Người bệnh hưởng lợi gì khi TPHCM có bệnh viện công lập đầu tiên đạt chuẩn ACHS?

Là cơ sở y tế công lập đầu tiên của TPHCM và cả nước đạt chuẩn ACHS, Bệnh viện Hùng Vương cho biết sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng quốc tế với chi phí phù hợp với người Việt Nam. 

Thông tin trên được PGS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ trong họp báo sáng 28-8, trước thời điểm chính thức đón nhận Chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS.

ACHS (Australian Council on Health care standards) là một tổ chức uy tín tại Australia, cung cấp các tiêu chuẩn và chứng nhận về chất lượng dịch vụ y tế toàn cầu. ACHS có lịch sử lâu đời, quy mô lớn và ưu việt nhất của Australia, là tổ chức độc lập, phi lợi nhuận đánh giá chất lượng bệnh viện, truyền cảm hứng về sự xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe của các bệnh viện. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện theo ACHS khá phổ biến trên thế giới cùng với JCI (Joint Commision International) - Hoa Kỳ.

Theo PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, bộ công cụ đánh giá của ACHS gồm 3 chức năng, 6 tiêu chuẩn, 39 tiêu chí, 730 tiểu mục và 2.705 câu hỏi. Nội dung bao quát nhiều lĩnh vực khác nhau của chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện.

DSC00144.jpg
PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ tại họp báo sáng 28-8

Kết quả, Bệnh viện Hùng Vương trở thành bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam được nhận chứng nhận ACHS, thời hạn trong 3 năm và được tổ chức này kiểm định định kỳ. Theo PGS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, chứng nhận ACHS có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo rằng cơ sở đã tuân thủ, duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dịch vụ y tế, giúp đảm bảo sự an toàn và hài lòng của người bệnh. Đây cũng là thuận lợi giúp TPHCM đẩy mạnh du lịch y tế, thu hút người bệnh nước ngoài.

“Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp đến người bệnh các dịch vụ y tế quốc tế với giá phù hợp với thu nhập của người Việt Nam, không vì đạt chứng nhận quốc tế mà tăng giá. Các chuẩn quốc tế uy tín sẽ giúp y tế Việt Nam bay cao hơn và xa hơn, là nền tảng cơ bản để hội nhập với quốc tế”, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ.

z5414545582889_dccc5666ab981be8bec097716881f317.jpg
Chuyên gia của đoàn thẩm định ACHS phỏng vấn người bệnh vào tháng 5-2024

Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn của ACHS trong tất cả các hoạt động của bệnh viện giúp hướng đến bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của người bệnh như: được bảo vệ quyền lợi, bảo mật thông tin cá nhân; được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị của bản thân; phòng ngừa sự cố y khoa, đảm bảo an toàn người bệnh; giảm nguy cơ nhiễm khuẩn y tế; nâng cao kiến thức cho người bệnh thông qua các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe...

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chăm sóc một bệnh nhân chuyển nặng do tự ý ngưng thuốc điều trị

Tự ý bỏ thuốc điều trị: Hiểm họa cho sức khỏe

Người mắc các bệnh mạn tính buộc phải sử dụng thuốc điều trị kéo dài, thậm chí suốt đời. Các bệnh viện cảnh báo, gần đây có không ít trường hợp tự ý bỏ thuốc đã xảy ra biến chứng nguy hiểm, làm bệnh tiến triển nặng, thậm chí đe dọa đến tính mạng của mình.

Yêu cầu tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm 20.000 liều vaccine sởi

Yêu cầu tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tiêm 20.000 liều vaccine sởi

Ngày 13-3, liên quan tới việc 2 học sinh tử vong tại nhà sau khi có triệu chứng sốt cao, phát ban, cùng hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn (ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) có dấu hiệu mắc bệnh tương tự tại địa phương này, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Viện Pasteur Nha Trang và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường phòng chống dịch sởi.

Sức mạnh của phương pháp “da kề da” sau sinh

Sức mạnh của phương pháp “da kề da” sau sinh

Theo các chuyên gia y tế, phương pháp chăm sóc “da kề da” sau sinh là việc tạo tiếp xúc trực tiếp giữa trẻ sơ sinh và ba mẹ ngay sau khi trẻ vừa mới chào đời. Phương pháp này sẽ cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với da của ba mẹ bằng cách đặt trực tiếp trẻ lên ngực hoặc bụng của ba mẹ. “Da kề da” sau sinh còn mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, bà mẹ và cả cơ sở y tế.

Loạn tư vấn sức khỏe online

Loạn tư vấn sức khỏe online

Hiện trên các nền tảng mạng xã hội có không ít tài khoản tự xưng là chuyên gia, bác sĩ tư vấn, chữa bệnh online (trực tuyến) không rõ thực hư, gây hoang mang cho người bệnh. Bên cạnh những người dùng mạng thông thái, vẫn còn nhiều người tiếp cận thông tin thiếu chọn lọc, không phân biệt được đúng sai, tin theo phương pháp chữa bệnh phản khoa học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Kỳ diệu ca ghép tim xuyên Việt ở Bệnh viện Trung ương Huế

Kỳ diệu ca ghép tim xuyên Việt ở Bệnh viện Trung ương Huế

Chiều 12-3, tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân N.V.C (sinh năm 1989) đã có thể tự ăn uống và vận động nhẹ trên giường hồi sức. Các xét nghiệm huyết học sinh hóa trong giới hạn bình thường sau khi được ghép tim thành công từ người chết não ở TPHCM hiến tặng.

Hàng trăm học sinh ở huyện Nam Trà My phải nhập viện do liên quan tới dịch sởi

Hàng trăm học sinh ở huyện Nam Trà My phải nhập viện do liên quan tới dịch sởi

Sáng 11-3, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã thông tin chính thức về 2  trường hợp tử vong tại nhà có triệu chứng sốt cao và phát ban, là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và các trường hợp khác có dấu hiệu mắc bệnh tương tự tại địa phương này. 

Tiếp sức người mắc bệnh hiếm

Tiếp sức người mắc bệnh hiếm

Thế giới hiện có khoảng 300 triệu người bị ảnh hưởng bởi 6.000 loại bệnh hiếm. Ở Việt Nam, ước khoảng 6 triệu người đang mắc các loại bệnh hiếm, trong đó 58% là trẻ em. Việc chẩn đoán và điều trị vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Các bác sĩ đang thực hiện kỹ thuật sinh thiết nội mạc cơ tim

Sinh thiết nội mạc cơ tim - bước tiến trong chẩn đoán bệnh tim mạch

Ngày 10-3, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết đang triển khai một kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực tim mạch – sinh thiết nội mạc cơ tim. Đây là phương pháp giúp phát hiện sớm và chính xác các bệnh lý về cơ tim, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong quá trình theo dõi người bệnh sau ghép tim.

Sản phụ được các bác sĩ sốc điện tại buồng hồi sức

Sốc điện 7 lần cứu sống mẹ con thai phụ bị bệnh lý tim phức tạp

Ngày 10-3, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy mổ lấy thai thành công cho sản phụ Đ.T.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị bệnh lý tim phức tạp (rung nhĩ, cuồng nhĩ, suy tim, bệnh cơ tim chu sinh), giúp hạ sinh một bé gái cân nặng 2,6kg khỏe mạnh.