
Sau một thời gian hoạt động kém sôi nổi so với các sân khấu kịch xã hội hóa tại TPHCM, Nhà hát Kịch TPHCM vừa thực hiện một bước chuyển mình ấn tượng qua buổi công diễn vở kịch Chỉ có thể là yêu (tác giả và đạo diễn: Bùi Quốc Bảo).
Nghệ sĩ Ngọc Trinh và Hoàng Anh trong vở Chỉ có thể là yêu.
Hợp tác theo phương thức xã hội hóa
Cùng gặp nhau ở quan điểm muốn làm nghệ thuật, muốn cống hiến nhiều hơn cho nghề, tạo những cơ hội phục vụ khán giả tốt hơn, nghệ sĩ Khánh Hoàng, Giám đốc Nhà hát Kịch TP và nghệ sĩ Ngọc Trinh đã cùng bắt tay hợp tác nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tổ chức, biểu diễn phục vụ của Nhà hát Kịch TP - sân khấu kịch nhà nước duy nhất tại TPHCM.
Nghệ sĩ Ngọc Trinh chia sẻ: “Tôi rất thích làm công việc sản xuất. Mấy năm trước tôi đã thực hiện việc này tại Sân khấu 5B, nhưng sau đó lại gặp nhiều trở ngại: không có sân khấu để chủ động sắp xếp lịch diễn, quản lý diễn viên… Sau đó, tôi đã tạm gác lại ước mơ của mình để theo đuổi công việc học đạo diễn và tham gia các suất diễn tại Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ. Tôi luôn ước có sân khấu riêng để mình có thể chủ động trong nhiều việc. Khi hợp tác với Nhà hát Kịch TP, tôi sẽ vừa làm diễn viên, đạo diễn và kiêm thêm công việc tổ chức biểu diễn. Trước mắt, chúng tôi sẽ diễn các suất tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Vừa diễn vừa tập, bổ sung thêm các kịch bản mới để làm đầy danh sách kịch mục trình diễn”.
Vở diễn đầu tiên Chỉ có thể là yêu được chuyển thể từ truyện ngắn Bến đò xóm miễu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ – diễn viên: Ngọc Trinh, Hoàng Anh, Baggio, Gia Bảo, Thanh Hiền, Mai Thế Hiệp, Tuyền Mập, Thiên Thanh, Nguyễn Anh Tú, Oanh Nguyễn, Trà Ngọc, Hữu Tiến... Đó là câu chuyện đời, chuyện tình yêu nhiều ngang trái, lắm gian truân và thử thách của cô Bông bán chè (Ngọc Trinh). Lương (Hoàng Anh) chàng trai chèo đò nghèo chịu thương chịu khó, luôn đứng bên lề cuộc sống của Bông để được âm thầm yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho cô.
Trong khi đó, Bông lại yêu Toàn (Baggio) – một kẻ lãng tử hám tiền, thiếu nhân cách. Đến lúc Bông lâm vào cảnh tình khốn đốn: bị người cha mê cờ bạc (Gia Bảo) buộc đi bán bia ôm, ép lấy chồng già để có tiền trả nợ cho ông thì Toàn không những không cản ngăn, giúp đỡ mà còn xúi Bông bòn rút tiền của ông chồng đáng tuổi cha chú (Hữu Tiến) để đem tiền về cho Toàn.
Tình huống kịch được đẩy lên cao trào khi Bông bị vợ chính thức của ông chồng lớn tuổi đánh ghen, xé áo giữa phố, rồi Bông đỡ giùm cha cô những đòn đánh đòi nợ của đám tay chân giang hồ đến bị liệt đôi chân… thì những lúc ấy chỉ có Lương kề bên cô, chăm sóc, lo lắng, động viên, sẻ chia, giúp Bông làm lại cuộc đời...
Tuy vở kịch còn vướng phải vài hạt sạn nho nhỏ: đôi chỗ còn thiếu khoảng lặng lâu và sâu hơn để khán giả được thăng hoa hết những cảm xúc, rung động cùng nhân vật hay diễn viên trẻ trong vai Toàn còn khá non tay khi thủ diễn vai kẻ tham tiền, tham tình, bạc nhược… Dẫu vậy, nhìn tổng thể, chính sự nỗ lực của cả ê kíp thực hiện chương trình đã tạo nên kết quả đáng khích lệ.
Những vở kịch đa phong cách
Nghệ sĩ Khánh Hoàng cho biết: “Trong vòng gần 10 năm trở lại đây, rạp Công Nhân được xem là sân khấu kịch – tấu hài với các chương trình hài kịch Tiếng cười sân khấu. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì định hướng phát triển nhà hát theo cách thức dàn dựng và biểu diễn phục vụ những tác phẩm nghệ thuật – các vở kịch truyền thống mang tính chất phục vụ nhiệm vụ chính trị; những vở kịch mang đậm tính văn học, nhân văn, có nội dung và ý nghĩa đối với đời sống xã hội. Việc chọn lọc kỹ và đầu tư chu đáo cho loạt tác phẩm mới trong thời gian tới sẽ giúp nhà hát kịp thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của nhiều đối tượng khán giả”.
Trước mắt, trong tháng 4 có 2 vở luân phiên công diễn phục vụ khán giả vào 2 tối cuối tuần: Chỉ có thể là yêu và Kẻ nói dối đa tình (chuyển thể Ngọc Hùng, đạo diễn Trương Thành Nam). Sau đó, trong vòng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, nhà hát kịch sẽ ra mắt thêm những vở kịch mới. Nhà hát cũng rất chú trọng việc chọn lọc một số kịch bản để đầu tư dàn dựng tham gia Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp năm 2015, Liên hoan nghệ thuật sân khấu của lực lượng Công an Nhân dân…
THÚY BÌNH