Người dân Quảng Ngãi nấu bánh chưng gửi ra vùng lũ miền Bắc

Sáng 11-9, tại sân nhà của một người dân ở thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, không khí gói bánh chưng đang diễn ra rất khẩn trương.

Những ngày này, người dân ở các tỉnh miền Bắc đang gánh chịu nhiều thiệt hại từ cơn bão số 3, nhiều nơi cô lập và thiếu nhu yếu phẩm. Người dân tại thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã cùng nhau gói bánh chưng để gửi ra cho người dân các tỉnh miền Bắc.

huyen trang (10).jpg
Hàng chục rổ đựng nếp được vo sạch để chuẩn bị nấu bánh chưng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
huyen trang (3).jpg
Gạo nếp trắng tinh để làm bánh chưng gửi ra miền Bắc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ai có nếp góp nếp, có đậu góp đậu xanh…để chuẩn bị gói bánh chưng chay. Mỗi người một công việc, chẻ lạt, gói lá, đãi gạo, nấu bánh… Toàn bộ nguyên vật liệu đều do người dân địa phương đóng góp, tham gia nấu nướng.

huyen trang (5).jpg
Người dân ngâm nếp để nấu bánh chưng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Nguyễn Thị Hà Tiên (thị trấn Trà Xuân) cho biết: “Tôi cùng các bà, các cô, chị em trong thị trấn gói 1.000 bánh chưng chay rồi đóng gói gửi ra cho xe hàng ở ngoài Đà Nẵng, họ có chuyến đi Yên Bái và đưa bánh chưng đến người dân vùng lũ Yên Bái”.

Hơn 40 người dân đã gói và nấu bánh chưng xuyên đêm để kịp ngày mai 12-9, đưa ra ngoài Đà Nẵng, rồi chuyển lên xe đi Yên Bái. Nhiều người biết việc nấu bánh chưng cũng đến phụ giúp, đóng góp chút tình cảm đến đồng bào khó khăn.

huyen trang (7).jpg
Khẩn trương gói bánh kịp chuyến xe ngày 12-9. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chị Bùi Lệ Hòa (thị trấn Trà Xuân) chia sẻ: “Trà Bồng mỗi mùa mưa lũ đều nươm nướp lo sạt lở, rồi sau lũ lại thiếu thốn đồ ăn, nước uống. Là người dân ở huyện miền núi này, tôi thấu hiểu hơn hết cảnh chạy lũ, sạt lở núi xảy ra, nên chị em, hàng xóm quanh tôi đều muốn đóng góp gói nồi bánh chưng gửi ra miền Bắc”.

huyen trang (8).jpg
huyen trang (4).jpg
Đoàn viên thanh niên huyện Trà Bồng tham gia nấu bánh chưng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tin cùng chuyên mục