Người dân Huế, Hà Tĩnh "chạy đua" trước bão số 10

Ngày 27-9, nhiều hộ dân TP Huế đã có cách làm sáng tạo để gia cố mái nhà trước bão số 10: sử dụng bao nilon lớn bơm nước đặt trên mái tôn nhằm tăng trọng lực, hạn chế tốc mái khi gió lớn.

Nhiều người Huế dùng nilon đựng nước chèn mái nhà chống bão số 10

Tại phường Dương Nỗ, các gia đình phân công người bơm nước dưới đất, người trên mái giữ miệng bao, buộc chặt rồi đặt vào các vị trí đã tính toán trước. Mỗi mái nhà được gia cố bằng hàng chục bao nước.

IMG_20250927_143651.jpg

Ông Nguyễn Luân (TP Huế) cho biết, cách làm này thuận tiện và an toàn hơn việc khuân vác cát, đá lên mái như trước đây. Bao nilon nhẹ khi chưa bơm, dễ di chuyển, thao tác nhanh, không gây thủng mái tôn. Khi bão tan, chỉ cần xả nước là có thể thu dọn ngay.

IMG_20250927_143633.jpg
IMG_20250927_143657.jpg
Nhiều người Huế dùng nilon đựng nước gia cố mái nhà chống gió bão số 10

Nhiều hộ dân khác cũng đã áp dụng biện pháp này, tận dụng vật liệu sẵn có để chủ động phòng chống bão, giảm thiểu thiệt hại.

IMG_20250927_143630.jpg

* Chiều 27-9, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng tham gia vận chuyển vật liệu để gia cố các vị trí xung yếu dọc bờ biển xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) để ứng phó bão số 10.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết, trong chiều 27-9, địa phương đã huy động hơn 200 người gồm người dân, các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cùng các phương tiện khẩn trương tham gia vận chuyển hơn 400 khối đá từ tỉnh Nghệ An; 200 khối cát và các loại vật liệu, cọc tre, cọc gỗ, bao tải... gia cố các vị trí sạt lở, bảo vệ 200-250m bờ biển xung yếu, đoạn qua địa bàn thôn Tân Ninh Châu và thôn Thái Phong.

ssss.jpg
Nỗ lực vận chuyển cát, đá để gia cố bờ biển ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh
s1.jpg

Việc gia cố tiếp tục được triển khai đến ngày 28-9 và là giải pháp tạm thời nhằm chủ động ứng phó trước khi cơn bão số 10 đổ bộ.

Về lâu dài, tỉnh Hà Tĩnh đang đề xuất Bộ NN-MT, Thủ tướng Chính phủ xem xét đầu tư nguồn kinh phí triển khai xây dựng công trình kiên cố tại khu vực trên để chủ động trong công tác phòng tránh thiên tai, ngăn sạt lở, bảo vệ tuyến đê Hội Thống và cuộc sống của người dân ở trong tuyến đê.

z7056042245364_5bfa9803d951ee44cb43fcef30e02bd1.jpg
Trời mưa ngày càng nặng hạt nhưng người dân và lực lượng chức năng vẫn nỗ lực vận chuyển cát, đá để gia cố bờ biển ở xã Đan Hải
ssh.jpg

Trong các ngày 24 và 25-8, chính quyền địa phương xã Đan Hải đã huy động hàng trăm người cùng các phương tiện tham gia vận chuyển hàng trăm bao tải chứa cát, đá hộc, rọ thép, cọc tre, cọc gỗ để gia cố khẩn cấp một số vị trí sạt lở bờ biển xung yếu đoạn qua xã Đan Hải với chiều dài hơn 200m. Tuy nhiên, sau ảnh hưởng của bão số 5, một số vị trí tiếp tục bị triều cường, sóng lớn làm xói mòn, sạt lở, có nguy cơ lan rộng, đe dọa mất an toàn đến tuyến đê biển Hội Thống ở gần đó.

a111.jpg
Gia cố ngăn sạt lở dọc bờ biển xã Đan Hải
z7056045380953_30647589a435d7a10705a114ea194245.jpg

>> Một số hình ảnh "chạy đua" vận chuyển vật liệu gia cố bờ biển trước giờ bão vào:

z7056041920382_0b9b6311f36a01e0b4e6ea8de2fdd5fa.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
6.jpg
555659252_122135474996925139_1788241969717043373_n.jpg
555484258_122135475008925139_6196004911056753378_n.jpg
555037791_122135475428925139_8532432969981512535_n.jpg
555054177_122135474972925139_3095793776699836656_n.jpg
gt.jpg

Tin cùng chuyên mục