

Từ khóa
Từ khóa: #Nguyễn Nhật Cảm
có 13 kết quả
Sáng ngày 11-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Ông Nguyễn Đức Chung lĩnh 5 năm tù giam vì chiếm đoạt tài liệu mật; Kiến nghị bác kháng cáo của Đinh Ngọc Hệ; Tàu chở 36 tấn vật liệu xây dựng ra đảo Lý Sơn bị chìm trên biển; Kiến nghị WTO hủy bỏ bản quyền vaccine phòng Covid-19… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 11-12-2020.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu xuyên suốt vụ án nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 nên cần áp dụng hình phạt cao nhất trong các bị cáo. Từ nhận định này, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm từ 10-11 năm tù.
Trong phần trả lời thẩm vấn, trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội thừa nhận, việc mua bán máy xét nghiệm Covid-19 do bị cáo tự quyết định và chịu trách nhiệm. Bản thân biết rõ đấu thầu không đúng quy định và xin chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
Sáng nay 10-12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc CDC Hà Nội.
Ngày 27-11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội có quyết định đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) ra xét xử cấp sơ thẩm vào ngày 10-12 tới. Vụ án được xét xử công khai.
Chiều tối ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Riêng tại Trung tâm y tế huyện Ứng Hòa, Hà Nội, trong số 497 trẻ đã tiêm vaccine ComBe Five có 21 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (tỷ lệ 4,22%), nhiều nhất TP Hà Nội. Trong số này có 10 trường hợp đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Vân Đình.