Trong đó, dự án Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau dự kiến kết thúc thời gian gia tải vào tháng 9. Do việc thi công lớp móng mặt đường trùng với thời điểm mùa mưa nên nếu không có giải pháp khắc phục điều kiện thời tiết, dự án khó bảo đảm tiến độ hoàn thành năm 2025.
Các dự án như: Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai (mới đạt 37%), qua Bình Dương (mới đạt 39%); dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai (mới đạt 30%) cũng đang có nguy cơ chậm tiến độ do thời tiết xấu, mưa nhiều.
Dự án An Hữu - Cao Lãnh qua Đồng Tháp hiện sản lượng đạt 64%, thời gian gia tải dự kiến kéo dài đến hết năm 2025, khó có khả năng hoàn thành trong năm 2025.
Để các dự án về đích đúng kế hoạch đề ra, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương phối hợp cùng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị; khắc phục các bất lợi về thời tiết, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chủ động phòng chống mưa bão, có các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện nhất là ở các khu vực thi công dưới nước.
Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương rà soát tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch chuyển tiếp, tuyệt đối không để gián đoạn trong công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức triển khai thi công các dự án khi thực hiện sát nhập các tỉnh và tổ chức chính quyền 2 cấp.
Thông tin từ Bộ Xây dựng cũng cho biết, dự kiến từ nay đến ngày 19-8, sẽ có 6 dự án thành phần đường bộ cao tốc được thông xe tuyến chính hoặc một số đoạn trên tuyến chính với tổng chiều dài 208km, gồm các đoạn: Vũng Áng - Bùng, Vạn Ninh - Cam Lộ, 13km còn lại của cao tốc Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Hòa Liên - Túy Loan.