Nhiều hoạt động tại Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc (Cà Mau)

Trong khuôn khổ của Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc, ngày 14-3, tại cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau phối hợp UBND huyện Trần Văn Thời tổ chức lễ nghinh Ông. Đây là nghi thức cúng rước cá Ông (cá Voi), ngư dân miền biển gọi là vị thần Đại tướng quân Nam Hải.

07139f150eefbfb1e6fe.jpg
Thực hiện nghi thức nghinh Ông

Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc năm 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-3, với chủ đề “Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội nghinh Ông Sông Đốc - Cà Mau: 100 năm hình thành và phát triển”. Đây là lễ hội có truyền thống lâu đời, có quy mô lớn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Với ngư dân làm nghề biển, cá Ông được xem là loài vật thiêng liêng, trợ giúp ghe tàu ra khơi khai thác thủy sản lúc gặp nguy hiểm. Để tỏ lòng tri ân, hàng năm, vào ngày 14 đến 16-2 âm lịch, ngư dân cửa biển Sông Đốc tổ chức lễ Nghinh Ông, cầu cho biển lặng, gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt được nhiều cá tôm.

Theo Ban tổ chức, trong khuôn khổ của lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao được lồng ghép tổ chức nhằm đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hàng hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Cà Mau, đặc biệt là các mặt hàng thủy hải sản. Qua đó, góp phần xây dựng địa chỉ, hình thành sản phẩm du lịch thu hút khách du lịch, thúc đẩy sự phát triển kinh tế thủy sản của huyện và đô thị vùng ven biển tỉnh Cà Mau.

Tin cùng chuyên mục