Nhiều hội quần chúng ở Phú Yên hoạt động chưa đúng quy định

Hầu hết các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Phú Yên gặp khó khăn, chưa thể tiến hành đại hội theo quy định.

Ngày 4-7, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên xác nhận đã có văn bản gởi Sở VH-TT-DL yêu cầu các hội quần chúng thuộc sự quản lý của đơn vị này tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Nhà nước.

ct.jpg
Hội Võ cổ truyền tỉnh Phú Yên là một trong những hội có truyền thống và hội viên đông đảo, nhưng gặp khó khăn trong hoạt động

Để đảm bảo hoạt động của tổ chức hội, Sở Nội vụ đề nghị các hội khẩn trương tiến hành các thủ tục, báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Qua rà soát, Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên cho biết trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch hiện nay có 12 hội, cụ thể: Hội Văn nghệ dân gian và văn nghệ các dân tộc thiểu số (lĩnh vực văn hóa), Liên đoàn Bóng đá, Liên đoàn Bóng chuyền, Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Võ thuật, Hội Taewondo, Hội Vovinam - Việt võ đạo, Hội Võ thuật cổ truyền, Hội Karate, Hội Xe Moto - Xe đạp, Hội Cầu lông (lĩnh vực thể thao) và Hiệp hội Du lịch (lĩnh vực du lịch).

865dba6f8d695d370478.jpg
Phong trào tập luyện môn xe đạp khá phát triển tại Phú Yên nhưng Hội Xe Moto - Xe đạp tỉnh vẫn chưa thể đại hội nhiệm kỳ theo quy định

Theo Sở VH-TT-DL, hầu hết các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của điều lệ. Điều này giúp cho các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển. Tuy nhiên, một số hội chưa thể hiện vai trò là người đại diện cho hội viên, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức thành viên, việc phát triển hội viên còn hạn chế; chưa thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm cũng như các báo cáo đột xuất khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Bên cạnh đó, các hội viên sinh hoạt theo nhóm riêng lẻ, nên gây khó khăn trong việc vận động về nguồn lực, tài lực để cùng nhau sinh hoạt và phát triển hoạt động hội.

Đáng chú ý, các hội không chủ động được trong việc triển khai tổ chức các hoạt động, nhất là tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Nhà nước. Cụ thể, khoản 3 điều 20 của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, có quy định: “Nhiệm kỳ đại hội do điều lệ hội quy định, nhưng không quá 5 năm kể từ ngày kết thúc đại hội nhiệm kỳ trước”.

k25.jpg
Hội Karate là một trong những hội quần chúng bị Sở Nội vụ nhắc nhở khẩn trương tiến hành các thủ tục, báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ

Theo ghi nhận, các hội chưa tiến hành đại hội nhiệm kỳ theo quy định gồm: Hội Văn nghệ dân gian và văn nghệ các dân tộc thiểu số, Liên đoàn Quần vợt, Hội Xe Moto - Xe đạp thể thao, Liên đoàn Võ thuật, Hội Karate, Hội Võ thuật cổ truyền, Hội cầu lông.

Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá và Liên đoàn Bóng chuyền bị “xóa sổ”, vì không hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên theo quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

“Đối với các hội khó khăn về kinh phí chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định, chúng tôi đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tạo điều kiện để các hội tiếp tục hoạt động, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, đối với các hội hoạt động không quy củ, hiệu quả, sẽ bị giải thể theo quy định”, ông Lê Hoàng Phú, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên cho biết.

Tin cùng chuyên mục