Người trẻ mắc thoái hóa khớp gối tăng do khiêng vác nặng và tư thế ngồi sai

Dự kiến đến năm 2050, thoái hóa khớp sẽ tăng lên 74,9% ở đầu gối, 48,65% ở tay, 78,6% ở hông và 95,1% ở các khớp khác, bao gồm cả khuỷu tay và vai.

Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân
Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân

“Có khoảng 256 triệu người trên toàn cầu mắc bệnh viêm xương khớp vào năm 1990, con số đó đã tăng lên 595 triệu người vào năm 2020 (tăng 132%) và đến năm 2050, con số này có thể lên tới gần 1 tỷ người. Dự kiến đến năm 2050, thoái hóa khớp sẽ tăng lên 74,9% ở đầu gối, 48,65% ở tay, 78,6% ở hông và 95,1% ở các khớp khác, bao gồm cả khuỷu tay và vai”, đó là thông tin được các chuyên gia cho biết tại chương trình Giao lưu trực tuyến - chủ đề “Thay khớp gối kỹ thuật mới – sớm trở về cuộc sống bình thường” do Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Cột sống Hoàn Mỹ tổ chức vừa qua.

Tại chương trình, các bác sĩ đã tiến hành mổ thị phạm thay khớp gối toàn phần cho một bệnh nhân nam 72 tuổi, bị hư hoàn toàn khớp ở độ 4, tức mặt sụn đã hoàn toàn bị hư, khớp gối hoàn toàn vẹo vào trong, mất vững. Mỗi lần bệnh nhân đi, chân cong hình chữ O rất rõ ràng, và việc đi lại rất khó khăn, bệnh nhân rất dễ té.

Theo TS-BS Tăng Hà Nam Anh, Giám đốc Trung tâm, người Việt dễ bị hư khớp gối. "Một số bệnh lý không chú ý điều trị như: viêm khớp dạng thấp, bệnh gút, hoặc viêm cột sống dính khớp, đôi khi ở thể ngoại biên cũng gây ra hư khớp gối và đa số là thoái hóa khớp. Tại Việt Nam, thoái hóa khớp là phổ biến, do sinh hoạt hàng ngày, khiêng vác nặng, và tư thế ngồi sai”, TS-BS Tăng Hà Nam Anh thông tin.

09ff09f88f0731596816.jpg
TS-BS Tăng Hà Nam Anh đang thăm khám cho người bệnh

Đồng thời TS-BS Tăng Hà Nam Anh cho biết, nếu như phương pháp thay khớp gối truyền thống trước đây thường chỉ tập trung vào việc tạo chuyển động tròn đơn thuần, khiến người bệnh khó đạt được cảm giác vận động tự nhiên sau phẫu thuật thì khớp gối nhân tạo medial pivot sẽ giúp bệnh nhân có thể xoay trong, xoay ngoài linh hoạt hơn 15 độ, mô phỏng chính xác cơ chế hoạt động của khớp gối thật, giữ vững tốt hơn khi leo cầu thang, di chuyển, giảm nguy cơ trật khớp, cải thiện chức năng vận động một cách rõ rệt...

“Một trong những đột phá quan trọng của phương pháp thay khớp gối này là chương trình tập phục hồi siêu sớm. Ngay sau 4 giờ phẫu thuật, bệnh nhân có thể bắt đầu tập luyện với phác đồ cá nhân hóa, giúp hạn chế tối đa tình trạng cứng khớp hay mất sức cơ. Với quy trình chăm sóc đặc biệt này, bệnh nhân có thể xuất viện chỉ sau 24 - 48 giờ, nhanh hơn nhiều so với các phương pháp trước đây”, TS-BS Tăng Hà Nam Anh chia sẻ.

Dấu hiệu thoái hóa khớp gối

Theo các bác sĩ, thoái hóa khớp gối có 4 giai đoạn, tùy vào giai đoạn mỗi giai đoạn mà có các triệu chứng và dấu hiệu khác nhau.

Giai đoạn 1: Sụn khớp gối bị thoái hóa giai đoạn 1 thường không có biểu hiện rõ ràng, đau không đáng kể.

Giai đoạn 2: Đau sau một ngày dài đi bộ/chạy, cứng khớp nhiều hơn khi không cử động trong vài giờ hoặc đau khi quỳ/cúi.

Giai đoạn 3: Đau thường xuyên khi đi bộ, chạy, cúi, quỳ. Cứng khớp sau khi ngồi trong thời gian dài hoặc thức dậy vào buổi sáng. Xuất hiện sưng khớp nếu cử động liên tục trong thời gian dài.

Giai đoạn 4: Khớp gối rất đau và khó chịu mỗi khi đi bộ hoặc cử động khớp. Khớp bị cứng, vận động khó khăn.

Tin cùng chuyên mục