Nguyên tố trung và vi lượng cho hoa lan

Hỏi: Trồng lan cần bổ sung các nguyên tố vi lượng và trung lượng, xin cho biết đó là những chất gì, loại nào, sử dụng liều lượng ra sao? (Bà con trồng lan xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn, TPHCM)

Trả lời:
Hoa lan đòi hỏi chế độ dinh dưỡng cân đối để sinh trưởng và phát triển. Ngoài các nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu như đạm, lân, kali được cung cấp đầy đủ cho cây trồng, còn có nhóm các nguyên tố trung lượng: Ca (Canxi), Mg (Manhê), S (Lưu huỳnh) và vi lượng: Fe (Sắt), Cu (đồng), Zn (Kẽm), Mn (Mangan), B (Bo), Mo (Molypđen) với lượng thấp hơn nhưng cần thiết, thường ít được quan tâm nên cây bị “đói tiềm ẩn”.

Lan do không được trồng trong đất nên sự thiếu hụt sẽ nhiều hơn. Một số biểu hiện thiếu trung lượng và vi lượng thường bị nhầm với nấm bệnh như hiện tượng thiếu Canxi trên lá lan làm cháy khô đầu lá, lan dần xuống phía dưới, phần lá bị hư và phần lá còn tươi có giới hạn rõ rệt, có những vòng vằn vện trên phần lá bị khô.

Đa số các trường hợp thiếu không có những biểu hiện rõ rệt về mặt hình thái, thậm chí cây vẫn phát triển bình thường nhưng năng suất và chất lượng giảm rõ rệt, lâu dần cây trở nên suy yếu mất sức đề kháng với bệnh tật nên người trồng khó xác định nguyên nhân.

Để đề phòng hiện tượng thiếu hụt các khoáng chất này nên phun định kỳ 1-2 tháng/lần các loại phân bón sau đây: Canxi Nitrat Ca (NO3)2 với liều lượng 2 - 4g/lít, Nitrat Manhê 2 - 4g/lít.

Các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây trồng thường sử dụng liều dùng rất nhỏ từ 0,1 đến vài mg cho 1 lít phân bón nhưng rất cần thiết. Việc xác định thiếu các yếu tố vi lượng trên cây trồng rất khó vì ít có biểu hiện rõ ràng, thường các cây trồng đói vi lượng trong một thời gian dài mới có biểu hiện ra bên ngoài.

Một phát hiện tuy chưa được nghiên cứu đúng mức trên cây lan Dendrobium trồng ở TPHCM là, nếu nhà trồng lan có bổ sung đầy đủ, thường xuyên các phân bón vi lượng cho cây sẽ hạn chế được bệnh đốm vàng, một loại bệnh rất khó trị trên lan Dendro thường làm rụng lá hàng loạt, trong trường hợp có xuất hiện bệnh thì dễ dàng khống chế được.

Các nhà vườn trồng lan ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh thường xuyên bón thêm phân vi lượng cho lan, thấy cây ít bị bệnh ngay cả trong những lúc thời tiết bất lợi, năng suất và chất lượng hoa tốt hơn so với những vườn không sử dụng.

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt trên nên sử dụng các sản phẩm Polyfeed 19-19-19,15-15-30 để bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng liều dùng từ 1,5 – 2,5g/ lít nước. 

KS NGUYỄN THỊ HÒA
(Công ty TNHH 1 thành viên BVTV Sài Gòn)

Tin cùng chuyên mục