Ngày 17-10, dự kiến tuyên án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Dự kiến, ngày 17-10, TAND TPHCM sẽ tuyên án vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong gần 1 tháng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) luôn nói mình tôn trọng mọi quyết định của các cơ quan tố tụng. 33 bị cáo còn lại thừa nhận như cáo trạng truy tố.

Quá trình xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không kêu oan. Bị cáo cho rằng, bản thân không đề ra chủ trương phát hành trái phiếu, không chiếm đoạt tiền của các trái chủ. Tuy nhiên, bị cáo cam kết dùng toàn bộ tài sản của mình để bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

1c852f0270fcc9a290ed.jpg
Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về hướng xử lý khắc phục thiệt hại cho các trái chủ, bị cáo Lan cho biết, ở giai đoạn 1 của vụ án, tòa đã tuyên buộc các cá nhân, tổ chức hoàn trả cho bà 21.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều tổ chức tín dụng đã sử dụng 17.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu nên bị cáo đề nghị tòa ưu tiên dùng số tiền này khắc phục thiệt hại.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đồng ý dùng nhiều tài sản khác có giá trị hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Trong đó, SCB đang “mượn” dự án 6A ở khu Trung Sơn có trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng và 65 tài sản khác của bị cáo.

51b500315fcfe691bfde.jpg
71a4fb21a4df1d8144ce.jpg
f1bdf139aec717994ed6.jpg
e181460519fba0a5f9ea.jpg
f0eb5d6f0291bbcfe280.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 27 năm tù.

Trong quá trình xét xử, đáng chú ý, bị cáo Trương Mỹ Lan xin lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng để làm kỷ niệm cho con cháu; xin lại máy tính để bàn, sổ tiết kiệm đứng tên con gái vì cho rằng không liên quan tới vụ án.

Tin cùng chuyên mục