Nhật Bản tăng cường kiểm soát người nước ngoài mua đất nông nghiệp

Kể từ tháng 4-2025, Nhật Bản sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế đối với công dân nước ngoài muốn mua đất nông nghiệp, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về rủi ro an ninh đối với nguồn cung cấp lương thực.

Công dân nước ngoài có tình trạng cư trú sắp hết hạn sẽ bị ngăn chặn mua đất nông nghiệp. Ảnh: NIKKEI ASIA
Công dân nước ngoài có tình trạng cư trú sắp hết hạn sẽ bị ngăn chặn mua đất nông nghiệp. Ảnh: NIKKEI ASIA

Việc mua đất nông nghiệp ở Nhật Bản phải thông qua các ủy ban nông nghiệp địa phương. Người mua thuộc bất kỳ quốc tịch nào cũng phải tham gia canh tác ít nhất 150 ngày mỗi năm, hoặc trong trường hợp bên mua là doanh nghiệp phải do các bên liên quan đến nông nghiệp sở hữu phần lớn.

Bắt đầu từ ngày 1-4, các giao dịch mua đất nông nghiệp của công dân nước ngoài có tình trạng cư trú sắp hết hạn sẽ bị ngăn chặn. Các giao dịch mua của người mua trong nước hoặc nước ngoài cũng sẽ bị từ chối nếu họ chuyển đi ngay sau đó.

Theo Bộ phận Quy hoạch chính sách đất nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản, các ủy ban sẽ xác định thời gian cụ thể liên quan theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên thời gian thu hoạch khác nhau của từng loại cây trồng.

Theo Nikkei Asia, sự giám sát chặt chẽ hơn xuất phát từ mối lo ngại việc một lượng lớn đất nông nghiệp thuộc quyền sở hữu của nước ngoài. Mặc dù đất nông nghiệp là tài sản tư nhân, nhưng cũng là một phần của cơ sở hạ tầng sản xuất thực phẩm của Nhật Bản. Chính phủ nước này lo ngại rằng đất nông nghiệp được mua cho mục đích đầu tư có thể bị bỏ hoang, ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực.

Tin cùng chuyên mục