Thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức ngày 10-4 nhằm triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn – Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia – nhấn mạnh: “Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những sự cố bất lợi phổ biến nhất trong quá trình điều trị và chăm sóc y tế”.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại các quốc gia thu nhập trung bình và cao, cứ 100 người nhập viện thì có 7 người mắc ít nhất một loại nhiễm khuẩn bệnh viện. Tỷ lệ này ở các nước thu nhập thấp là 15%. Nhiễm khuẩn khiến thời gian nằm viện kéo dài thêm từ 5 đến 29,5 ngày, làm tăng chi phí điều trị và nguy cơ biến chứng.
Trước thực trạng đó, Bộ Y tế đã xây dựng Kế hoạch hành động giai đoạn 2025–2030, nhằm siết chặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và năng lực ứng phó dịch bệnh.

Tuy nhiên, công tác này vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chênh lệch nguồn lực giữa các tuyến y tế, thiếu thiết bị – vật tư chuyên dụng, và hạn chế trong nhận thức, tuân thủ quy trình phòng ngừa nhiễm khuẩn của một bộ phận nhân viên y tế, người bệnh và người nhà.
Đặc biệt, tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, đa kháng thuốc đang ngày càng phổ biến, trong khi các dịch bệnh mới nổi và tái xuất hiện cũng đặt ra áp lực lớn với hệ thống y tế.

Phát biểu tại hội nghị, TS Angela Pratt – Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khẳng định: “Kiểm soát nhiễm khuẩn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ cả nhân viên y tế lẫn người bệnh. WHO cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để nâng cao năng lực hệ thống y tế, phát triển các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả hơn”.