
Đặc biệt, một bức tượng Bác Hồ sẽ được rước vào Đền, như một lần Người trở lại giữa những người con chưa kịp về, cùng hàng trăm ngọn nến trong rừng sâu.
Tượng Bác Hồ trở lại và đêm tri ân lắng đọng
Chuỗi sự kiện diễn ra tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng - ATP, do Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp cùng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Tỉnh đoàn Quảng Trị thực hiện.
Bức tượng Bác Hồ được rước về Đền tối 26-7 được phục dựng từ bức ảnh Bác năm 1959, khi Bác và Bộ Chính trị ra quyết định mở đường Trường Sơn.
Ngay sau lễ rước bức tượng, chương trình "Hát cho người nằm lại giữa đại ngàn" với các ca khúc cách mạng như "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", "Màu hoa đỏ" do các nghệ sĩ Trang Dung, Sim Nông, Lê Mạnh Cường thể hiện, sẽ hòa vào không gian tĩnh lặng giữa rừng sâu, ánh nến và lòng thành.

Đón vong linh liệt sĩ từ đất bạn Lào về quê hương
Ngày 27-7-2025, Lễ rước vong linh các liệt sĩ hy sinh trên các trọng điểm thuộc địa phận nước bạn Lào - những người nằm lại nơi rừng sâu, không mộ chí, không thân nhân - được đón về an vị tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng - ATP Đường 20 Quyết Thắng.
Đây là nghi thức hiếm có trong tiền lệ, cũng là một hoạt động đặc biệt của ngôi Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng - ATP Đường 20 Quyết Thắng - nơi an trú cho tất cả anh linh liệt sĩ chưa từng được khắc tên, ghi nhớ ở bất kỳ một mộ phần, nghĩa trang hay đền thờ nào…

Nơi lắng đọng ký ức Trường Sơn
Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng - ATP được khánh thành vào ngày 24-7-2022, sau hơn 3 năm thi công. Đây là công trình được xây dựng từ tâm huyết của những người từng sống sót sau cuộc chiến, do Tạp chí Nông Thôn Việt vận động, với sự tài trợ của ông Dương Công Minh - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Công trình được chính quyền tỉnh Quảng Bình (trước đây) giao cho Tỉnh Đoàn quản lý, khai thác.

Khác với các nghĩa trang, nơi quy tập hài cốt liệt sĩ từ khắp nơi, ngôi đền này được xây dựng ở chính nơi từng là “tử địa” trên cả hai cánh Đông và Tây Trường Sơn, chỉ cách cột mốc biên giới 1km theo đường chim bay - chưa có tên từng liệt sĩ, không phân mộ, không bảng ghi công, nhưng là nơi an trú cho tất cả anh linh liệt sĩ đã hy sinh trên đường 20 Quyết Thắng, đặc biệt tại các địa danh như cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Pu-la-nhích, Ca Tốc, Lùm Bùm… hiện đang thuộc lãnh thổ nước bạn.
