Theo hãng thông tấn SANA của Syria, quá trình đàm phán hai căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ hồi tháng 12-2024. Hai căn cứ sẽ được chuyển đổi thành trung tâm huấn luyện và xây dựng năng lực chung, theo thỏa thuận mới nhằm bảo vệ lợi ích chung.
Thỏa thuận đặt ra thời hạn 3 tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi. Trong thời gian này, Syria sẽ tiếp quản việc quản lý các cơ sở phục vụ mục đích dân sự, gồm sân bay Hmeimim và cầu cảng thương mại số 4 tại cảng Tartus, nhằm từng bước đưa vào các cơ sở này vào hệ thống quản lý dân sự quốc gia.
Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, thỏa thuận là bước tiến quan trọng nhất kể từ khi các bên bắt đầu đàm phán cách đây khoảng 18 tháng, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Syria - Nga.
Nga đã duy trì hiện diện quân sự tại Syria trong nhiều năm, trong đó Hmeimim và Tartus là hai căn cứ chiến lược chủ chốt của Moscow tại quốc gia Trung Đông này. Khi hai bên tiến hành đàm phán về tương lai hiện diện quân sự của Nga, cả hai cơ sở này vẫn duy trì hoạt động bình thường.