Đó là nhà sưu tập Đinh Công Tường (khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM) với “kho” cổ vật hơn 100.000 món, đưa anh trở thành một trong số ít người sở hữu nhiều đồ gốm sứ cổ, được người trong giới sưu tầm cổ vật tôn là “vua gốm sứ cổ” Việt Nam.
Trong những căn phòng của “vua gốm sứ cổ” có vô số món đồ gốm, sứ cổ thuộc hàng “độc” ở Việt Nam, được xếp dày đặc, đủ thể loại: tô, chén, bát, đĩa, ché, bình hoa... có nguồn gốc trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều cổ vật có niên đại từ thế kỷ 12. Đây quả là một kho tàng lưu trữ, bảo tồn những giá trị văn hóa vô giá.
Nhà sưu tập Đinh Công Tường với món đồ cổ “độc nhất vô nhị”tại Việt Nam
Nhấp chén trà từ non cao xa xôi, qua lời kể của anh Phan Nhất, người làm trà shan tuyết Tủa Chùa, tôi hình dung cảnh những cô gái người Dao, Thái, Mông, Tày… đeo gùi nhấp nhô leo lên những cây trà shan tuyết, hái từng búp trà có phủ lớp tơ trắng như tuyết, kết tụ tinh khí đất trời. Vùng trà càng quyện trên mây núi cao, càng tích tụ được nguồn dưỡng chất tuyệt hảo.
Làng đá Non Nước, nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Chùa Lâm Quang - ngôi chùa được xây dựng từ năm 1995, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TPHCM. Do Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến trụ trì, chùa Lâm Quang còn là mái nhà cưu mang hơn 150 cụ già neo đơn.
Chùa Lâm Quang - ngôi chùa được xây dựng từ năm 1995, nằm trong một con hẻm nhỏ ở Bến Bình Đông, P.14, Q.8, TPHCM. Do Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến trụ trì, chùa Lâm Quang còn là mái nhà cưu mang hơn 150 cụ già neo đơn.
Có thâm niên hơn 40 năm làm việc trong điện ảnh quân đội, là tác giả của hàng loạt phim tài liệu có giá trị đã đoạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, như: Hà Nội - Bản hùng ca, Đường Trường Sơn, Đường mòn trên biển đông, Mùa xuân toàn thắng…, song với đạo diễn, NSND Lê Thi, làm phim về miền Nam luôn đem lại cho ông những cảm xúc thật đặc biệt.
Nét giống sư tử, kỳ lân, thân lại giống chó… đó là nghê, một biểu tượng văn hóa Việt phổ biến ở phía Bắc từ ngàn năm qua nhưng lại ít được biết đến, mặc dù sự xuất hiện của nghê được xác định cụ thể qua các hiện vật cổ có niên đại từ thời nhà Lý đến các triều đại kế cận như Trần, Lê… vẫn thấy xuất hiện nghê trong trang trí chủ yếu ở các đền miếu, lăng tẩm với nhiều chất liệu, gỗ, đá, đồng và sứ. Qua nhiều triều đại, lãnh địa của nghê khu trú chủ yếu ở khu vực phía Bắc.
Hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn ở tỉnh Bình Phước, địa phương khó khăn nhất của vùng Đông Nam bộ đã có nhiều khởi sắc. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn không ít những băn khoăn…
Ông Bùi Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh huyện Cái Bè, Tiền Giang, khẳng định: “Nếu không có sự đồng thuận của dân thì trong 4 năm, Tân Thanh không thể hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới với số vốn đầu tư chưa đến 142 tỷ đồng”.
Những chiếc thuyền cũ nát che chở lúc nắng mưa gió giông, những tay lưới đã cũ mòn theo con nước và ngày tháng…gần như là tài sản quý giá nhất của những người dân nơi xóm chài cuối cùng ở Sài Gòn. Ước mơ được “lên bờ” dường như là điều gì đó quá xa vời… Vậy nhưng, cũng từ nơi xóm chài nghèo đó vẫn luôn sáng lên những tấm lòng vì người khác.
Trong trăm ngàn nghề, nhưng người đàn ông này lại chọn cho mình cái nghề khá lạ lẫm để mưu sinh là nghề “mò ve chai dưới đáy sông”. Nghề này được cho là một nghề khá hiếm, ít ai làm và người ta ví nó như một nghề rất bạc bẽo và chát đắng, chẳng khác nào “mò kim đáy biển”. Vậy mà, hơn một nửa đời người lặn ngụp dưới đáy sông sâu, mấy mươi năm nay ông đã “gánh” cả gia đình.
Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức Hội thi trực tuyến chủ đề “Từ đại thắng mùa xuân đến khát vọng hùng cường”.
Ngày 5-4, UBND tỉnh Long An cho biết vừa ban hành quyết định mới quy định việc sử dụng diện tích đất nông nghiệp để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15-4.
Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Nhơn (sinh năm 1980, ngụ xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người. Nạn nhân là chị N.T.K.H, vợ của bị can.
Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành đã hoàn tất quá trình kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo tại khu vực ĐBSCL.
Khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ tại Geneva (Thụy SĨ) đã kết thúc vào ngày 4-4 (giờ địa phương), đánh dấu sự tham gia tích cực và đóng góp thiết thực của Việt Nam, qua việc chủ trì một phát biểu chung và nhiều phát biểu đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu