Krazan Plin

Nghệ sĩ của những nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên

Chúng tôi ngồi trò chuyện với Krazan Plin, trong ngôi nhà sàn dài, nền cao, trên vách ván, có nhiều khung ảnh nghệ thuật, về dân tộc Lạch của Plin (thuộc dân tộc K’Ho). Gian nhà phía sau có rất nhiều nhạc cụ bằng tre nứa, sừng trâu, da trâu.
Nghệ sĩ của những nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên

Chúng tôi ngồi trò chuyện với Krazan Plin, trong ngôi nhà sàn dài, nền cao, trên vách ván, có nhiều khung ảnh nghệ thuật, về dân tộc Lạch của Plin (thuộc dân tộc K’Ho). Gian nhà phía sau có rất nhiều nhạc cụ bằng tre nứa, sừng trâu, da trâu.

Nghệ sĩ của những nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên ảnh 1
Krazan Plin trong một buổi trình diễn.

Plin năm nay 43 tuổi, trông dáng người mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh... Anh là trưởng ban nhạc “Những người bạn Langbian”. Với lòng say mê âm nhạc, Plin đã thành lập ban nhạc vào năm 1991. Ban đầu, ban nhạc sử dụng nhạc cụ điện tử, mong được lôi cuốn nhiều thanh thiếu niên tham gia. Năm 1995 ban nhạc cồng chiêng thành lập, đến 2003 đã có 8 nhóm. Mỗi nhóm 20 em, tổng cộng 8 nhóm 160 em, đã đánh được cồng chiêng, múa hát nhuần nhuyễn.

Từ những hoạt động sưu tầm, biểu diễn, Plin đi dần vào nghiên cứu. Qua 5 năm phục vụ, ban nhạc trên đã giới thiệu và phục vụ du khách trong và ngoài nước, kết quả đáng khích lệ.

Đến nay Krazan Plin đã có 3 huy chương vàng toàn quốc và nhiều huy chương bạc. Cùng với ban nhạc “Những người bạn Langbian”, anh đã lưu diễn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Biên Hòa, Cần Thơ... Krazan Plin vừa biểu diễn vừa sáng tác. Những ca khúc của anh được biết đến nhiều như: Langbian S’ning – ca sĩ Bonneur Trinh biểu diễn, đoạt giải nhất Liên hoan Tiếng hát truyền hình 2002 thành phố Hồ Chí Minh và giải Sao Mai 2003; hai em Krazan Ut (cũng trình bày bản Langbian S’ning) và Sipòi trình bày Giữ ấm bếp hồng đã vào chung kết Tiếng hát truyền hình TPHCM 2003.

Điều đáng mừng, ngoài những ca khúc nêu trên, sáng tác của Plin đã được dùng trong khai mạc Liên hoan phim truyền hình của Bộ Công an năm 2004 đó là bài Ohmi (Tình anh em). Krazan Plin còn có nhiều tác phẩm viết về núi rừng, buôn làng, ca ngợi tình yêu dân tộc của mình. Anh đang sưu tầm những bài dân ca, luật tục, trường ca của dân tộc K’Ho.

LA TY


 

Tin cùng chuyên mục