Ngành giáo dục chung tay sẻ chia với đồng bào bị thiên tai

Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với trách nhiệm và tinh thần cùng cả nước hướng các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, hướng về đồng bào, chiến sĩ, giáo viên, học sinh chịu thiệt thòi do bão, lũ, Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi). Ngay sau lễ phát động, toàn ngành giáo dục tích cực ủng hộ bằng nhiều hình thức.

chu de.jpg
Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công thương TPHCM đập heo đất ủng hộ đồng bào và học sinh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Ảnh: THANH HÙNG

Tích cực hưởng ứng

Phát biểu tại lễ phát động vào ngày 11-9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn kêu gọi: “Toàn ngành giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành hãy chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng. Việc chuyển hỗ trợ đến tay các đối tượng cần được hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Trong đó, sẽ ưu tiên hỗ trợ con người. Trước hết là dành cho giáo viên và học sinh”.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hiện, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.

Ngày 13-9, Trường Đại học Công thương TPHCM đã thống kê đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường ủng hộ đồng bào miền Bắc là gần 400 triệu đồng. Đoàn Thanh niên nhà trường đã kêu gọi các bạn sinh viên ủng hộ được 5 triệu đồng từ việc đập heo đất.

Cuối tuần qua, 28 lồng đèn đoạt giải cao nhất của Hội thi thiết kế lồng đèn trung thu do Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) tổ chức đã được bán đấu giá tại buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm học, nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Trước đó, cô Bùi Thị Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi thư ngỏ đến toàn thể cha mẹ học sinh nhằm kêu gọi cùng nhà trường chung tay đóng góp, hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống, các em nhỏ vùng lũ có một mùa trung thu ấm áp, sớm được quay lại trường.

Kết thúc buổi đấu giá, toàn bộ số tiền quyên góp hơn 110 triệu đồng đã được nhà trường chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, TPHCM.

Với cách làm khác, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) lan tỏa tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” thông qua hoạt động tổ chức cho học sinh quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Ở giữa sân trường, hai thùng quyên góp cùng một dãy bàn được kê ngay ngắn để học sinh có thể đặt lên đó tập trắng, mì gói, bánh kẹo, sữa tươi, bếp gas mini hoặc bất cứ món quà gì các em muốn trao tặng người dân vùng bão lũ…

Tính đến ngày 14-9, 100% cán bộ, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hưởng ứng, quyên góp đợt 1 tổng cộng 691.315.000 đồng. Nhà trường sẽ trích 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản của Công đoàn Bộ GD-ĐT để ủng hộ ngành giáo dục ở những nơi bị thiệt hại.

Số tiền còn lại sẽ được nhà trường chuyển đến cơ quan chức năng và trao tận tay đồng bào miền Bắc để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân sớm khắc phục các hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Hỗ trợ học bổng

Đại học Kinh tế TPHCM đã triển khai các chương trình “Học bổng hỗ trợ”, “Giãn thời gian đóng học phí” nhằm hỗ trợ sinh viên các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Theo đó, nhà trường dành 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng trao đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn các khóa 47, 48, 49, 50 có hộ khẩu thường trú tại 26 địa phương miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa. Sinh viên hoàn thiện hồ sơ, đăng ký trực tuyến tại website của trường (https://student.ueh.edu.vn/) từ ngày 12-9 đến ngày 25-9-2024.

P4a.jpg
Thầy và trò Trường THCS Kiến Thiết (quận 3, TPHCM) ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão, lũ. Ảnh: THU TÂM

Theo GS-TS Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM, để hỗ trợ cho tất cả sinh viên và gia đình thuộc 26 tỉnh, thành phố trên giảm bớt áp lực tài chính trong thời điểm khó khăn hiện tại, nhà trường cũng cho giãn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2025 đến ngày 15-1-2025.

Bên cạnh các chương trình đồng hành và hỗ trợ người học, phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” với tinh thần “thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn nhà trường cũng kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động chung tay ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc nhanh chóng khắc phục thiệt hại do bão lũ, giúp người dân khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Trong khi đó, ngày 13-9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) đã thông báo hủy tổ chức lễ khai giảng (dự kiến tổ chức ngày 27-9). PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay, mặc dù mọi công tác tổ chức cho chương trình lễ khai giảng đã gần như hoàn tất, nhưng nhà trường nhận thấy việc sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng lúc này là cần thiết nên quyết định hủy tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025.

Toàn bộ kinh phí dự kiến để tổ chức lễ khai giảng (100.000.000 đồng) sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm động viên, tiếp sức cho đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả của thiên tai. Ngoài ra, nhà trường đã và đang phát động, kêu gọi viên chức, người lao động, sinh viên tiếp tục đóng góp ủng hộ.

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động hỗ trợ

Cuộc vận động thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái và nghĩa tình của cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh nhằm hỗ trợ kịp thời đến đồng bào các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão số 3; trong đó có đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đang công tác và học tập, giảng dạy tại các tỉnh phía Bắc.

Mỗi địa phương, nhà trường cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động này.

Mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động ủng hộ trên tinh thần tự nguyện. Riêng học sinh, học viên, sinh viên ủng hộ từ khoản tiết kiệm ăn sáng hoặc các khoản tiết kiệm khác.

Thủ trưởng đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức vận động trong cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tổ chức Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm vận động trong học sinh, học viên, sinh viên thông qua hình thức tuyên truyền và thực hiện ngày hội quyên góp trên tinh thần kêu gọi sự tự nguyện tham gia.

ThS PHÙNG QUÁN, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM):

Kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc trong lễ khai giảng

Trong lễ khai giảng tổ chức vào ngày 15-9, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) ra thông báo vận động, kêu gọi toàn thể đại biểu, khách mời, viên chức, người lao động và người học tham gia lễ khai giảng cùng hướng về miền Bắc bằng những hành động thiết thực nhất.

Nhà trường xin phép không nhận hoa chúc mừng từ quý cơ quan, đơn vị, đối tác trong lễ khai giảng mà thay vào đó, trường mong muốn quý đơn vị, cá nhân chuyển chi phí tặng hoa vào quỹ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

ThS PHẠM THÁI SƠN, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Trường Đại học Công thương TPHCM):

Sinh viên cảnh giác tình trạng lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin giả mạo để kêu gọi ủng hộ, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão, lũ. Do đó, sinh viên nên cảnh giác với những thông tin giả này.

Các bạn sinh viên nên ủng hộ, đóng góp cho những tổ chức, đơn vị đáng tin cậy như: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; hoặc các tòa soạn báo chí chính thống như Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Báo Thanh Niên...; hay qua sự kêu gọi của nhà trường để ủng hộ, chứ không nên ủng hộ cho các nhà hảo tâm giả mạo.

Việc ủng hộ phải đúng nơi, đúng tổ chức thì mới thật sự hiệu quả và đến đúng đối tượng cần ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục