Nhẫn nại vun trồng

- Thế nào rồi đoàn thể thao xứ mình dự Olympic trở về cũng phải hứng nhiều gạch đá chê bai. Trắng tay là một chuyện, nhưng chuyện nữa còn là mấy xứ Đông Nam Á khác có của ăn của để mang về. Nếu nhìn một cách bình tĩnh, tại sao họ thắng được mà mình lại toàn thua?

- Chiến lược thể thao đỉnh cao của họ là sẵn sàng tranh chấp huy chương vàng. Còn ở mình, cái này hiện mới là cố gắng có huy chương. Chiến lược đầu tư dài hạn là nền cho tâm thế thi đấu trong từng giải cụ thể. Tầm nhìn đó mang lại kết quả, chứ không phải hên xui.

- Nhưng xứ mình cũng đã từng có huy chương vàng Olympic?

- Vinh dự đó xuất hiện nên coi là khoảnh khắc thăng hoa đột biến của vận động viên tài năng. Và nếu không đầu tư sâu, thành tích sẽ không thể tái lập. Ngay ở các nước Đông Nam Á hãnh diện vì có huy chương Olympic, họ cũng đã xác định thế mạnh phù hợp, chọn vận động viên trọng điểm và hết lòng đầu tư. Khi đánh giá sòng phẳng như vậy, mới thay đổi được hiện trạng. Dàn đều như cái lược thì đừng mong sẽ có mũi nhọn của cái kim.

- Chỉ có đua tranh đàng hoàng mới tìm ra được điều tốt nhất. Thấy mình dở ở đâu rồi làm lại cho căn cơ, mới có chỗ đứng xứng đáng. Thể thao, đời sống hay mọi chuyện khác, để có trái ngọt đều cần hành trình dài vất vả nhẫn nại vun trồng.

Tin cùng chuyên mục