
Sáng 25-5, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT TP Huế cho biết, đã nắm được thông tin sự việc ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia đặt tại điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, bị một người đàn ông quậy phá và làm gãy.
Hiện Sở VH-TT TP Huế đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - đơn vị trực tiếp quản lý bảo vật quốc gia triều Nguyễn này hiện chưa có thông tin chính thức về vụ việc.
Theo ghi nhận, tối 24-5, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một người đàn ông vào điện Thái Hòa, rồi có hành vi ngồi lên ngai vàng và đập phá ngai vàng.
Theo những nội dung đăng tải, một người đàn ông đã vượt qua hàng rào bảo vệ, leo lên ngồi xếp bằng trên ngai vàng triều Nguyễn và la lớn, trước bẻ gãy ngai vàng.
Hình ảnh được du khách tham quan tại điện Thái Hòa ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã gây chấn động dư luận ở Huế trong đêm 24 và sáng sớm 25-5.

Ngai vàng là biểu tượng quyền lực của triều đại, được truyền qua 13 đời vua triều Nguyễn. Ngai làm bằng gỗ, cao 101cm, rộng 72cm, dài 87cm.
Phía trên ngai vàng có bửu tán bằng gỗ thếp vàng và trang trí pháp lam lộng lẫy. Bên dưới là bệ ngai vàng với ba tầng bệ bằng gỗ sơn son thếp vàng. Tất cả đều được làm bằng gỗ với nhiều hình con rồng mang ý nghĩa cầu phúc, cầu thọ, cầu may mắn.
Chiếc ngai vàng của vua triều Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia Việt Nam vào năm 2015 và được đặt tại điện Thái Hòa, nhằm phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng, tham quan.