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào chị,

Giáo dục đại học không thể giúp một người bình thường trở nên thành công nếu thiếu sự quyết tâm, nỗ lực từ chính cá nhân đó. Thực tế, cũng có một số trường hợp không học đại học nhưng vẫn thành công, nhưng đó không là số đông. Bản thân các công ty, doanh nghiệp vẫn ưu tiên tuyển dụng những người có kiến thức, kỹ năng, thái độ, tinh thần sẵn sàng làm việc, được đào tạo bài bản gia nhập vào đội ngũ của mình.

Một số bạn trẻ hiện nay, cũng “ngán” học đại học, phần này có lẽ là do công tác định hướng nghề nghiệp, chọn ngành, chọn trường… chưa được chú trọng. Chị có thể đồng hành cũng con tìm kiếm những ngành học, trường học có định hướng đào tạo phù hợp tính cách của con… nếu làm được điều này, có thể bạn sẽ có động lực học tập tốt hơn.

Nếu vì một lý do nào đó, con chị chưa thích học đại học, có thể khuyên bạn học nghề, học cao đẳng… để có nền tảng ban đầu. Sau này có điều kiện, hoặc tâm lý của bạn đủ vững… có thể chọn học liên thông lên đại học.

Trân trọng.

ngoc phuong.jpg
Th.S Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) đang trả lời câu hỏi của bạn đọc. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Minh Sang, 47 tuổi, phụ huynh ở quận Bình Tân

Sau khi các con hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, phụ huynh và học sinh cần tiếp tục lưu ý những vấn đề gì, thưa thầy? 

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Cần xem đáp án chính thức để biết bài thi của mình khoảng được bao nhiêu điểm.

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học, thí sinh cần tìm hiểu thông tin tuyển sinh chính thức của các trường. Lưu ý khi lựa chọn ngành nghệ cần dựa vào 4 yếu tố năng lực cá nhân, nhu cầu nhân lực của ngành trong tương lai, sở thích và đam mê của cá nhân, điều kiện gia đình.

1 số mốc thời gian sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần lưu ý.

Từ ngày 1-7 đến 20-7: cấp tài khoản đăng ký xét tuyển bổ sung cho thí sinh chưa có tài khoản.

Từ ngày 18-7 đến 15 giờ ngày 30-7: thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lẫn.

Trước 17 giờ ngày 22-7: các trường điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và website của trường.

Từ ngày 31-7 đến 17 giờ 6-8: thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

Từ ngày 13-8 đến 17 giờ 17-8: các trường tổ chức xét tuyển

Trước 17 giờ ngày 19-8: các trường thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 27-8: thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

Từ ngày 28-8: các trường thông báo tuyển sinh đợt bổ sung.

Long Giang, học sinh Trường THPT Bình Hưng Hòa

Con vừa làm mất căn cước công dân. Vậy con có thể dùng app VNEID để làm thủ tục dự thi rồi nộp lại điện thoại di động cho cán bộ coi thi được không? Như vậy có bị xem là vi phạm quy chế thi? Nếu không được mang điện thoại vào phòng thi, vậy con sẽ dùng giấy tờ gì để thay thế căn cước công dân?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Về nguyên tắc, thí sinh có quyền dùng VNeID để xác nhận thông tin của người dự thi. Thầy đã làm công tác thi nhiều năm thì thầy khuyên con nên dùng các giấy tờ khác để thay thế như: hộ chiếu hoặc thẻ học sinh có đóng dấu, có ảnh trên thẻ...

Nguyễn Tuấn Anh

Thưa thầy cho em hỏi: Năm nay nhà trường có tham gia công tác tại cụm thi nào? Nhà trường đã có sự chuẩn bị công việc cụ thể ra sao? Cảm ơn thầy

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Tuấn Anh,

Năm 2024, Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM được Bộ GD-ĐT giao làm công tác kiểm tra giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP Cần Thơ. Từ khi nhận được phân công Nhà trường đã tiến hành chọn lựa giảng viên tham gia, tổ chức tập huấn, chuẩn bị công tác hậu cần. Đến sáng nay, Đoàn giảng viên của Nhà trường đã lên đường làm nhiệm vụ. Các giảng viên tham gia Đoàn giám sát là những Thầy Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, giám sát, kiểm tra kỳ thi và được tập huấn rất cẩn thận. Trong nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, những giảng viên này không để xảy ra bất kì sai sót nào.

Chúc em thành công.

z5571381788577_f22d393b9eae5942d472588925d609c3.jpg
Sáng ngày 25-6, cán bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trường ĐH Luật TPHCM lên đường đi Lâm Đồng làm nhiệm vụ
Trúc Mai

Thưa, thầy, với thí sinh đặc cách tốt nghiệp vì lý do bất khả kháng thì khi xét tuyển nhà trường sẽ có phương án như thế nào? 

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Trúc Mai,

Trong trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vì trường hợp bất khả kháng (tức không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc chỉ mới tham gia một phần) thì thí sinh không có đủ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT và vì vậy không thể sử dụng phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể xét tuyển vào các cơ sở đào tạo bằng những phương thức khác (nếu cơ sở đào tạo có sử dụng).

Hiện nay, hầu hết các cơ sở đào tạo ở Việt Nam có rất nhiều phương thức xét tuyển, hy vọng Trúc Mai sẽ chọn lựa được phương thức xét tuyển phù hợp để vào các trường, ngành học mà mình mong muốn.

Chúc em thành công.

4.jpg
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM trong giờ học thực hành
Thu Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Phước Long, TP Thủ Đức

Thầy ơi, con xin bí quyết làm bài để hạn chế thấp nhất sai sót. Làm sao để giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi nếu chẳng may gặp câu hỏi khó hoặc bị “tủ đè”?

Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)
Th.S ĐỖ ĐÌNH ĐẢO, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM)

Để làm bài hạn chế thấp nhất sai sót:

Đảo.jpg
ThS Đỗ Đình Đảo đang trả lời tư vấn cho thí sinh tại Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một là, chuẩn bị vật dụng đi thi

Nghĩ là đơn giản, nhưng không thừa, nếu vào phòng thi mà thiếu vật dụng sẽ gây nhiều điều phiền phức, ảnh hưởng tâm lý làm bài.

Soạn trước tất cả vật dụng cần thiết cho vào một túi cúc và để trong cặp sách. Gồm có:

1. Thẻ dự thi, Căn cước công dân, Thẻ HS, …

2. Mang 3-4 bút bi màu xanh, 2 cây bút chì 2B hoặc 4B, thước kẻ, ê ke, compa, tẩy…

3. Atlat (không ghi gì thêm), nếu có ghi gì thêm thì CBCT sẽ không cho dùng;

4. Máy tính cầm tay đúng quy định (không có thẻ nhớ), nếu không đúng quy định thì CBCT sẽ thu, TS sẽ không có máy tính dùng, gặp rắc rối, ảnh hưởng đến tâm lý thi;

5. Đồng hồ đeo tay để canh giờ làm bài, tránh trường hợp không làm kịp thời gian.

6. Nước uống đựng trong chai không có nhãn mác.

Dụng cụ không được đem vào phòng thi:

1. Viết xóa vì TS không được dùng;

2. Điện thoại: Mang điện thoại trong người, dù không sử dụng nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị lập biên bản.

Nếu chẳng may quên Thẻ dự thi thì sao ?

Hãy bình tĩnh, CBCT sẽ có cách giúp các em. Đừng để rối lên làm mất tinh thần, ảnh hưởng đến việc làm bài của mình.

Hai là, lưu ý khi làm bài văn (tự luận)

Sau khi đọc đề xong, không nên bắt tay vào làm bài liền;

Nên xây dựng dàn bài chi tiết, có thể kèm thời gian bên cạnh (nếu được)

Sau đó mới bắt tay vào việc làm bài;

Không hoang mang khi thấy các bạn trong phòng ngồi cắm cúi viết, xin thêm giấy thi, tờ 2, tờ 3. Hãy yên tâm, không phải viết nhiều thì được nhiều điểm, quan trọng là chất lượng của bài, đầy đủ ý, không thiếu sót.

Phải trả lời được các vấn đề mà đề thi đặt ra. Tối kỵ chuyện lạc đề.

Chữ viết cần rõ ràng, không được viết cẩu thả (chữ xấu nhưng đọc được).

Ba là, khi làm bài trắc nghiệm

Đọc lần 1: đọc qua, giải quyết toàn bộ các câu dễ, chắc ăn 100%, tuyệt đối không dừng lại quá lâu cho 1 câu. (phải làm được khoảng 60-70%)

+ Đọc câu 1 (dễ): nếu biết câu trả lời chắc chắn " thì tô vào phiếu TLTN luôn;

+ Đọc câu 2 (vừa): nếu do dự câu a và b " thì ghi ra nháp để xem lại sau;

+ Đọc câu 3 (khó): nếu không có câu trả lời " thì ghi ra nháp để xử lý sau.

Đọc lần 2: tập trung giải quyết câu vừa (do dự), có thể giải quyết được (25-30%)

+ Đọc lại câu đang do dự, câu cần tính toán " quyết định luôn không để nữa;

+ Các câu cần tính toán thì cần bấm máy cẩn thận (bấm 2 lần), thà chậm mà chắc.

Đọc lại lần cuối: những câu còn lại, câu khó (5-10%)

+ Chọn câu mình cho là hợp lý nhất, có thể giải quyết bằng nhiều phương pháp (suy luận, loại trừ,…)

+ Nếu không có đáp án thì chấp nhận tô theo xác suất, tô cùng một phương án những câu không làm được; (chọn tất cả là đáp án C chẳng hạn).

+ Riêng 5 phút cuối cùng, phải kiểm tra lại lần cuối, chẳng dại gì để trống câu trả lời;

- Cần lưu ý về thời gian, phân bổ một cách hợp lý,

(VD: Toán 50 câu, 90 phút; trung bình mỗi câu 1,8 phút).

- Nguyên tắc: đọc một câu khoảng 30 giây mà không có hướng giải quyết thì nên bỏ qua làm câu khác.

Đối với câu khó tối đa là 3 phút, không nên vượt qua thời gian này.

Bốn là, sau khi thi xong một bài thi

Làm xong bài thi thì hãy cho qua luôn, đừng bận tâm đến nữa, không cần biết mình đã làm đúng sai như thế nào. Hãy giữ cho tâm mình bình lặng, tập trung cho bài thi tiếp theo.

Đừng để tiếc nuối, lo lắng, buồn bã làm ảnh hưởng bài thi tiếp theo.

Buổi trưa hãy chợp mắt một chút cho đầu minh mẫn để bài thi môn buổi chiều đạt hiệu quả cao.

Buổi tối cố gắng ngủ sớm, để đầu óc thư giản; tuyệt đối không thức khuya, đừng quá căng thẳng, lo lắng vì tới giờ phút này dù có lo cũng chẳng được gì.

Năm là, một số lưu ý khi làm bài

1. Không dùng hai màu mực, không dùng mực đỏ, không dùng ký hiệu lạ khi viết vào bài thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Khi làm bài lỡ bị sai, thì gạch đi bằng một nét gạch, không dùng bút xoá.

- Nếu không may bị mắc vào các lỗi trên hoặc một số lỗi khác thì làm sao ?

+ Nếu còn nhiều thời gian thì xin đổi giấy thi, viết lại.

+ Còn khi đã làm rồi thì đừng đổi giấy để chép lại.

Các thầy cô CBCT sẽ có biên bản ghi nhớ sau khi thu bài, để bài thi của các em có thể đem ra chấm chung mà không ảnh hưởng đến kết quả.

2. Đối với bài trắc nghiệm:

Phải tô bằng viết chì, tô đầy ô trả lời

- Nếu muốn đổi câu trả lời thì phải bôi thật sạch, nếu không máy sẽ không chấm câu đó, vì cho là phạm quy: tô 2 đáp án.

- Trước khi nộp bài, phải kiểm tra lại trường hợp: không tô, tô mờ, tô 2 ô,…

3. Nguyên tắc làm bài: Chọn câu dễ làm trước, khó làm sau, làm đâu chắc đó, như vậy vẫn tốt hơn làm nhiều mà không trúng được bao nhiêu.

- Nếu gặp đề thi khó, tuyệt đối không hoang mang, việc gì cũng có cách giải quyết nếu mình thật sự bình tĩnh;

- Với nền tảng kiến thức đã học + Bình tĩnh + Tự tin " Rồi cũng sẽ có cách giải quyết mặc dù đó là những vấn đề hoàn toàn mới đối với mình.

- Bí quyết: Khi cảm thấy đầu óc căng thẳng thì HÍT thật sâu và THỞ ra từ từ để lấy tinh thần, rồi sẽ thấy đầu óc mình sảng khoái hơn, sáng suốt hơn.

2. Làm sao để giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi nếu chẳng may gặp câu hỏi khó hoặc bị “tủ đè”?

Trước tiên thì con cần phải chuẩn bị trước tâm lý là sẽ bị "tủ đè". Trong 1 kỳ thi chung thì chắc chắc sẽ không ít thí sinh rơi vào hoàn cảnh này.

Con cần không bị "ám ảnh" phòng thi và "tủ đè", bình tĩnh học và làm bài thi. Nếu làm xong bài thi sớm không nên ra về vội, hãy đọc và kiểm tra kỹ lại bài thi 1-2 lần nữa. Những câu còn phân vân có thể làm lại vào giấy nháp để chắc chắn hơn, điều này có lợi cho thí sinh vì khi đã nộp bài ra khỏi phòng thi coi như không còn cơ hội "sửa sai" trong bài thi nữa.

Sau khi kết thúc mỗi môn thi, hãy quên môn thi đã hoàn thành và cố gắng tập trung cao độ cho các môn tiếp theo, kỳ tích sẽ đến với bạn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Chúc con thi tốt.

Nguyễn Thị Lành

Thưa thầy, em thật sự không muốn đi học nữa vì gia đình không có tiền và sức học của em cũng không tốt (em chỉ đạt kết quả học tập 6.2) khó mà vào được các trường đại học lớn. Em muốn đi làm để kiếm tiền giúp ba mẹ và trong đầu cũng chưa biết thích ngành, nghề gì. Em thật sự đang rất băn khoăn. Nhờ thầy tư vấn giúp em? 

Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)
Th.S NGUYỄN TRẦN NGỌC PHƯƠNG, Giám đốc Trung tâm marketing và Phát triển thương hiệu (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)

Chào bạn,

Thầy hết sức chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân của bạn, cũng xin gợi mở vài hướng đi để bạn có thể xem xét, lựa chọn cho phù hợp với mục tiêu, mong muốn của bản thân:

Nếu thật sự không muốn đi học lúc này, bạn có thể đi làm - tuy nhiên, cần thiết phải tìm một khóa đào tạo nghề nghiệp nào đó phù hợp để có nền tảng trước khi tham gia thị trường lao động. Hoặc bạn cũng có thể chọn các hình thức học tập vừa làm - vừa học, ở đó, có thể giúp bạn vừa có tài chính, vừa đảm bảo việc học của mình được liên tục, không ngắt quảng.

Với điểm trung bình của bạn có được, có thể cũng có một số trường đại học, cao đẳng có thể xét tuyển, bạn cũng có thể cân nhắc chọn học ngành phù hợp tại các trường này.

Thực tế, nhiều bạn trẻ ở phổ thông “lực học” chưa tốt, nhưng nếu biết phương pháp học đúng ở các bậc học cao hơn, hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình đào tạo của mình. Nếu bạn có quyết tâm, có thể chọn học hình thức này. Nhiều trường cũng có học bổng tuyển sinh, học bổng vượt khó… bạn có thể tham khảo và xem đây là các giải pháp hỗ trợ tài chính cho mình.

Bạn có thể tham khảo ý kiến của thầy cô, ba mẹ, những người đi trước… để xác định đam mê của bạn là gì? công việc bạn muốn làm sau này là gì?… để chọn nghề, ngành học phù hợp, tránh lãng phí thời gian và tài chính.

Thân mến!

ĐH CN.jpg
Thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM
Thành Long, phụ huynh ở huyện Hóc Môn

Tôi thấy các điểm thi thường xảy ra tình trạng ùn tắc. Vậy năm nay cơ quan chức năng có hỗ trợ gì để điều tiết giao thông, phân công bảo vệ phân luồng ở cổng điểm thi để thí sinh có mặt ở điểm thi đúng giờ quy định?

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)
Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM)

Ban chỉ đạo thi TPHCM đã có văn bản về việc điều tiết giao thông, đặc biệt là những đơn vị được chọn làm điểm thi sẽ có sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan để tránh ùn tắt giao thông trước cổng trường. Do số lượng thí sinh dự thi của TPHCM lớn nên thí sinh cần chuẩn bị đủ thời gian di chuyển đến điểm thi, tránh trường hợp đến trễ.

50664856-806e-4ecc-832a-a768fa0a962e.jpg
Các chuyên gia đang giải đáp thắc mắc cho thí sinh trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Mai Thanh Phong,

Với thí sinh được miễn thi tốt nghiệp, hoặc miễn thi ngoại ngữ thì khi xét tuyển môn ngoại ngữ (tiếng Anh) được quy đổi và tính như thế nào trong tổ hợp xét tuyển thưa thầy?

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)
TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM)

Chào Thanh Phong,

Theo quy định, nếu thí sinh miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thì trong kết quả thi tốt nghiệp THPT không có môn ngoại ngữ nên thí sinh không thể xét tuyển vào các Trường ĐH, CĐ bằng các tổ hợp có môn ngoại ngữ, trừ trường hợp các cơ sở đào tạo này cho phép quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm ngoại ngữ tương ứng.

Năm 2024 có nhiều cơ sở đào tạo sử dụng cách thức này trong tuyển sinh. Thanh Phong muốn xét tuyển vào cơ sở nào cần tìm hiểu kỹ thông tin để không đánh mất cơ hội.

Chúc em thành công.

1.jpg
Quang cảnh buổi giao lưu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tin cùng chuyên mục