* Trung tá LÝ MINH VÂN, Chính ủy Trung đoàn hỗn hợp 39, Bộ Tư lệnh TPHCM:
Phát triển Côn Đảo hài hòa giữa kinh tế biển và quốc phòng, an ninh
Tôi rất phấn khởi khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, bởi luật tạo thêm điều kiện để TPHCM phát triển nhanh, bền vững, đồng thời tạo dư địa phát triển phù hợp hơn đối với những địa bàn có vị trí đặc thù như đặc khu Côn Đảo.
Vì vậy, phát triển Côn Đảo phải hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh.
Tôi mong các cơ chế mới của luật sẽ được vận dụng phù hợp để Côn Đảo có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống người dân, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
* TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TPHCM:
Trao quyền để người có tài năng phát huy năng lực
Tôi đánh giá cao các cơ chế về thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng được quy định trong Luật Phát triển đô thị. Với TPHCM, đây là nhóm chính sách rất đáng chú ý bởi thành phố muốn đi nhanh thì phải có người đủ năng lực để giải quyết những bài toán mới.
Theo tôi, khi thực hiện chính sách này, thành phố cần xác định rõ người có tài năng có thể đóng góp ở đâu, giải quyết việc gì và được trao quyền đến đâu. Cách đánh giá cũng nên nhìn vào kết quả công việc, sản phẩm cụ thể và giá trị tạo ra cho thành phố. Một yêu cầu khác là chính sách đãi ngộ phải được tính toán sát hơn với cạnh tranh nhân lực hiện nay.
* Anh TRƯƠNG HUY MÂN, Phó Bí thư Thường trực Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hiệp Bình:
Tạo điều kiện để thanh niên tham gia vào việc của thành phố
Điều người trẻ chúng tôi chờ đợi ở Luật Phát triển đô thị là những cơ chế mới sẽ mở thêm cơ hội để thanh niên được tham gia vào công việc của thành phố. TPHCM có rất đông người trẻ đang học tập, làm việc, khởi nghiệp và sinh sống. Đây là lực lượng có nhiều ý tưởng, nhất là với những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống đô thị.
Khi cụ thể hóa luật, thành phố cần có thêm những cách để thanh niên đề xuất sáng kiến, tham gia các chương trình, dự án và cùng chính quyền giải quyết những việc cụ thể ở địa bàn dân cư.
Khi người trẻ được giao việc, được thử sức và nhìn thấy kết quả từ sáng kiến của mình, tinh thần cống hiến sẽ được khơi dậy mạnh hơn.
* Anh NGUYỄN VĂN MỸ, bộ phận quản lý chế tạo, Công ty TNHH Juki Việt Nam (KCX Tân Thuận):
Kỳ vọng chính sách về nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê
TPHCM là nơi có đông công nhân, người lao động từ nhiều địa phương đến làm việc. Vì vậy, tôi mong việc phát triển đô thị được tính toán từ những nhu cầu rất gần với cuộc sống của người lao động.
Tôi kỳ vọng các chính sách về nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê sẽ được triển khai thuận lợi hơn. Nhà ở cần ở gần nơi làm việc, giá thuê phù hợp với thu nhập và đi cùng những tiện ích thiết yếu như trường học, y tế, chợ, giao thông công cộng. Có chỗ ở ổn định, đi làm thuận tiện thì người lao động mới yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố.
Tôi cũng chờ những thay đổi về giao thông, nhất là việc kết nối khu công nghiệp, nơi sản xuất với các khu dân cư. Những chính sách này nếu được thực hiện đồng bộ sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm chi phí sinh hoạt và cải thiện đời sống công nhân. Người lao động chúng tôi mong nhìn thấy những thay đổi đó khi luật được triển khai.
* Bà TRẦN NGỌC LIÊN, khu phố 6, phường Tân Uyên:
Người dân mong đô thị khang trang, đời sống tốt hơn
Là người dân, tôi quan tâm nhất là những thay đổi có thể nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày. Đường sá thuận tiện hơn, khu dân cư khang trang hơn, có thêm trường học, cơ sở y tế, các tiện ích phục vụ người dân thì ai cũng mừng.
Những khu vực còn nhiều đất trống, hạ tầng chưa đồng bộ cũng mong được thành phố quan tâm đầu tư để khoảng cách về điều kiện sống giữa các khu vực ngày càng thu hẹp.
Tôi cũng muốn biết rõ hơn luật sẽ được thực hiện như thế nào, người dân ở từng khu vực sẽ được hưởng những gì từ các chính sách mới. Nếu được thông tin đầy đủ, người dân sẽ dễ theo dõi và góp ý hơn trong quá trình thực hiện.
* Chị PHẠM NGỌC BẢO HÂN, ấp Long Hiệp, xã Long Điền:
Cơ hội để người trẻ lập nghiệp tại địa phương
Là người trẻ, tôi mong thành phố có thêm nhiều cơ hội về học tập, việc làm và khởi nghiệp để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm được công việc phù hợp, có điều kiện lập nghiệp ngay tại quê hương. Khi hạ tầng được đầu tư tốt hơn, giao thông thuận tiện hơn và các dịch vụ đô thị được nâng lên, người trẻ sẽ có thêm lý do để ở lại, làm việc và xây dựng cuộc sống tại địa phương.
Tôi cũng mong các khu vực ngoại thành được quan tâm đầu tư tương xứng hơn, để người dân ở những nơi này cũng được hưởng các tiện ích về giao thông, trường học, y tế, không gian sinh hoạt, để người dân cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày.