Vụ mua bán đất trái phép tại Công ty Địa ốc Gò Môn

Nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long bị đề nghị truy tố 3 tội danh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mua bán đất trái phép xảy ra tại Công ty Xây dựng Gò Vấp (nay là Công ty Địa ốc Gò Môn) sang VKSND TPHCM.

Trong vụ án này, nguyên Bí thư Quận ủy Gò Vấp Nguyễn Văn Tính bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Trần Kim Long bị đề nghị truy tố về 3 tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Tham ô tài sản” và “Đưa hối lộ”.

5 bị can Phạm Thị Tuyết Lan (1958, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH An Hội), Dương Công Hiệp (1955, nguyên Phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp), Lê Minh Châu (1944, nguyên Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp), Hồ Tùng Lâm (1963, nguyên Phó Giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp), Nguyễn Minh Hoàng (1960, ngụ quận 1) bị đề nghị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, quy mô lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng và số tiền nhà nước bị chiếm đoạt rất lớn. Trong hai năm 2000 – 2001, bị can chính của vụ án là Phạm Thị Tuyết Lan đã cấu kết với Trần Kim Long, Dương Công Hiệp, Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm lập hồ sơ hợp thức hóa việc chuyển nhượng toàn bộ 11.070m2 đất nông nghiệp ở phường 12 quận Gò Vấp đã được thu gom trái pháp luật từ trước.

Sau đó, các bị can nâng giá đất mua của người dân từ 100.000 đồng/m2 – 150.000 đồng/m2 lên 280.000 đồng/m2 – 290.000 đồng/m2 để bán cho Công ty Xây dựng Gò Vấp, rút từ công ty số tiền chênh lệnh 16,6 tỷ đồng chia nhau chiếm hưởng.

Đầu năm 2001, Nguyễn Văn Tính nhận được đơn tố cáo về việc chuyển nhượng đất trái pháp luật của “đầu nậu” Lan. Thấy nội dung sai phạm có liên quan đến Hiệp và Châu, bị can Tính chỉ đạo VKSND quận Gò Vấp điều tra làm rõ. Thế nhưng sau khi nhận được báo cáo kết luận và toàn bộ hồ sơ do VKSND quận Gò Vấp chuyển qua, Tính không những không chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật mà ngược lại, đã “ban ơn” bằng cách thông báo tin này cho Châu biết.

Hậu quả là việc chuyển nhượng đất bất hợp pháp vẫn diễn ra, còn những đối tượng có liên quan được “thoát nạn”. Tại cơ quan điều tra, Tính thừa nhận đã nhận từ Châu khoản tiền “đáp nghĩa” 800 triệu đồng.

Khoảng tháng 11-2004, Thanh tra Chính phủ và cơ quan điều tra đang tiến hành thanh tra, điều tra về những sai phạm trong việc chuyển nhượng hơn 11ha đất tại phường 12 quận Gò Vấp trái pháp luật có liên quan đến Lan. Để tránh bị khởi tố, điều tra xử lý bằng pháp luật hình sự, các bị can Long, Châu, Lâm liên hệ với Nguyễn Minh Hoàng để nhờ Hoàng quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm “chạy án”, đồng thời đưa cho Hoàng 30.000USD và 20 triệu đồng làm chi phí. Mặc dù đã nhận được tiền, nhưng Hoàng không thực hiện được lời hứa của mình.

Riêng đối với bị can Long còn có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Từ giữa năm 1996 (khi còn giữ chức Chủ nhiệm UB Kiểm tra – Quận ủy quận Gò Vấp), Long yêu cầu Châu cung cấp cho mình một số điện thoại di động thuê bao trả tiền sau của mạng Mobi phone. Biết việc này là sai nguyên tắc, nhưng vì chức danh của ông Long lúc đó nên Châu phải đồng ý.

Đến tháng 4-2000, khi lên giữ cương vị Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, mặc dù lúc này Công ty Xây dựng Gò Vấp không còn trực thuộc UBND quận Gò Vấp nhưng Long vẫn tiếp tục yêu cầu Châu cung cấp thêm cho mình một số thuê bao điện thoại di động của mạng Vina phone. Tổng cộng công ty đã thanh toán 131 triệu đồng tiền cước điện thoại cho hai số thuê bao trên của Long. Cuối tháng 12-2004, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Long mới nộp lại số tiền này cho công ty.

A.C.

Tin cùng chuyên mục