Ngày 12-12, cơ quan an ninh đã có thông báo chính thức về vụ việc Huỳnh Văn Ba (tức Thích Thiện Minh) cùng đồng bọn âm mưu kích động, rải truyền đơn, “truyền thanh trực tiếp” nói xấu chế độ, chống phá nhà nước Việt Nam.
Huỳnh Văn Ba (ngồi, bìa trái) và Hồ Bửu Hoa (ngồi, bìa phải) cùng thùng tài liệu có nội dung phản động bị bắt quả tang ngày 2-12.
Trước đó, ngày 2-12, lực lượng chức năng thị xã Bạc Liêu bất ngờ kiểm tra hành chính nơi ở của Huỳnh Văn Ba tại số 89/353 khóm 10 phường 1 thị xã Bạc Liêu. Tại đây, các cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 thùng tài liệu và một cặp tài liệu gồm 500 trang, 1 máy vi tính, 3 điện thoại di động cùng nhiều sim card là phương tiện liên lạc trong và ngoài nước.
Kết quả thẩm định nội dung tài liệu thu giữ được, cơ quan chức năng kết luận có đến 280 trang tài liệu có nội dung rất phản động chống phá nhà nước Việt Nam. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhóm “khách đặc biệt” có mặt tại nhà Huỳnh Văn Ba gồm có: Hồ Bửu Hoa (tức Thích Nhật Ban) ở Đồng Nai; Nguyễn Thu Trâm ở Bình Dương; Nguyễn Thị Hạnh ở Đồng Tháp; Trần Thị Ngọc Tuyết (bạn gái cũ của Huỳnh Văn Ba) ở Bạc Liêu; Nguyễn Thị Thu ở TPHCM.
Những đối tượng này vốn là tay chân, đệ tử đắc lực của Huỳnh Văn Ba hoạt động trong cái gọi là “Đại diện thanh niên dân chủ”, “Đại diện dân oan”, xuống Bạc Liêu với ý đồ tuyên truyền tài liệu phản động, kích động xúi giục người dân ở miền Tây Nam bộ khiếu kiện và trả lời phỏng vấn qua điện thoại di động, “truyền thanh trực tiếp” với các đài “Châu Á tự do” (RFA), “Hoa Mai”, “Tiếng nước tôi” ở Mỹ… Theo lời khai của các đối tượng thì từ ngày 23-11, Huỳnh Văn Ba từ Bạc Liêu lên chùa Bà La Mật ở Long Thành Đồng Nai gặp ông Hồ Bửu Hoa, “cố vấn” của “Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo”, để cùng chủ trì cuộc họp với một số người gọi là “Đại diện thanh niên dân chủ” (Nguyễn Thu Trâm, Phan Lê Nam Văn Thiên Chưng, Nguyễn Thị Thu…), bàn bạc ý đồ tiếp tục lợi dụng các vụ khiếu kiện, đình công, kích động người dân khiếu kiện chống đối theo chỉ đạo của một số tổ chức phản động lưu vong “Mạng lưới nhân quyền”, “Cao trào quốc tế yểm trợ nhân dân”, “Đảng dân chủ nhân dân” và “Việt Tân”.
Huỳnh Văn Ba đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng như soạn bài viết tuyên truyền, xuyên tạc chống Nhà nước, phát tán lên mạng internet; tiếp xúc, lôi kéo người mà chúng cho là “dân oan”, “tù chính trị” tham gia vào “Hội ái hữu” do chúng lập ra. Tài liệu của cơ quan an ninh cho thấy, Huỳnh Văn Ba từng phải ngồi tù nhiều lần về tội chống phá chính quyền, và việc đối tượng này tụ tập kích động một số người khiếu kiện, cực đoan quá khích cũng như hành vi chửi bới, chống đối chính quyền ở khu phố nơi ông ta đang “tu tại gia” thì chẳng còn ai xa lạ gì. Thậm chí ông ta đã từng bị các cơ quan chức năng và chính quyền thị xã Bạc Liêu nhiều lần công khai cảnh cáo, vạch mặt đội lốt tu hành để chống đối chính quyền. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu cũng chưa bao giờ công nhận ông Huỳnh Văn Ba là nhà tu hành trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bản thân ông này chỉ “tu tại gia”.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Huỳnh Văn Ba, Hồ Bửu Hoa và đồng bọn đã phải ký vào biên bản kiểm tra hành chính với những tài liệu, chứng cứ phạm pháp nghiêm trọng. Được biết, áp dụng chính sách nhân đạo, khoan hồng, cơ quan chức năng thị xã Bạc Liêu đã có các quyết định xử phạt hành chính đối với những đối tượng trên nhằm mục đích cảnh cáo, giáo dục đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm các hoạt động chống phá chính quyền.
L.C.Q.