Nghị quyết 136 giúp TP Đà Nẵng tự tin đổi mới sáng tạo, bứt phá thần tốc

Chiều 31-8, tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị triển khai Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26-6-2024 của Quốc hội

Nghị quyết số 136/2024/QH15 (viết tắt Nghị quyết 136) gồm 4 chương, 18 điều, 77 khoản và 159 điểm, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 với 30 cơ chế, chính sách.

Đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý hữu hiệu để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế, đột phá về kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là việc cho Đà Nẵng lập Khu thương mại tự do. Một điểm nhấn quan trọng khác là chính sách về thu hút, phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 136 là cơ sở pháp lý giúp giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai lâu nay tại địa phương, như chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá thuê đất tăng cao…

z5785122286128_de04ae757052e96d8b02229bc5979266.jpg
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thông tin tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, TP Đà Nẵng đã chủ động ban hành các văn bản nhằm triển khai đồng bộ, có hệ thống, kịp thời, đảm bảo sự thống nhất, đạt kết quả cao trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng làm Trưởng ban; xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Đồng thời, thành phố đã làm việc với nhà đầu tư, đối tác chiến lược và tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, tiến hành khảo sát vị trí và định hướng xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đà Nẵng là nơi hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, cả về thiên nhiên, con người và truyền thống văn hóa - lịch sử. Đặc biệt, có nguồn lực con người và truyền thống văn hóa, lịch sử phong phú, truyền thống cách mạng quật cường.

Nghị quyết 136 tất cả đang trên giấy, nó có hiện thực được hay không là phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta phải tổ chức thực hiện như thế nào, thông tư tưởng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc ấy. Tinh thần này phải thông suốt trong cả hệ thống chính trị và lan tỏa tới nhân dân, doanh nghiệp

- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh

Theo Thủ tướng, Nghị quyết 136 góp phần hoàn thiện cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để TP Đà Nẵng tự tin đổi mới, sáng tạo, tạo bước bứt phá thần tốc, quyết liệt hơn trong phát triển.

Để những điều này trở thành hiện thực, Đà Nẵng không thể tự làm một mình, song phải tự lực, tự cường vươn lên dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

z5785619492191_864862b5cc22ed9acecda3a6393044ec - Sao chép.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng với đó, Đà Nẵng cần rà soát những vướng mắc trong quy định pháp luật, vướng mắc ở cơ quan nào thì cơ quan đó chủ động tháo gỡ, không đùn đẩy, ỷ lại. Tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực. Đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh lành mạnh. Lấy con người là chủ thể làm động lực cho sự phát triển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng phải khẩn trương kiện toàn, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ ngang tầm với những chức năng, nhiệm vụ được giao. Phải tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, đi lên bằng sức mạnh nội sinh của mình.

Địa phương phải tập trung thực hiện các cơ chế chính sách đã có để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, hợp tác công tư để thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong Nghị quyết 136.

z5785619492189_17d127392d6c925b491c65dd7168c828.jpg
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp thu chỉ đạo. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị, cả hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, tính chủ động và sự khát vọng vươn lên trong thực hiện nghị quyết.

Trong đó, việc tổ chức thực hiện phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ thời gian và kết quả đạt được” và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng nhấn mạnh, quá trình xây dựng, địa phương cần tranh thủ sự hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan; lắng nghe góp ý của cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.

Đặc biệt là xây dựng cơ chế để thu hút nguồn lực của nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư đã nêu trong Nghị quyết 136...

Tin cùng chuyên mục