Người lao động chuẩn bị về quê nghỉ lễ, tổ chức công đoàn vào cuộc

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ ngày mai (31-8), kéo dài đến hết ngày 3-9 (tức 4 ngày liên tiếp). Nhiều công nhân và người lao động tại các địa phương đang sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị hành lý và phương tiện về quê nghỉ lễ.

Nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nguy cơ ùn tắc giao thông có thể tái diễn. Ảnh minh họa
Nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nguy cơ ùn tắc giao thông có thể tái diễn. Ảnh minh họa

Trước nguy cơ ùn tắc giao thông có thể xảy ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an toàn giao thông, tập trung nâng cao ý thức của người lao động khi tham gia giao thông, phổ biến kiến thức pháp luật và khuyến khích văn hóa ứng xử an toàn.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hùng, đã ký công văn gửi liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công đoàn ngành và công đoàn tại các tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Thực hiện Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 20-8-2024 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của đoàn viên và người lao động khi tham gia giao thông.

Theo tổ chức công đoàn, đây cũng là thời điểm bắt đầu năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, làm tăng lưu lượng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ùn tắc.

Với thông điệp “Tính mạng con người là trên hết”, người dân cần chú trọng giữ an toàn khi tham gia giao thông, nhất là tại các khu công nghiệp và khu kinh tế vào dịp nghỉ lễ.

IMG_2139.jpeg
Người dân cần chú trọng giữ an toàn khi tham gia giao thông

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh việc tuyên truyền về biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên mạng xã hội, như đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự và an toàn giao thông, đồng thời xử lý những trường hợp can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng khuyến khích các đoàn viên thực hiện văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, không chen lấn, xô đẩy, giữ gìn vệ sinh chung và tuân thủ các quy định an toàn, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc, điểm nóng giao thông và trong các khu công nghiệp.

Những thông điệp ngắn, dễ hiểu và dễ nhớ như “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện” và “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”… cần được phổ biến rộng rãi. Công đoàn các cấp cũng được yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và kịp thời xử lý sự cố về giao thông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị, nếu có sự cố giao thông liên quan đến người lao động trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các cấp công đoàn cần báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 5-9.

Với những chỉ đạo cụ thể này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn, tất cả đoàn viên, người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hướng dẫn về an toàn giao thông, đảm bảo một kỳ nghỉ lễ an toàn và vui vẻ.

Tin cùng chuyên mục