Nga, Trung Quốc thúc đẩy quan hệ kinh tế

Theo TASS, ngày 23-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan, Nga.

Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng bất chấp tình hình hỗn loạn và phức tạp trên thế giới, thương mại và hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực đang phát triển tích cực với các dự án hợp tác quy mô lớn đang được triển khai đều đặn.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh và Moscow phải bảo vệ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc (LHQ) làm trung tâm và duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu.

Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ và là các cường quốc toàn cầu, Trung Quốc và Nga phải mở rộng sự phối hợp chiến lược toàn diện và tương tác chặt chẽ, cũng như phối hợp hành động trong khuôn khổ các cấu trúc đa phương, chẳng hạn như LHQ và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Bắc Kinh hy vọng phát triển hợp tác chiến lược và thực tế giữa các nước BRICS “để đạt được những cơ hội mới cho Nam bán cầu".

67f8bd85-e397-4086-a77d-cebc96f8a971-9233.jpeg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan, Nga. Ảnh: THX

Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16, sự kiện quan trọng với Nga trong vai trò chủ tịch hiệp hội, được tổ chức tại Kazan từ ngày 22 đến 24 -10.

Nhóm BRICS được thành lập năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, với sự tham gia của Nam Phi năm 2011. Ngày 1-1-2024, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất đã trở thành thành viên chính thức của khối. Hội nghị thượng đỉnh Kazan là hội nghị đầu tiên có sự tham dự của các thành viên mới của BRICS.

Tin cùng chuyên mục