Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023: Rộn ràng, thắm đậm tinh thần đoàn kết

Tối 18-11, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ở phố Trịnh Công Sơn), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức trang trọng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP Hà Nội năm 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự ngày hội có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Về phía TP Hà Nội có bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đại diện các ban, ngành chức năng của thành phố.

Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc tại ngày hội

Bà Nguyễn Lan Hương phát biểu khai mạc tại ngày hội

Trong diễn văn kỷ niệm, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nêu rõ, trải qua quá trình hình thành và phát triển, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh của mình, đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Tại Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, MTTQ Việt Nam thành phố và các tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Đông đảo cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn''
Đông đảo cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn''

Ngày 1-8-2008, thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 (ngày 29-5-2008) của Quốc hội khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, bộ máy MTTQ của TP Hà Nội mở rộng chính thức đi vào hoạt động. Trong không gian mới, hoạt động của MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp thu những nguồn lực phong phú về truyền thống, đa dạng về nguồn lực vật chất và tinh thần, nắm bắt thời cơ và những thách thức mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Đến nay, trải qua 17 kỳ đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó đã tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc'' cho các cá nhân
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc'' cho các cá nhân

Đặc biệt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp; chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường.

Với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. "Tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tin tưởng đội ngũ cán bộ Mặt trận Thủ đô bằng tâm, tài, đức của mình, sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô Văn hiến - Anh hùng, Thành phố vì hòa bình", bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn'' do cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục múa ''Vũ điệu kết đoàn'' do cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ biểu diễn

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đặc biệt tại ngày hội, lãnh đạo trung ương và TP Hà Nội đã cùng tham gia màn múa “Vũ điệu kết đoàn” do 1.200 cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ trình diễn, đây là tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc do Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sáng tác và đã được lan tỏa rộng khắp với mong muốn các dân tộc trên cả nước luôn thống nhất, đoàn kết chung tay xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, phồn thịnh

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 8 cá nhân; Biểu dương 30 mô hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và trao Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục đồng diễn "Vũ điệu kết đoàn" với số lượng hơn 1.200 người tham dự nhiều nhất Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục