Người Việt ngày càng chuộng đặt đồ ăn trực tuyến

So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng của thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất, khi đạt tới 26% trong năm 2024.

Theo hãng nghiên cứu Momentum Works, ước tính quy mô thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam đã tăng 26% lên 1,8 tỷ USD trong năm 2024. Sự phát triển của thị trường giao đồ ăn có động lực từ cả 3 phía gồm người dùng, quán ăn - nhà hàng và nền tảng. Theo đó, người Việt ngày càng chuộng đặt đồ ăn nấu sẵn vì tính tiện lợi, nhiều ưu đãi. Trước sức hấp dẫn của thị trường giao đồ ăn, Công ty GSM - hãng gọi xe điện Xanh SM cho biết, đang nghiên cứu mảng giao đồ ăn tại Việt Nam. Tuy vậy, đây là lĩnh vực cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Theo Momentum Works, hiện thị trường giao đồ ăn tại Việt Nam gần như nằm trọn trong tay 2 “ông lớn” là Grab và ShopeeFood, còn Be chỉ nắm giữ vài phần trăm thị phần.

Theo Momentum Works, Grab Food và Shopee Food chiếm lần lượt 48% và 47% thị phần. Trước đây, thị trường cũng có thêm vài cái tên tham gia mảng này như Gojek, Baemin. Tuy nhiên, Gojek đã rút khỏi Việt Nam sau 6 năm hoạt động. Trước đó, năm 2023, ứng dụng giao đồ ăn Hàn Quốc Baemin cũng dừng hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, các doanh nghiệp Việt muốn tham gia “đường đua” giao đồ ăn trực tuyến sẽ phải tính đường dài, cần sự đầu tư bài bản để tạo sức hút với người tiêu dùng.

Tin cùng chuyên mục