Trên bãi biển xã Bình Hải, từ sáng sớm đã có hàng ngàn người dân đứng chen chân để theo dõi, cổ vũ cho các thuyền đua và các tay chèo.

Hội đua thuyền xã Bình Hải có 5 đội đua đến từ 5 thôn trên địa bàn xã. Mỗi đội có 18-20 tay chèo là những người đàn ông trai tráng của làng chài Bình Hải.

Khi trống lệnh nổi lên, các đội thuyền đua nhau trong tiếng trống liên hồi giục giã, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trước khi ra khơi, khởi đầu cho những tháng tới, đánh bắt, sản xuất “mưa thuận, gió hòa”, “bình an, may mắn”.


Trong tiếng trống hội rộn rã, tiếng reo hò cổ vũ nhiệt tình, các đội cống hiến cho khán giả những pha đua hấp dẫn, ngang sức ngang tài.


Hội đua thuyền là dịp người dân gần gũi nhau hơn, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, giữ gìn nét văn hóa tốt đẹp truyền thống của dân tộc, đồng thời, gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Với cư dân miền biển, việc lập thuyền đua kể cả tạo hình dáng các con vật được gọi là Long, Lân, Quy, Phụng do các bậc tiền nhân tạo lập và tạo dựng từ sự tích. Thuyền đua ở xã Bình Hải mang giá trị văn hóa độc đáo, cùng với đó là nhiều nghi thức và tục lệ cầu cúng thần linh.




