Nga và Mỹ lên kế hoạch chấm dứt hoạt động của ISS

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan vũ trụ LB Nga (Roscosmos) đang xây dựng một kế hoạch chi tiết về việc đưa Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ra khỏi quỹ đạo.

ISS.jpg
Trạm không gian ISS. Ảnh: TASS

Theo TASS, Mỹ và Nga chưa đưa ra thời điểm cụ thể nhưng theo Phó Giám đốc NASA phụ trách Ban điều hành sứ mệnh không gian Ken Bowersox, hai bên đang thảo luận cách thức chấm dứt hoạt động ISS hoặc kéo dài thêm một thời gian ngắn nếu điều kiện cho phép. Ông Bowersox cho biết, đây là một trong những vấn đề được Moscow và Washington thảo luận thường xuyên.

Ngày 8-4, tàu vũ trụ Nga Soyuz MS-27 cất cánh từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, chở phi hành đoàn gồm 1 phi hành gia Mỹ Jonathan Kim và 2 phi hành gia người Nga là Sergei Ryzhikov và Alexei Zubritsky đã kết nối với ISS.

Roscosmos cho biết nhiệm vụ của chuyến du hành mới nhất của các nhà du hành vũ trụ lên ISS là thực hiện 50 thí nghiệm khoa học trong không gian trước khi trở về Trái đất vào ngày 9-12. Bất chấp quan hệ căng thẳng, Nga và phương Tây liên tục hợp tác trong các chuyến bay lên ISS.

ISS đã hoạt động trên quỹ đạo kể từ ngày 20-11-1998. Trạm có khối lượng khoảng 435 tấn. Với tàu vũ trụ đã cập cảng, khối lượng có thể đạt tới 470 tấn. Những nước tham gia dự án này là Nga, Canada, Mỹ, Nhật Bản và 10 quốc gia thành viên của Cơ quan vũ trụ châu Âu (Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ).

Hiện tại, Mỹ cam kết hoạt động ISS đến năm 2030, trong khi Nga muốn duy trì ISS đến năm 2028. Với việc ISS sắp kết thúc hoạt động, Nga cũng đã công bố kế hoạch khởi động trạm vũ trụ của riêng mình. Hai module đầu tiên của trạm này dự kiến ​​sẽ được phóng vào năm 2027.

Tin cùng chuyên mục