Ngày 13-3, nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt đề án điều tra cơ bản về tình trạng sạt lở đất đá tại các xã trọng điểm ở khu vực miền núi và trung du trên cả nước.
Đề án này nhằm thực hiện công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro cho người dân.
Đồng thời, theo ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cục cũng sẽ phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai các dự án phòng chống sạt lở, sụt lún bờ sông, bờ biển.

Trước đây, lĩnh vực này thuộc Bộ NN-PTNT quản lý, nay được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tham gia nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý đê điều và giảm thiểu rủi ro thiên tai.
Tình trạng sạt lở đất đá tại khu vực miền núi và trung du đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân. Ông Trần Bình Trọng cho rằng, cần có kế hoạch điều tra, đánh giá cụ thể để triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai trong thời gian tới.