Người dân Hà Nội như "đang sống ở miền Tây sông nước"

Theo ghi nhận, tại đường nhánh dân sinh kết nối khu vực nội đô và bãi giữa sông Hồng ở ngõ 76 phố An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội), nước dâng cao khiến lối đi hàng ngày bị ngập sâu khiến đời sống sinh hoạt và việc làm ăn, buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hàng trăm người dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng, thay vì di chuyển bằng xe máy, xe đạp như mọi khi, thì nay người dân phải đi học, đi làm bằng thuyền.

Bãi giữa sông Hồng là một bãi bồi rộng lớn nằm giữa dòng sông thuộc 2 phường Chương Dương và Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) có chiều dài 3,8km. Gần 1 tháng nay, nước sông Hồng dâng cao, rút chậm khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân gần ngõ 76 phố An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) vất vả và khó khăn.

Ảnh1.png
Người dân bãi giữa sông Hồng hàng ngày di chuyển bằng thuyền. Ảnh: GIA HIỂN

Có mặt tại khu vực này những ngày qua, chúng tôi cảm nhận được đời sống sinh hoạt của người dân phải vật lộn với khó khăn đi lại, đảo lộn mọi hoạt động trong đời sống. Bình thường, người dân chỉ mất 10 phút để chạy xe qua ngõ 76 An Dương và ngõ Tứ Liên, quận Tây Hồ. Song, từ khi nước lên cao, đường ngập sâu buộc họ phải di chuyển bằng thuyền nan để đi lại…

Ảnh4.png
Một số hộ dân sống ở bãi giữa sông Hồng. Ảnh: GIA HIỂN

Cũng từ khi nước lên cao, “dịch vụ” chở người và phương tiện bằng thuyền ở khu vực này trở nên tấp nập. Giá mỗi lượt đi là 5.000 đồng/trẻ em và học sinh; người lớn có giá gấp đôi.

Ông Nguyễn Văn Tùng, tranh thủ mở “dịch vụ” lái đò ở đây cho biết, khu vực này dành ra 2 chiếc thuyền để phục vụ người dân trong việc đi lại, tuy khó khăn nhưng mọi người đều cố gắng.

Ảnh6.png
Sau đợt nước dâng cao, nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân bị hư hỏng. Ảnh: GIA HIỂN

Bà Trần Thị Liên, làm nghề buôn bán ở khu vực này chia sẻ, thời điểm nước lên cao ngập quá nửa người, không đi lại được. “Sống ở Hà Nội mà phải đi lại bằng thuyền liên tục, cảm giác như đang ở miền Tây sông nước”, bà Liên chia sẻ.

Những ngày gần đây, theo bà Liên, thời tiết Hà Nội ít mưa hơn nên mực nước đã rút đi đôi chút, người dân cũng đỡ vất vả. Tuy vậy, do ảnh hưởng của mực nước, các nhà nổi tại xóm thuyền bè phải thay đổi vị trí, di chuyển sát bờ để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Với mực nước và thời tiết không mưa như hiện tại, theo ước tính của người dân, phải mất gần 1 tháng nữa mới trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Tin cùng chuyên mục